15:33 20/08/2019

Xe container thanh long ùn ứ tại cửa khẩu Lào Cai đã được giải quyết

Duyên Duyên

Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 xe chở hàng lên cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc

Do thời điểm chính vụ nên lượng thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc khá lớn.
Do thời điểm chính vụ nên lượng thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc khá lớn.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết, đến thời điểm hiện tại (20/8) đa số xe container thanh long ùn ứ đã được giải quyết thông quan.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm xe container chở thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc bị ùn ứ ở cửa khẩu Lào Cai những ngày qua, đại diện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết, Chi cục luôn sẵn sàng hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp xuất khẩu thanh long thông quan nhanh nhất qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ Kim Thành.

Cơ quan này cũng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại (20/8), đa số xe container thanh long ùn ứ đã được giải quyết thông quan.

Bên cạnh việc siết chặt kiểm tra soi chiếu đối với thanh long Việt Nam từ phía Trung Quốc thì thời điểm hiện tại đang trong mùa thu hoạch nên lượng xe chở thanh long từ các tỉnh miền trong đổ về cửa khẩu gia tăng đột biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cửa khẩu Lào Cai quá tải.

Ban Kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai đã làm việc với các cơ quan chức năng phía Hà Khẩu (Trung Quốc) để tháo gỡ vướng mắc, giúp mặt hàng thanh long của Việt Nam bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định được thông quan thuận lợi, an toàn và nhanh chóng.

Được biết, do thời điểm chính vụ nên lượng thanh long xuất khẩu sang Trung Quốc khá lớn. Trung bình mỗi ngày có khoảng 300 xe chở hàng lên cửa khẩu để xuất sang Trung Quốc. Trong khi đó, nước này lại kiểm soát chặt nguồn gốc xuất xứ hàng nông sản nhập khẩu.

Tình trạng ùn ứ những ngày qua xuất phát từ việc các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long đều in sẵn trên bao bì chữ Trung Quốc từ cơ sở sản xuất.

Việc này làm khó truy xuất nguồn gốc và việc kiểm tra xuất xứ hàng nông sản, kéo dài thời gian làm thủ tục. Mỗi ngày phía Trung Quốc chỉ làm thủ tục cho khoảng 200 xe thông quan.

Hiện nay, Việt Nam đã có 9 loại quả tươi được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc gồm thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt.