08:19 15/07/2018

Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông?

Tường Bách

Hồng Kông còn vô số những địa điểm mà bạn phải đến. Dưới đây là 5 kinh nghiệm mà bạn nhất thiết phải trải qua nếu đến Hồng Kông, theo đánh giá của Tiêu&Dùng. Hành trình bắt đầu từ sáng sớm, và sẽ kết thúc vào lúc 8h tối. Chỉ tốn của bạn 1 ngày, không hơn.


Sáng sớm: Thăm tượng Phật khổng lồĐại Tượng Phật là một pho tượng Phật bằng đồng khổng lồ, cao 34m, nặng 250 tấn, tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc đảo Lantau - là 1 trong 5 đại tượng Phật của Trung Quốc. Vào những ngày trời quang mây tạnh, từ Ma Cao người ta cũng có thể nhìn rõ pho tượng Phật này. Du khách phải leo bộ qua 268 bậc tam cấp để lên đến bàn thờ Phật. 
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 1.
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 2.
Tượng Phật xoay mặt về hướng Bắc, đây là một điều độc đáo vì toàn bộ các pho tượng Phật lớn đều xoay mặt về hướng Nam. Ngoài ra, đây cũng được xem là bức tượng Phật ngồi được đặt ở ngoài trời lớn nhất trên thế giới. Thông thường, sau khi đi lễ Phật, mọi người quay ra đi cáp treo Ngong Ping với chiều dài khoảng 5,7 km để băng qua vịnh. Ngồi lơ lửng trong một cabin có cửa kính trong suốt, bạn có thể nhìn rõ cảnh vật núi non hùng vĩ, bức tượng Phật lớn nằm ở phía xa xa. Và đặc biệt hơn là những đàn chim trắng bay theo những chuyến cáp treo rất là thú vị.Trưa: Xem đua ngựa ở thung lũng ValeyĐến Hồng Kông, du khách ít khi được đưa đi xem đua ngựa, môn thể thao nổi tiếng đem lại cho nhà chức trách gần 1,3 tỉ USD tiền thuế mỗi năm. Lý do là người ta tổ chức đua ngựa 2 lần/tuần, du khách muốn xem thì phải chờ đợi. Nếu quá mê, du khách chỉ có cách… tách đoàn. Đua ngựa là môn thể thao được ưa chuộng nhất ở Hồng Kông, vì vậy người ta đã không ngần ngại xây dựng một tuyến tàu điện ngầm riêng từ trung tâm thành phố đến trường đua để phục vụ du khách và người dân. 
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 3.
Đến đây, ngay cả một người lãnh đạm nhất cũng bị không khí xung quanh làm cho phấn khích. Tiếng hò reo, tiếng la hét, tiếng vỗ tay cổ vũ náo nhiệt đến nỗi hầu như chẳng ai muốn ngồi, cứ phải đứng dậy và la to mới… đã.Chiều: Ngồi du thuyền quanh vịnhNgồi trên du thuyền đi một vòng quanh vịnh là điều đầu tiên mà tất cả mọi người lần đầu tới Hồng Kông đều muốn làm. Thứ nhất là bởi vì hành trình quanh vịnh này khiến ta có được cái nhìn toàn cảnh về Hồng Kông. Thứ hai là bởi biển trong vịnh rất lặng sóng, du thuyền lướt đi êm ả, ngồi trên đó thưởng thức trà, socôla nóng hay bia thì rất là thú vị. Thường thường, người Hồng Kông chọn chuyến đi khởi hành lúc 6 – 7h chiều, bởi vì có thể nhân cơ hội ngồi trên du thuyền mà ngắm Dàn giao hưởng ánh sáng bắt đầu vào lúc 8h tối hàng ngày.
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 4.
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 5.
Hai bên bờ vịnh, những tòa nhà chọc trời lô nhô, cao và hẹp, ánh đèn phản chiếu vào những ô cửa kính lấp lánh. Thỉnh thoảng, nhìn những khu chung cư riêng của người giàu xây dựng hơi lùi vào bên trong để tạo thành một bãi tắm riêng biệt, những tòa nhà cao vừa phải đặt rải rác trên những ngọn đồi cỏ xanh rì... Bạn sẽ không khỏi có cảm giác như mình đang nhìn ngắm mô hình sa bàn về một khu đô thị hiện đại sắp được xây dựng, như mơ mà như thực.Chiều muộn: gắm Hồng Kông từ đỉnh núi The peakNhiều người cho rằng đến Hồng Kông mà không lên đỉnh The Peak vào ban đêm là một điều thiếu sót. Từ ngày xưa người dân địa phương thường lên đây để hóng gió mát và ngắm cảnh nhất là những tháng Hè khí hậu oi bức.
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 6.
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 7.
Trên đỉnh núi có tòa nhà Peak Tower hình dáng giống chiếc thuyền, bên trong có nhà bảo tàng sáp với hơn 100 tượng sáp như người thật gồm những nhân vật nổi tiếng thế giới. Khi bầu trời dần thẫm lại, thành phố lên đèn, từ trên đỉnh núi nhìn xuống sẽ thấy toàn cảnh Hồng Kông, trông như một tấm vải thêu kim tuyến khổng lồ. Ánh sánh lấp lánh như sao từ những tòa nhà chọc trời, ánh sáng chảy như một dòng suối bạc do xe cộ nối đuôi nhau trên đường phố, ánh sáng rực lên như quầng lửa tại các công trình công cộng. Quang cảnh đẹp đến nỗi không một tấm ảnh nào đủ đẹp như quang cảnh mà bạn tận mắt nhìn thấy.Tối: Dàn giao hưởng ánh sángÐúng 8 giờ tối, trên đại lộ Ngôi sao cạnh bờ biển, đèn đuốc trên các tòa nhà bỗng vụt tắt tối đen. Màn trình diễn đèn laser có tên là "A Symphony of Lights" (Dàn gia hưởng ánh sáng) bắt đầu. Một điệu nhạc hòa tấu tưng bừng rộn rã vang lên kèm theo lời thuyết minh dẫn giải của một giọng nam và một giọng nữ. Cả hai bên bờ vịnh trên mặt tiền những cao ốc chọc trời hàng vạn ánh đèn màu nối nhau tuôn chạy thành những hình ảnh rực rỡ sống động. Trên đỉnh chóp cao ốc những tia sáng laser nhiều màu cực mạnh được chiếu rọi lên bầu trời đêm và chuyển động nhảy múa theo điệu nhạc tạo thành cảnh quan vô cùng rực rỡ, sống động như một đêm hội hoa đăng.
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 8.
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 9.
Nên làm gì nếu chỉ có 1 ngày ở Hồng Kông? - Ảnh 10.
Màn trình diễn ánh sáng kéo dài 15 phút được chia ra làm 5 tiết đoạn với nền nhạc tiết tấu khác nhau. Ở mọi nơi trên đảo Hồng  Kông và Cửu Long mỗi đêm đúng 8 giờ đều có thể nhìn thấy show đèn này nhưng muốn nghe âm thanh thì phải đến đại lộ Ngôi sao. Nhiều du khách cho biết suốt thời gian du lịch Hồng Kông đêm nào họ cũng ra bến tàu xem màn trình diễn ngoạn mục, sống động mà không... tốn tiền này!