09:18 16/11/2019

Yêu cầu kiểm tra phản ánh về việc thu hồi đất của 17 hộ dân Hà Nam

Quang Thanh

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng kết quả giải quyết trước ngày 15/12

Trưởng Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng (Thành phố Hải Phòng) đã có phản ánh, kiến nghị việc thu hồi đất ruộng của 17 hộ dân tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam - Ảnh: Internet.
Trưởng Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng (Thành phố Hải Phòng) đã có phản ánh, kiến nghị việc thu hồi đất ruộng của 17 hộ dân tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam - Ảnh: Internet.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ngày 15/11 giao Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam kiểm tra nội dung phản ánh, kiến nghị của Luật sư Trần Hồng Lĩnh liên quan đến việc thu hồi đất của 17 hộ dân xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ chuyển đơn của Luật sư Trần Hồng Lĩnh, Trưởng Văn phòng Luật sư Lĩnh Chính Thắng (Thành phố Hải Phòng) phản ánh, kiến nghị việc thu hồi đất ruộng của 17 hộ dân tại xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn IV.

Về kiến nghị trên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam kiểm tra nội dung phản ánh, kiến nghị của Luật sư Trần Hồng Lĩnh, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật và có văn bản trả lời Luật sư Trần Hồng Lĩnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng kết quả giải quyết trước ngày 15/12/2019.