Sếp Volkswagen Thượng Hải tử nạn khi thử xe

Ngọc Linh
Tổng giám đốc Volkswagen Thượng Hải Liu Jian cùng 3 nhân viên khác đã tử nạn khi đang lái thử xe tại Jiuquan
Volkswagen Thượng Hải là nhà sản xuất ôtô lớn thứ 2 ở Trung Quốc.
Volkswagen Thượng Hải là nhà sản xuất ôtô lớn thứ 2 ở Trung Quốc.
Liên doanh Volkswagen Thượng Hải hôm 19/7 cho biết, ông Liu Jian, 45 tuổi, tổng giám đốc công ty này cùng 3 người khác đã tử nạn trong một vụ tai nạn xe hơi xảy ra từ hôm 17/7.

Theo TTXVN, các nạn nhân đã thiệt mạng trong khi lái thử xe ở Jiuquan, tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc của Trung Quốc.

Ngoài ông Liu Jian, còn có giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của liên doanh Zeng Jialin, một giám đốc phụ trách sau bán hàng và người lái xe.
 
Hôm 17/7, Volkswagen Thượng Hải đã tổ chức một sự kiện gặp gỡ với các đại lý của hãng tại Jiuquan, Cam Túc. Ông Liu Jian đã tới dự và tham gia lái thử xe.

Chiếc VW Tiguan SUV chở bốn nạn nhân đã đấu đầu với chiếc xe tải hạng nặng của một công trường xây dựng.

Hãng tin Bloomberg cho hay, ông Liu Jian đảm nhận cương vị tổng giám đốc của Volkswagen Thượng Hải từ tháng 10/2007. Trước đây, ông từng làm việc cho các hãng Delphi và ArvinMeritor ở Thượng Hải.

Volkswagen Thượng Hải là liên doanh giữa tập đoàn Volkswagen AG với hãng SAIC Motor. Đây là nhà sản xuất ôtô lớn thứ hai của Trung Quốc.

6 tháng đầu năm nay, doanh số của liên doanh này đã tăng được 36% so với cùng kỳ năm trước, lên 415.796 chiếc.

Tháng 4 năm nay, Volkswagen đã tuyên bố hãng xe thúc đẩy chương trình đầu tư vào Trung Quốc thêm 1,6 tỷ Euro (2 tỷ USD) nâng tổng số vốn đầu tư vào thị trường này lên 6 tỷ Euro.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.