10:41 27/09/2018

Warren Buffett “bỏ túi” 1,3 tỷ USD nhờ đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc

Diệp Vũ

Nhà đầu tư huyền thoại đã có được khoản lợi nhuận không hề tệ sau 1 thập kỷ nắm giữ cổ phiếu của BYD

Nhà đầu tư huyền thoại, tỷ phú Mỹ Warren Buffett.
Nhà đầu tư huyền thoại, tỷ phú Mỹ Warren Buffett.

Tỷ phú Mỹ Warren Buffett - người được xem là "vua" của trường phái đầu tư giá trị - đã có được khoản lợi nhuận không hề tệ sau 1 thập kỷ nắm giữ cổ phiếu của hãng xe điện Trung Quốc BYD.

Theo hãng tin Bloomberg, vào ngày 26/9/2008, tập đoàn Berkshire Hathaway của ông Buffett nhất trí mua số cổ phiếu niêm yết tại thị trường Hồng Kông mà hiện nay tương đương gần 25% cổ phần của BYD. Từ đó đến nay, cổ phiếu BYD - hãng sản xuất ôtô chạy điện lớn nhất Trung Quốc - đã tăng hơn 500%.

Nhờ đó, khoản đầu tư 232 triệu USD của "nhà tiên tri xứ Omaha" đã trở thành cổ phần trị giá 1,6 tỷ USD với mức giá cổ phiếu BYD hiện tại. Trong cùng khoảng thời gian 10 năm, giá cổ phiếu của Berkshire mới chỉ tăng 144%.

Ông Buffett quyết định rót vốn vào BYD từ 2 năm trước khi hãng xe điện Mỹ Tesla lên sàn chứng khoán ở Mỹ và từ rất lâu trước khi ngành công nghiệp ôtô thế giới dịch chuyển theo hướng phát triển xe hơi chạy điện. Với giá trị hiện nay, BYD đã trở thành khoản đầu tư lớn nhất của nhà đầu tư huyền thoại vào một công ty niêm yết có trụ sở ngoài nước Mỹ.

Trong những năm qua, BYD đã vượt qua được những đợt biến động mạnh giá cổ phiếu và chuyển mình từ một nhà sản xuất pin điện thoại thành một hãng xe hàng đầu nước này, trong bối cảnh nhu cầu giao thông ở Trung Quốc có sự thay đổi mạnh mẽ.

"BYD đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 1 thập kỷ qua", công ty có trụ sở ở Thẩm Quyến nói trong một tuyên bố. "Sức hút cá nhân vô song của ông Buffett và hành động thực tế của ông đã mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của BYD".

Tuy vậy, BYD không phải là vụ đầu tư thành công nhất của Buffett ở Trung Quốc - nơi truyền thông nhà nước ca tụng tài đầu tư của ông và gọi ông là "ông thần cổ phiếu". Vào năm 2007, Berkshire lãi 3,5 tỷ USD khi bán ra cổ phiếu PetroChina, dù trước đó chỉ chi 488 triệu USD để mua cổ phiếu này vào năm 2003.