08:00 14/12/2017

Xuất hiện căn hộ "5 sao giá mềm" tại cung đường đắt nhất khu Đông Tp.HCM

Minh Phương

Centum Wealth sở hữu những tiện ích cao cấp mà những dự án cùng phân khúc giá mềm khó có được như: Khu thương mại dịch vụ, khu hồ bơi, thể dục thể thao...

Centum Wealth sở hữu nhiều tiện ích cao cấp mà những dự án cùng phân khúc giá mềm khó có được như: Khu thương mại dịch vụ, khu hồ bơi, thể dục thể thao...
Centum Wealth sở hữu nhiều tiện ích cao cấp mà những dự án cùng phân khúc giá mềm khó có được như: Khu thương mại dịch vụ, khu hồ bơi, thể dục thể thao...

Các căn hộ thuộc dự án Centum Wealth được phát triển theo chiến lược "5 sao giá mềm" với thiết kế hoàn chỉnh, nội thất cao cấp, rất phù hợp với các gia đình trẻ.

Ước mơ sống chuẩn của gia đình trẻ

Buổi toạ đàm "Nhà ở cho giới trẻ" được tổ chức vào cuối tháng 11/2017 tại Tp.HCM vừa qua đã thu hút hàng chục ông lớn trong lĩnh vực bất động sản cùng gần 4.000 khách hàng trẻ tham gia, điều này cho thấy nhu cầu về sở hữu căn hộ của giới trẻ không hề nhỏ.

Chia sẻ tại buổi toạ đàm, anh Nguyễn Nam Hiền - Nhân viên thẩm định của một ngân hàng tại quận 3: "Mình mới lập gia đình, chuẩn bị có cháu nhỏ. Trước kia ở một mình thì sao cũng được nhưng giờ có vợ rồi chuẩn bị có con, mình không thể ở trọ tạm bợ như trước. Mình muốn tìm kiếm một căn hộ gần trung tâm một chút để vợ đi làm đỡ vất vả.

Ngoài ra căn hộ cũng cần phải có đầy đủ tiện ích, an ninh tốt và cộng đồng tri thức để tốt cho sự phát triển của con sau này. Nhưng những căn hộ như vậy thường có giá trên dưới 2 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ. Trong khi tổng thu nhập của hai vợ chồng mình chỉ trên dưới 30 triệu, chưa biết đến bao giờ mới tìm được căn hộ như ý".

Anh Hoàng Nam - Nhân viên Marketing một công ty địa ốc cũng cho biết: "Hiện tại vợ chồng mình và 2 con đang sống trong căn nhà phố 35m2 ở quận 8, chật chội, ồn ào nên sau mỗi giờ làm mệt mỏi mình cũng khó thoải mái khi bước chân về nhà.

Không gian sống chật chội cũng khiến vợ chồng mình đôi khi ức chế. Khu mình sống cũng thiếu không gian vui chơi cho con cái khiến các cháu hay đau ốm vặt, mình muốn tìm kiếm một không gian sống rộng rãi, thoải mái hơn. Nhưng vợ chồng mình tích luỹ hạn chế, mỗi tháng cũng chỉ dư trên dưới chục triệu nên cũng khó tìm được căn hộ như ý".

Có thể thấy, nhu cầu về nhà ở cho người trẻ là rất lớn. Nhưng nguồn cung căn hộ "đúng chuẩn" phù hợp với người trẻ là rất hiếm. Những căn hộ 2 phòng ngủ sở hữu vị trí đắc địa, có tiện ích cao cấp thường có mức giá trên dưới 2 tỷ vượt quá khả năng thanh toán của người trẻ.

Những căn hộ có mức giá trên dưới 1 tỷ thì lại được xây dựng ở ngoại thành với những tiện ích tối giản. Để phát triển được 1 dự án giá mềm nhưng vị trí đắc địa và chuẩn cao cấp dường như là một điều bất khả thi trên thị trường hiện tại.

Khi điều không thể thành hiện thực

 Tại khu vực Tp.HCM, căn hộ đáp ứng được nhu cầu sống chuẩn của người trẻ hiếm, nhưng không phải là không có. Những tháng cuối năm 2017, Công ty TNHH Bách Phú Thịnh sẽ công bố ra thị trường gần 600 căn hộ "resort" thuộc dự án Centum Wealth được phát triển theo chiến lược "5 sao giá mềm" trong thời gian tới.

undefined - Ảnh 1.

Centum Wealth được phát triển theo chiến lược "5 sao giá mềm".

Dự án Centum Wealth sở hữu vị trí đắc địa khi toạ lạc trên trục cung đường đắt giá nhất khu Đông - Xa Lộ Hà Nội. Từ dự án này, thông qua tuyến Xa Lộ Hà Nội, cư dân tại dự án chỉ mất khoảng 15 -20 phút để di chuyển vào trung tâm thành phố. Ngoài ra, đây cũng là một trong những dự án hiếm hoi tại Tp.HCM toạ lạc ngay trạm bộ hành của tuyến Metro.  

Là khu phức hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và thể thao, Centum Wealth sở hữu những tiện ích cao cấp mà những dự án cùng phân khúc giá mềm khó có được như: Khu thương mại dịch vụ, khu hồ bơi, thể dục thể thao, siêu thị mini, quán cà phê, nhà trẻ, nhà hàng, khu  giải trí, cắm trại, thể thao, tổ chức tiệc ngoài trời…

Ngoài ra, dự án duy trì mật độ xây dựng ở mức rất thấp khoảng 36%, gần 10.000 m2 còn lại sẽ sử dụng để phát triển các hạng mục công viên, cây xanh, tạo các hồ nước nhỏ…để giúp không khí tại khu vực dự án dịu mát hơn. Nhờ vậy Centum Wealth sở hữu một không gian xanh mát tựa resort giữa Sài Gòn.

Theo thông tin khảo sát sơ bộ từ các đơn vị tham gia phân phối dự án, nhiều khả năng chủ đầu tư Bách Phú Thịnh sẽ đưa ra mức giá trung bình khoảng trên dưới 1 tỷ 3 cho các căn hộ 2 phòng ngủ trong dự án.

Thử làm một phép tính sơ bộ nếu ngân hàng cho vay khoảng 70% như tuyệt đại đa số các dự án trên thị trường hiện tại thì khách hàng chỉ phải thanh toán khoảng 7-13 triệu đồng/tháng trong 10 năm là đã có thể sở hữu căn hộ tại tổ hợp cao cấp này… Đây là mức thanh toán hợp lý với giới văn phòng

Có thể thấy, với mức giá này trước đây khách hàng chỉ có thể sở hữu được các căn hộ tại khu vực ngoại ô như: Bình Chánh, Nhà Bè, Quận 12, hoặc khu vực giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai với các tiện ích hạn chế… còn với các căn hộ tiêu chuẩn cao cấp sở hữu vị trí đắc địa thì rất hiếm dự án đáp ứng được ứng giá đó.