Sắp diễn ra triển lãm xe máy đầu tiên tại Việt Nam

Đức Thọ
Tính đến thời điểm này đã có ít nhất 6 thương hiệu môtô, xe máy chốt phương án tham gia triển lãm
Các thương hiệu môtô, xe máy chuẩn bị có triển lãm riêng, không còn phải "ghé nhờ" các kỳ triển lãm ôtô.<br>
Các thương hiệu môtô, xe máy chuẩn bị có triển lãm riêng, không còn phải "ghé nhờ" các kỳ triển lãm ôtô.<br>
Dự kiến ngày 7/4/2016, triển lãm môtô, xe máy Việt Nam lần thứ nhất sẽ chính thức diễn ra tại Tp.HCM.

Đây là kỳ triển lãm chuyên về môtô, xe máy đầu tiên tại Việt Nam và do Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) tổ chức. Triển lãm sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) trên diện tích 6.000 m2.

Tính đến thời điểm này đã có ít nhất 6 thương hiệu môtô, xe máy chốt phương án tham gia triển lãm. Trong đó gồm 5 thương hiệu thành viên VAMM là Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, SYM và một thương hiệu nhập khẩu là Benelli.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng triển lãm đầu tiên sẽ diễn ra trên quy mô lớn và mở rộng hơn ra khối nhập khẩu với một số thương hiệu nổi tiếng như BMW Motorrad, Ducatti, Kawasaki hay KTM…

Đại diện VAMM cho biết các thương hiệu tham gia triển lãm lần này sẽ mang đến các mẫu xe ứng dụng và các mẫu xe ý tưởng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, kết hợp với các hoạt động tương tác dành cho người tiêu dùng và khách tham quan.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng được đánh giá sẽ tạo cơ hội lớn dành cho các doanh nghiệp phụ trợ quảng bá các sản phẩm và thương hiệu của mình, xúc tiến các hoạt động giao thương nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển.

Theo kế hoạch, triển lãm sẽ mở cửa rộng rãi cho khách tham quan từ 13h chiều ngày 7/4 đến hết ngày 10/4/2016, dự kiến thu hút khoảng 100.000 lượt khách.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.