“Bom nợ” Evergrande đã nhận được 37.000 đơn đặt mua trước xe điện

Khôi Nguyên
Tập đoàn xe năng lượng mới Evergrande của Trung Quốc cho biết họ đã nhận được hơn 37.000 đơn đặt hàng trước cho chiếc Hengchi 5 chạy hoàn toàn bằng điện, chiếc xe đầu tiên trong một loạt các mẫu xe điện dự kiến ​​mà họ đang phát triển.
Đơn đặt hàng trước cho Henghi 5 đã mở cách đây hai tuần và mặc dù không có ràng buộc, nhưng họ yêu cầu người mua phải trả khoản đặt cọc 1.000 nhân dân tệ (148 USD).  
Đơn đặt hàng trước cho Henghi 5 đã mở cách đây hai tuần và mặc dù không có ràng buộc, nhưng họ yêu cầu người mua phải trả khoản đặt cọc 1.000 nhân dân tệ (148 USD).  

Chủ tịch công ty Liu Yongzhuo cho biết các đơn đặt hàng trước cho chiếc SUV điện đã vượt xa mong đợi của công ty.

Evergrande dự định sẽ giao 10.000 chiếc đầu tiên trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 và lưu ý rằng người mua sẽ đủ điều kiện để được hoàn tiền đầy đủ nếu họ đổi ý trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận chìa khóa.

Việc sản xuất Hengchi 5 ban đầu được lên kế hoạch bắt đầu vào tháng 6 nhưng sau đó đã bị trì hoãn cho đến quý 3.

Evergrande có kế hoạch đầy tham vọng là tạo ra một triệu xe điện mỗi năm vào năm 2025 và hiện đang ở giữa kế hoạch tái cơ cấu nợ do gặp khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư bên ngoài cho thương hiệu Hengchi.

Hengchi 5 dài 4,73 mét và được trang bị pin lithium-phosphate có nguồn gốc CATL. Nó được trang bị động cơ điện 201 mã lực và Hengchi tuyên bố nó có thể đi được 700 km trong một lần sạc theo chu trình thử nghiệm của NEDC.

Vào đầu năm 2019, Chủ tịch Evergrande Hui Ka Yan từng cho biết công ty sẽ “phấn đấu trở thành tập đoàn xe điện lớn nhất và mạnh nhất thế giới trong vòng 3-5 năm”. Ông nói thêm rằng muốn chuyển hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn Evergrande từ bất động sản sang liên doanh ô tô trong vòng 10 năm.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.