16:48 12/02/2018

Bơm thêm tiền, lãi suất liên ngân hàng tăng vọt

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước bơm thêm tiền, lãi suất liên ngân hàng tăng vọt trong mùa cao điểm

Tính chung tuần qua Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 46.000 tỷ ra thị trường qua kênh nghiệp vụ thị trường mở - Ảnh: Quang Phúc.
Tính chung tuần qua Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 46.000 tỷ ra thị trường qua kênh nghiệp vụ thị trường mở - Ảnh: Quang Phúc.

Thị trường bước vào mùa cao điểm thanh toán và chi trả đón Tết Nguyên đán 2018, lãi suất VND trên liên ngân hàng tăng vọt, lên mức cao nhất trong 10 tháng qua.

Theo cập nhật của Ngân hàng Nhà nước, cuối tuần qua, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đã tăng mạnh khi hệ thống bắt đầu bước vào những ngày cao điểm thanh toán và chi trả.

Lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND qua đêm cập nhật đến ngày 8/2 đã lên tới 3,93%/năm, 1 tuần 4,14%, 2 tuần 3,93%, 1 tháng 4,28%/năm…

Theo đó, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng đã lên mức cao nhất trong 10 tháng qua, trở lại "mặt bằng" cuối tháng 4/2017.

Trước đó, từ tháng 4/2017, lãi suất này đã giảm nhanh và sâu từ trên 4%/năm các kỳ hạn ngắn xuống dưới 2%/năm kéo dài cho đến cuối năm 2017.

Diễn biến lãi suất tăng mạnh lên nói trên thường thấy hàng năm, vào mùa cao điểm chi trả cận Tết Nguyên đán.

Năm nay, trước thềm mùa cao điểm này, Ngân hàng Nhà nước đã tạm ngừng hoạt động hút bớt tiền về qua kênh phát hành tín phiếu. Cùng đó, nhà điều hành đẩy mạnh cùng vốn hỗ trợ thanh khoản hệ thống qua kênh cầm cố trên thị trường mở (OMO), với lãi suất đã được giảm từ 5% xuống 4,75%/năm vừa qua.

Cụ thể, trong tuần qua, có tới 38.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn và được trả lại thị trường, và tính đến ngày 9/2 đã không còn số dư tín phiếu lưu hành. Thêm nữa, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 15.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với kỳ hạn 21 và 14 ngày; các tổ chức tín dụng vay gần 8.700 tỷ.

Tính chung tuần qua Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng hơn 46.000 tỷ ra thị trường qua kênh nghiệp vụ thị trường mở.

Cũng trong tuần qua, thị trường ghi nhận hoạt động mua vào ngoại tệ với lượng lớn của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, một phần trong đó được mua bằng kỳ hạn 3 tháng, để giãn nguồn tiền đưa ra thay vì mua giao ngay.