14:00 20/12/2019

Xu hướng sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng tại phía Nam

Tuấn Sơn

Nhu cầu sở hữu biệt thự biển để nghỉ dưỡng và cho thuê lúc nhàn rỗi nhằm có thêm thu nhập đang được xem là xu hướng phổ biến trong giới đầu tư ở các tỉnh phía Nam

Lagoona Bình Châu là dự án hiếm hoi với đặc trưng biển - hồ - đầm - rừng nguyên sinh - sông - bình nguyên - đồi cát tất cả đều tự nhiên.
Lagoona Bình Châu là dự án hiếm hoi với đặc trưng biển - hồ - đầm - rừng nguyên sinh - sông - bình nguyên - đồi cát tất cả đều tự nhiên.

Nhu cầu sở hữu biệt thự biển để nghỉ dưỡng và cho thuê lúc nhàn rỗi nhằm có thêm thu nhập đang được xem là xu hướng phổ biến trong giới đầu tư ở các tỉnh phía Nam.

Bất động sản nghỉ dưỡng tiềm năng tại Hồ Tràm - Bình Châu

Ông Hoàng Vân, một khách hàng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng lâu năm trên các thị trường cho biết: "Nhu cầu sở hữu căn nhà thứ hai đang ngày một tăng, nhất là ở khu phía Nam, Tp.HCM với lượng người có thu nhập cao đang tăng nhanh. Ngoài nhà ở, họ còn mong muốn có một căn nhà để nghỉ dưỡng.

Nhưng vị trí nào là tiện nhất, đẹp nhất và có thời gian di chuyển ngắn nhất?". Khu vực Hồ Tràm - Bình Châu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chính là lời giải đáp. Nơi đây còn được đánh giá là khu vực phát triển biệt thự biển nghỉ dưỡng đầy tiềm năng của miền Đông Nam Bộ, ông Vân nói.

"Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm - Bình Châu vẫn là thứ tự ưu tiên đầu tư. Thế nhưng Vũng Tàu gần như đã đầy dự án, không còn dư địa nhiều, Long Hải gần tương tự, duy chỉ có khu vực Hồ Tràm - Bình Châu đang được đánh giá là đầu tư villa hiệu quả nhất", ông Vân phân tích.

Không chỉ là nơi hiếm hoi giữ được nét hoang sơ tự nhiên ven biển nhất so với các khu vực khác, mà Hồ Tràm – Bình Châu còn sở hữu 30km đường ven biển với chỉ 50% trong tổng số quỹ đất được phát triển nên rõ ràng nó đang trở thành tâm điểm của các dự án du lịch nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, biệt thự nghỉ dưỡng cần phải tách biệt khỏi những ồn ào đô thị nhưng không được quá xa trung tâm thành phố và có đường giao thông thuận lợi thì Hồ Tràm - Bình Châu thỏa mãn tất cả điều đó.

"Điểm khác biệt lớn nhất của Hồ Tràm - Bình Châu so với các khu vực có biển khác là nó gần như được xem như 'ngoại ô' của Sài Gòn, khách chỉ cần đi ô tô 2 giờ là đến", ông Vân nói.

Các dự án hạ tầng hiện nay của TP.HCM và Đồng Nai đều khiến việc di chuyển từ Sài Gòn, hoặc các TP Biên Hoà, Bình Dương, Long Thành ra khu vực này nhanh hơn như cao tốc Biên Hoà Vũng Tàu, cầu Cát Lái.

Hơn nữa trong tương lai qua các tuyến cao tốc biển xuất phát từ bến Vân Đồn (TP.HCM) đến cáp treo Hồ Mây hay tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển với TP.HCM chỉ còn khoảng 90 phút.

Lagoona Bình Châu "thiên đường" nghỉ dưỡng

Không như những dự án khác, phải kiến tạo cảnh quan thiên nhiên lên dự án, Lagoona Bình Châu là dự án hiếm hoi với đặc trưng biển - hồ - đầm - rừng nguyên sinh - sông - bình nguyên - đồi cát tất cả đều tự nhiên.

Lagoona Bình Châu gồm hai phân khu chính là Premier Village (10,12ha) sở hữu lâu dài và Luxury Resort & Villa (17,37ha).

Theo giới đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, có 5 lý do nên chọn đầu tư biệt thự biển Lagoona Bình Châu gồm: vị trí tọa lạc trên cung đường ven biển đẹp nhất phía Nam, thiên nhiên hoang sơ với hệ sinh thái đa dạng biển, rừng, núi, sông…, xu hướng ngôi nhà thứ hai và là di sản thừa kế cho con cháu với tình trạng pháp lý sở hữu lâu dài – đầu tư bền vững, tiềm năng về giao thông, về du lịch.

Ngoài ra, nhà đầu tư càng yên tâm hơn khi Lagoona Bình Châu còn là một trong 10 dự án nằm trong danh mục dự án thực hiện thủ tục bán nhà ở hình thành trong tương lai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

169 căn villa, shopvilla của Lagoona Bình Châu được dự đoán là kênh đầu tư bất động sản biển phù hợp, bền vững, giá trị sinh lời tăng dần theo thời gian khi quỹ đất ven biển ngày càng hạn hẹp.

Quần thể nghỉ dưỡng Lagoona Bình Châu sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao vì chủ đầu tư Đạt Gia dự kiến sẽ mời các nhà vận hành hàng đầu thế giới như: Wyndham, Marriott, Best Western (top 10 nhà quản lý vận hành khách sạn resort thương hiệu thế giới) vào vận hành dự án.

"Sở hữu villa với giá dao động 8-10 tỷ/căn cao cấp là khả năng của tầng lớp trung lưu, vì hiện các căn hộ họ đang ở cũng dao động 8-10 tỷ rồi như loại 3-4 phòng ngủ tại các dự án ở Tp.HCM như Vinhomes Bason, Central Park, Sala, Phú Mỹ Hưng, Thảo Điền… Vì vậy đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng như căn nhà thứ 2 với giá trị tương đương là xu hướng lựa chọn của tầng lớp trung lưu", ông Vân khẳng định.

Ngày 14/12 vừa qua, tại Khách sạn Nikko, Tp.HCM, chủ đầu tư Đạt Gia đã tổ chức thành công lễ mở bán phân khu Premier Village có pháp lý sở hữu lâu dài với sự tham dự của 500 khách hàng và nhà đầu tư. Trong đợt event 14/12 Lagoona Bình Châu đã giao dịch thành công 65% trong giỏ hàng mở bán lần này.

Ngoài các giải thưởng dành cho khách hàng giao dịch thành công và tham gia sự kiện, chủ đầu tư còn áp dụng mức chiết khấu trực tiếp từ 2,5 - 11% và đưa đến cơ hội cho khách hàng được tham gia bốc thăm đặc biệt để sở hữu: Giải nhất: 01 xe Mercedes Benz; giải nhì: 01 xe Honda Civic; giải ba: 10 lượng vàng.