Xuất hiện xe hơi siêu lùn

Hữu Tuyến
Một chiếc xe hơi vừa lùn vừa bé mang tên Mirai mới được giới thiệu tại Nhật Bản
Mirai chỉ có chiều cao 45,5 cm - Ảnh: Fast Car.
Mirai chỉ có chiều cao 45,5 cm - Ảnh: Fast Car.
Một chiếc xe hơi vừa lùn vừa bé mang tên Mirai mới được giới thiệu tại Nhật Bản. Ngay lập tức, chiếc xe này đoạt luôn kỷ lục Guinness với danh hiệu ôtô thấp nhất thế giới.
 
Chỉ có chiều cao 45,5 cm và một chỗ ngồi duy nhất, Mirai trở thành phương tiện giao thông thấp nhất thế giới cho đến thời điểm này. Chiếc xe được thiết kế ấn tượng với kiếu dáng thể thao khá giống với mẫu Ferarri 458 Italia, nhất là phần đèn ở đuôi. Mirai không có kính chắn gió và cửa ra vào, muốn ngồi vào ghế lái, người điều khiển chỉ còn cách bước qua thành xe.

Mirai là kết quả sáng tạo của học sinh trường trung học Okayama Sanyo (Nhật Bản) trong thời gian 2 năm. Mặc dù đã thử nghiệm thành công, nhưng Mirai vẫn tiếp tục được nghiên cứu thêm trước khi quyết định có áp dụng chính thức vào thực tế trong tương lai hay không.

“Lái chiếc xe Mirai trên đường lớn rất sợ, đặc biệt là khi vận tốc lên đến 40km/giờ, bởi mặt đường quá sát tầm nhìn, tạo cảm giác chóng mặt. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, chúng tôi đưa ra quy tắc, Mirai chỉ chạy trên đường đông khi có một chiếc xe lớn đi phía trước và một chiếc nữa đi phía sau”, hiệu trưởng trường trung học Okayama Sanyo nói.

Hình ảnh chiếc xe tí hon Mirai:

Xuất hiện xe hơi siêu lùn - Ảnh 1

Xuất hiện xe hơi siêu lùn - Ảnh 2

Xuất hiện xe hơi siêu lùn - Ảnh 3

Xuất hiện xe hơi siêu lùn - Ảnh 4

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.