Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam dù mới ra mắt

Minh Toàn
Chiếc siêu sang Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam được chế tác theo yêu cầu cá nhân của một doanh nhân Hà Nội
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé về Việt Nam sẽ có mức giá khoảng 1,4 triệu USD - Ảnh: Rolls-Royce.
Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé về Việt Nam sẽ có mức giá khoảng 1,4 triệu USD - Ảnh: Rolls-Royce.
Mặc dù vừa ra mắt được ít ngày nhưng mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé (mui trần) thế hệ mới đã được một doanh nhân đặt hàng và sẽ về Việt Nam trong vài tháng tới.

Theo đó, xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé về Việt Nam là chiếc xe hoàn toàn mới và được chế tác theo yêu cầu cá nhân của doanh nhân đang sinh sống tại Hà Nội.

Không thể trực tiếp đặt hàng từ Rolls-Royce, vị doanh nhân người Việt phải thông qua người môi giới chuyên săn tìm siêu xe và xe siêu sang tại Anh Quốc với mức phí không dưới 20.000 USD từ cách đây 6 tháng để có thể sở hữu chiếc xe mui trần này.

Mức giá phải trả cho chiếc xe này tại Anh vào khoảng 400.000 USD, sau khi về đến Việt Nam và đủ điều kiện vận hành thì giá trị chiếc xe có thể lên đến 1,4 triệu USD.
 
Drophead Coupé là mẫu xe nằm trong bộ 4 phiên bản Phantom Series II mới được Rolls-Royce nâng cấp sau 10 năm kể từ ngày ra mắt công chúng toàn cầu gồm Saloon 4 cửa, Drophead Coupé và Phantom Coupé.

Thay đổi lớn nhất ở thế hệ siêu sang mới này tập trung vào trang bị hệ thống đèn pha tiêu chuẩn dạng LED toàn bộ. Bộ đèn tròn dưới đèn pha như trước đây cũng được thay thế bằng dải đèn LED mảnh giống như ở Rolls-Royce Ghost. Phần bên dưới cản trước và cản sau cũng được thiết kế lại.
 
Hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh được cập nhật thêm một số tính năng như bản đồ 3D có địa hình phong cảnh, hướng dẫn địa điểm du lịch yêu thích và tổng hợp sơ đồ tuyến đường,... Thông tin trên được hiển thị trên màn hình 8.8 inch. Rolls-Royce Phantom cũng được nâng cấp hệ thống camera hỗ trợ quan sát phía trước và sau xe.
 
Mẫu siêu sang mới sử dụng hộp số tự động 8 cấp hoàn toàn mới cùng bộ vi sai sau mới có khả năng làm tăng 10% hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu của động cơ V12 và giảm lượng khí thải CO2 từ 388g/km xuống còn 347g/km.

Hình ảnh chi tiết Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam:

Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam dù mới ra mắt - Ảnh 1

Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam dù mới ra mắt - Ảnh 2

Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam dù mới ra mắt - Ảnh 3

Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam dù mới ra mắt - Ảnh 4

Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam dù mới ra mắt - Ảnh 5

Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam dù mới ra mắt - Ảnh 6

Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam dù mới ra mắt - Ảnh 7

Phantom Drophead Coupé sắp về Việt Nam dù mới ra mắt - Ảnh 8

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.