Khai mạc triển lãm ôtô lớn nhất châu Âu

Hữu Tuyến
Frankfurt Motor Show năm nay có sự góp mặt của hơn 1.000 mẫu xe các loại đến từ 32 quốc gia
Frankfurt Motor Show mở cửa cho công chúng từ ngày 15 đến 25/9.
Frankfurt Motor Show mở cửa cho công chúng từ ngày 15 đến 25/9.
Triển lãm ôtô quốc tế Frankfurt Motor Show, nơi quy tụ gần như toàn bộ các thương hiệu xe hơi trên thế giới, đã chính thức khai mạc tại thành phố Frankfurt (Đức).
 
Trong lần tổ chức thứ 64 này, triển lãm ôtô có quy mô lớn nhất châu Âu mở cửa cho giới truyền thông vào ngày 13-14/9 và từ ngày 15 đến 25/9 công chúng sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các mẫu xe đã, đang và có thể xuất hiện trên thị trường.
 
Frankfurt Motor Show năm nay có sự góp mặt của hơn 1.000 mẫu xe các loại đến từ 32 quốc gia. Ngoài những mẫu bình dân như Fiat Panda là một loạt các mẫu xe đình đám như Porsche 911 thế hệ mới, Ferrari 458 Spyder mui trần, Bentley Continental GTC,…

Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các hãng xe giới thiệu mẫu xe ý tưởng cũng như công nghệ mới áp dụng cho xe hơi. Nếu Audi mang đến triển lãm lần này mẫu xe ý tưởng Urban dành riêng cho đô thị thì đối thủ của họ là BMW lại giới thiệu bản ý tưởng i3 chạy điện.

Điều đặc biệt, Frankfurt Motor Show lần thứ 64 sẽ được ghi nhận là triển lãm xe hơi có nhiều mẫu xe ứng dụng công nghệ xanh (hyprid và điện) nhiều nhất từ trước đến nay.

Có mặt tại triển lãm này, phóng viên VnEconomy sẽ cập nhật thông tin và hình ảnh trực tiếp từ Frankfurt Motor Show để giới thiệu tới độc giả.

Tin mới

Hành trình tìm lại vị thế của dòng xe sedan tại Việt Nam

Hành trình tìm lại vị thế của dòng xe sedan tại Việt Nam

Từng là biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô thế giới, những năm gần đây, vị thế của dòng xe sedan đang bị thử thách bởi sự tăng trưởng mạnh của dòng xe SUV, MPV. Tại Việt Nam, doanh số sedan liên tục sụt giảm, khiến cuộc cạnh tranh trong từng phân khúc ngày càng trở nên khốc liệt hơn.