
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Lan Ngọc
15/10/2012, 16:28
Hầu hết các cổ phiếu lớn đều giảm thêm một bước nữa, gây ra ảnh hưởng mạnh
Cả hai sàn đều trải qua một đợt sụt giảm mới trong chiều nay. Đây là kết quả của việc người cầm cổ đã mất bình tĩnh khi sức mua đột nhiên suy yếu.
Các Index đều tạo đáy trong khoảng 30 phút đầu tiên của phiên buổi chiều. Hầu hết các cổ phiếu lớn đều giảm thêm một bước nữa, gây ra ảnh hưởng mạnh, mặc dù rất nhiều cổ phiếu nhỏ cũng giảm sàn. Lực cầu tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng từ phiên sáng và không có dấu hiệu cải thiện nào.
Thời điểm tạo đáy, VN-Index đã giảm gần 0,42% so với cuối giờ sáng. VN30-Index giảm 0,28%, HNX-Index giảm 0,55% và HNX30-Index giảm 1,01%.
Có thể thấy mức độ giảm của các cổ phiếu lớn ở HSX nhẹ hơn và có sự bù đắp hiệu quả. VNM, VIC tiếp tục giữ mức tăng trong khi STB thậm chí còn phục hồi. Tuy nhiên phía giảm tăng thêm có mặt VCB, GAS, BVH, OGC, MBB, HAG… đều là các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn. Riêng GAS đã giảm từ 39.300 đồng xuống 38.600 đồng, kéo theo VN-Index. VN30-Index hạn chế được ảnh hưởng này nhưng vẫn chịu tác động lớn từ VCB, rớt từ 24.100 đồng xuống 23.900 đồng.
Trên HNX, nhóm cổ phiếu lớn thực chất chỉ giảm thêm một bước giá sâu hơn so với buổi sáng, nhưng tỉ lệ % lại khá cao, là nguyên nhân khiến HNX30-Index giảm mạnh nhất trong số các chỉ số. Lúc giảm mạnh nhất, ngay cả PVS, PVX cũng bị ép xuống mạnh, trước khi phục hồi lại tham chiếu ngay sát giờ đóng cửa.
Thanh khoản vẫn là yếu tố đáng ngại nhất hôm nay. Trong phiên chiều, HSX chỉ khớp thêm được 164,8 tỷ đồng, nâng tổng giá trị cả phiên lên 399,2 tỷ, vẫn giảm 5% so với phiên trước. Số cổ phiếu khớp lệnh đạt trên 10 tỷ đã tăng thêm 3 mã là STB, DPM và SSI, cùng với các gương mặt cũ từ sáng là KBC, VNM, PGD, EIB và ITA.
Trong 3 cổ phiếu mới gia nhập “đội ngũ 10 tỷ” hôm nay, chỉ có STB xuất hiện giao dịch tích cực trong phiên chiều. STB chốt phiên sáng với giá 19.300 đồng, tương đương giảm hơn 2% thì phiên chiều được mua mạnh, đẩy lên 19.600 đồng, chỉ còn giảm 0,51% so với tham chiếu. Khối ngoại lại là lực lượng bán ra mạnh ở STB, chiếm gần 33% tổng khối lượng khớp. Mức giá trị bán ròng đạt 9,8 tỷ đồng, cao nhất thị trường.
Ngược lại, thanh khoản gia tăng mạnh trong phiên chiều ở DPM và SSI lại không phải do cầu mạnh như STB, mà do người bán tăng cường hạ giá. DPM từ giá 36.000 đồng rơi về 35.700 đồng. SSI từ 16.600 đồng về 16.400 đồng.
Tại HNX, thanh khoản phiên chiều tăng khoảng 42%, đạt 79,9 tỷ đồng nhờ sự góp vốn của ACB, VND, cùng ba cổ phiếu mới là KLS, SCR và AAA. ACB bất ngờ nhảy vọt lên vị trí dẫn đầu HNX với 24,5 tỷ đồng. Buổi sáng ACB chỉ khớp được 8,6 tỷ đồng. ACB giao dịch rất mạnh ở giá 16.000 đồng với thanh khoản rất cao.
Một cổ phiếu giao dịch cũng khá đặc biệt là AAA, bất ngờ khớp gần 10,7 tỷ đồng. Ba phiên trở lại đây AAA khớp rất mạnh, đều trên dưới 10 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều mặt bằng chung của cổ phiếu này.
Độ rộng của hai sàn trong phiên chiều cũng có khác biệt lớn. Nhiều cổ phiếu đầu cơ của HSX bị xả hàng mạnh khiến số mã giảm sàn tăng lên thành 55 mã và 104 mã khác giảm giá. HNX vẫn duy trì độ rộng tiêu cực nhưng không xấu hơn phiên trước. Mức phục hồi nhẹ xuất hiện trong ít phút cuối nhờ các mã thu hẹp mức giảm. Đặc biệt VN30-Index bất ngờ lấy lại được màu xanh, tăng 0,25% so với tham chiếu.
Áp lực giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài không mạnh trong phiên hôm nay. Trên HSX, ngoài cá biệt sức ép ở STB, hầu hết các mã bị bán ròng khác đều yếu. Mua ròng đáng kể có BVH, ITA, KDC. Tính chung VN30 chỉ bị bán ròng khoảng 4,4 tỷ đồng và toàn sàn vẫn được mua ròng 3,6 tỷ đồng. Trên HNX mức bán ròng tiếp tục duy trì trên 2 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: