Nissan Leaf đạt giải “chiếc xe thế giới” 2011

Trí Dũng
Tại triển lãm ôtô quốc tế New York vừa diễn ra tại Mỹ, mẫu xe điện Nissan Leaf đã được bầu chọn là “chiếc xe thế giới” của năm 2011
Nissan Leaf hiện đang có mặt tại thị trường Nhật Bản, Mỹ và một số thị trường lựa chọn tại châu Âu và sẽ có mặt tại các thị trường khác trên toàn cầu vào năm 2012 - Ảnh: Đức Thọ.
Nissan Leaf hiện đang có mặt tại thị trường Nhật Bản, Mỹ và một số thị trường lựa chọn tại châu Âu và sẽ có mặt tại các thị trường khác trên toàn cầu vào năm 2012 - Ảnh: Đức Thọ.
Tại triển lãm ôtô quốc tế New York vừa diễn ra tại Mỹ, mẫu xe hơi điện Nissan Leaf đã được bầu chọn là “chiếc xe thế giới” của năm 2011.

“Việc Nissan Leaf, chiếc xe hoàn toàn chạy điện, giá cả phải chăng dành cho thị trường đại chúng đầu tiên trên thế giới giành được một giải thưởng uy tín như vậy là niềm vui lớn lao đối với chúng tôi", Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Nissan Carlos Ghosn phát biểu.

Các thành viên ban hội thẩm của giải thưởng “chiếc xe thế giới” nhận định: “Leaf là cánh cửa để bước vào thế giới xe điện mới của Nissan. Chiếc hatchback 5 chỗ, 5 cửa này là chiếc xe điện sản xuất đại trà đầu tiên trên thế giới, được xây dựng dựa trên ý tưởng có hướng mục đích rõ ràng. Chiếc xe này chạy được trên 100 dặm (tương đương 160 km) cho một lần sạc đầy, mất khoảng 8 tiếng để sạc, sử dụng nguồn điện 220-240V và không tạo ra khí thải. Trọng tâm xe thấp nên trong tình huống vào cua, thân xe gần như không bị văng và mất lái. Tin tốt là gì? Đó là cảm giác giống như lái một chiếc xe bình thường, nhưng yên tĩnh hơn.”

Giải thưởng “chiếc xe thế giới” bắt đầu có từ năm 2004. Mẫu xe chiến thắng được lựa chọn bởi một hội đồng gồm các nhà báo trong lĩnh vực ôtô của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu và Bắc Mỹ.

Nissan Leaf hiện đang có mặt tại thị trường Nhật Bản, Mỹ và một số thị trường lựa chọn tại châu Âu và sẽ có mặt tại các thị trường khác trên toàn cầu vào năm 2012. Mẫu xe điện này đang được sản xuất tại nhà máy Oppama của Nissan tại Nhật Bản. Nissan Leaf cũng sẽ được sản xuất tại nhà máy Smyrna, Tennessee, Mỹ vào cuối năm 2012 và tại nhà máy Sunderland của Nissan Anh vào đầu năm 2013.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.