23:20 28/03/2019

Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả kiểm phiếu toàn quốc

Hà Thu

Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả kiểm phiếu toàn quốc, theo đó đảng thân quân đội Palang Pracharat giành chiến thắng với 8,4 triệu phiếu bầu

Uttama Savanayana (giữa), lãnh đạo đảng Palang Pracharat tổ chức họp báo sau cuộc bầu cử - Ảnh: Reuters.
Uttama Savanayana (giữa), lãnh đạo đảng Palang Pracharat tổ chức họp báo sau cuộc bầu cử - Ảnh: Reuters.

Ngày 28/3, Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả kiểm phiếu toàn quốc, theo đó đảng thân quân đội Palang Pracharat giành chiến thắng với 8,4 triệu phiếu bầu. Đảng đối lập Pheu Thai đứng thứ hai với 7,9 triệu phiếu bầu.

Theo sau lần lượt là đảng Tương lai phía trước với hơn 6,2 triệu phiếu, đảng Dân chủ với 3,9 triệu phiếu và đảng Bhumjaithai với 3,7 triệu phiếu bầu. Uỷ ban Kiểm phiếu Thái Lan cho biết kết quả này là từ việc kiểm đếm 100% phiếu bầu tại các khu vực trên toàn quốc.

Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử vẫn chưa công bố đầy đủ toàn bộ số ghế của mỗi đảng trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện. Kết quả bầu 350 ghế đã được công bố cho thấy đảng Pheu Thai giành được 137 ghế, còn Palang Pracharat có 97 ghế. Theo sau là đảng Bhumjaithai và đảng Dân chủ với lần lượt 39 và 33 ghế.

150 ghế còn lại tại Hạ viện sẽ được phân bổ theo một công thức phức tạp dựa trên tổng số phiếu bầu cho mỗi đảng. Kết quả kiểm phiếu công bố ngày 28/3 cho thấy bức tranh rõ ràng hơn về việc 150 ghế còn lại sẽ được phân chia như thế nào. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử Thái Lan cho biết sẽ không công bố số ghế của mỗi đảng cho tới ngày 9/5, khi các kết quả chính thức được công bố. 

Trước đó, ngày 26/3, "mặt trận dân chủ" đối lập gồm 7 chính đảng của Thái Lan tuyên bố đã giành đa số ghế trong Hạ viện sau cuộc bầu cử và nói rằng có quyền thành lập chính phủ mới.

Tuy nhiên, theo Reuters, liên minh này chưa chắc được bầu ra một thủ tướng, bởi quy định trong Quốc hội Thái Lan - do chính quyền quân đội soạn ra năm 2017 - đòi hỏi để bầu ra Thủ tướng, một liên minh phải có sự hậu thuẫn của đa số nghị sỹ trong Thượng viện và Hạ viện gộp lại.

Ủy ban bầu cử Thái Lan công bố kết quả kiểm phiếu toàn quốc - Ảnh 1.

Thủ lĩnh trong liên minh 7 đảng đối lập của Thái Lan trong cuộc họp báo ngày 26/3 - Ảnh: Reuters.

Theo tổng thư ký của Pheu Thai, Phumtham Wechayachai, mặt trận dân chủ này hiện bao gồm các đảng Pheu Thai, Tương lai phía trước, Pheu Chart, Prachachart, Seri Ruam Thai, Quyền lực nhân dânThai, và Kinh tế mới. Còn thiếu trong liên minh này là Bhumjaithai Party, một đảng giành khá nhiều phiếu bầu nhưng chưa đứng về liên minh nào.

Đảng Pheu Thai tập hợp những người trung thành với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị truốt quyền trong một cuộc đảo chính vào năm 2006 và đã sống lưu vong từ năm 2008. Chính quyền do em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, lãnh đạo cũng bị lật đổ trong một cuộc đảo chính vào năm 2014. 

Trong khi đó, Palang Pracharat - đảng ủng hộ việc thủ lĩnh quân đội, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ở ghế thủ tướng, nói rằng đảng này có quyền bởi giành được số phiếu bầu đa số trên toàn quốc. Đảng này cũng nói rằng không vội thành lập liên minh cho tới khi kết quả bầu cử chính thức được công bố vào ngày 9/5.

Trên thực tế, theo Hiến pháp, 250 ghế tại Thượng viện sẽ do quân đội chỉ định, tạo lợi thế cho Thủ tướng Prayuth. Về cơ bản, đảng Palang Pracharath chỉ gần giành được 126 ở Hạ Viện để có đủ số phiếu cần thiết cho ông Prayut đắc cử.

Tuy nhiên, ông Prayut có thể đối mặt với tình trạng bế tắc ở Quốc hội nếu phe đối lập duy trì kiểm soát Hạ viện. Và ông cũng có thể trở thành đối tượng của một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.