Toyota mở rộng thu hồi xe tại Hàn Quốc

Diệu Hiền
Các xe nằm trong diện thu hồi lần này gồm Lexus ES350, Camry và Camry Hybrid
Toyota đã thu hồi hơn 8 triệu xe trên toàn cầu - Ảnh: Reuters.
Toyota đã thu hồi hơn 8 triệu xe trên toàn cầu - Ảnh: Reuters.
Hãng AFP dẫn nguồn tin từ Bộ Giao thông Hàn Quốc hôm 6/4 cho hay, tập đoàn Toyota sẽ tiến hành thu hồi 13.000 xe bị lỗi tại Hàn Quốc.

Các mẫu xe nằm trong diện thu hồi lần này gồm Lexus ES350, Camry và Camry Hybrid. Theo tuyên bố của Bộ Giao thông Hàn Quốc, 3 dòng xe này có thể xảy ra hiện tượng thảm sàn chèn lên chân ga, gây kẹt.

Cụ thể, Toyota sẽ thu hồi tổng cộng 12.984 sản phẩm trong đợt này. Trong đó có, 11.232 chiếc Lexus ES350, 1.549 xe Camry và 203 chiếc Camry Hybrid. Bắt đầu từ ngày 19/4 tới, các trung tâm dịch vụ của Toyota sẽ nhận sửa chữa miễn phí những chiếc xe bị lỗi.

Hãng xe lớn nhất thế giới đến nay đã phải thu hồi hơn 8 triệu xe trên phạm vi toàn cầu, hầu hết là do lỗi tăng tốc đột ngột. Đây là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm, làm 58 người thiệt mạng ở Mỹ.

Nakabayashi Hisao, Chủ tịch Toyota Hàn Quốc, đã bày tỏ lời xin lỗi đến người tiêu dùng. Ông cho biết, để lấy lại niềm tin của khách hàng, hãng sẽ đặt vấn đề an toàn và chất lượng lên ưu tiên hàng đầu.

Theo người đứng đầu Toyota Hàn Quốc, đợt thu hồi mới nhất này chỉ là để phòng ngừa rủi ro và sẽ không có nguy hiểm nào với các sản phẩm của hãng.

Trong một diễn biến khác có liên quan, hôm 5/4, giới chức Mỹ đã lên tiếng đòi phạt Toyota số tiền 16,4 triệu USD vì đã cố tình che giấu lỗi dính chân ga trong suốt 4 tháng.

Tin mới

Hành trình tìm lại vị thế của dòng xe sedan tại Việt Nam

Hành trình tìm lại vị thế của dòng xe sedan tại Việt Nam

Từng là biểu tượng của ngành công nghiệp ô tô thế giới, những năm gần đây, vị thế của dòng xe sedan đang bị thử thách bởi sự tăng trưởng mạnh của dòng xe SUV, MPV. Tại Việt Nam, doanh số sedan liên tục sụt giảm, khiến cuộc cạnh tranh trong từng phân khúc ngày càng trở nên khốc liệt hơn.