09:47 29/06/2019

Châu Á chiếm lĩnh top thành phố đắt đỏ nhất thế giới cho người nước ngoài

Minh Nhật

Có tới 8 thành phố trong danh sách 10 thành phố đắt đỏ nhất cho người nước ngoài năm 2019 nằm ở châu Á

Theo kết quả khảo sát Chi phí Sinh hoạt năm 2019 của hãng tư vấn toàn cầu Mercer, hầu hết thành phố trong danh sách 10 thành phố đắt nhất thế giới cho người nước ngoài nằm ở châu Á. 

Trong đó, Hồng Kông giữ danh hiệu thành phố đắt nhất năm thứ hai liên tiếp, theo sau là Tokyo (Nhật Bản), Singapore, Seoul (Hàn Quốc). Hai thành phố không thuộc châu Á trong top 10 là Zurich (Thụy Sĩ) - vị trí thứ 5 và New York (Mỹ) - vị trí thứ 9. 

Các thành phố châu Á còn lại trong top 10 gồm Thượng Hải, Bắc Kinh, Thâm Quyến (Trung Quốc) và Ashgabat (Turkmenistan). Trong đó, thủ đô Ashgabat của Turkmenistan tăng vọt từ vị trí thứ 43 của năm 2018 lên thứ 7 của danh sách năm nay. 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo lạm phát tại Turkmenistan có thể tăng lên 9% trong năm 2019. Hai thành phố của Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh lần lượt xếp vị trí thứ 112 và 120, tăng từ 137 và 124 của năm 2018.

Khảo sát Chi phí Sinh hoạt của Mercer thực hiện so sánh giá cả của hơn 200 hàng hóa và dịch vụ tại 208 thành phố trên thế giới.

Video: Bloomberg.