Chứng khoán chiều 25/11: REE, HAG, GMD “ngã ngựa”

Lan Ngọc

25/11/2013, 17:14

Một đợt bán ra khá mạnh ở rổ cổ phiếu lớn trên HSX chiều nay đã khiến các chỉ số suy yếu

VN-Index chiều nay điều chỉnh nhanh và mạnh do ảnh hưởng của đợt bán ra tại các cổ phiếu lớn.
VN-Index chiều nay điều chỉnh nhanh và mạnh do ảnh hưởng của đợt bán ra tại các cổ phiếu lớn.

Một đợt bán ra khá mạnh ở rổ cổ phiếu lớn trên HSX chiều nay đã khiến các chỉ số suy yếu. Không chỉ rời bỏ đỉnh cao từ phiên sáng, thiếu chút nữa cả VN-Index lẫn VN30-Index đóng cửa ở mức đáy trong phiên.

Hai thái cực tâm lý rất dễ nhận thấy từ phiên sáng sang phiên chiều. Đến cuối phiên sáng, thị trường, đặc biệt là ở hai rổ cổ phiếu lớn, giao dịch vẫn tràn đầy hưng phấn. VN-Index thậm chí còn áp sát mức 510 điểm. Độ rộng của hai sàn vẫn tích cực, rổ VN30 có tới 21 mã tăng và 2 mã giảm nhẹ.

Mọi thứ thay đổi rất nhanh trong chiều nay. Các cổ phiếu lớn sụt giá khiến chỉ số lao dốc nhanh và mạnh, gần như không có nhịp nghỉ nào. Ngay cả những cổ phiếu trụ, được nâng đỡ cực mạnh cũng không cưỡng lại được đà giảm chung.

BVH cho đến tận 13h30 vẫn rất cố gắng trụ lại ở mức 41.100 đồng, duy trì mức tăng 3,79% của phiên sáng. Chỉ trong hơn chục phút, BVH đã rơi về tận 40.800 đồng, thu hẹp mức tăng xuống 3,03%. May mắn là cuối phiên nhờ lực cầu của nhà đầu tư nước ngoài, BVH phục hồi trở lại 41.000 đồng.

MSN, cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất trong phiên sáng, chiều nay cũng suy yếu. Chốt phiên sáng ở 82.500 đồng, có lúc MSN lùi về 81.500 đồng. Lúc đóng cửa nhờ giao dịch kỹ thuật MSN mới tăng trở lại 82.000 đồng, vượt tham chiếu 2,5%. 

3 cổ phiếu tầm trung khác là HPG, PET, SSI cũng thu hẹp đà tăng đáng kể. HPG từ 39.900 đồng cuối phiên sáng còn 39.700 đồng lúc đóng cửa. PET từ 22.400 đồng còn 22.200 đồng. SSI từ 17.900 đồng còn 17.600 đồng. 

PET và SSI là hai cổ phiếu có quy mô giao dịch lớn nhất HSX chiều nay. Biến động giá yếu đi thể hiện sức ép bán ra tăng lên. Tuy nhiên mức giảm của hai mã này vẫn thuộc loại nhẹ. PET giao dịch tới trên 2,2 triệu cổ phiếu trong phiên chiều, tương đương 49,2 tỷ đồng. SSI cũng giao dịch trên 1,4 triệu cổ, tương đương 25,3 tỷ đồng.

Dao động xấu hơn cả là các cổ phiếu REE, PPC, HAG, GMD. REE có một đợt sụt hoàn toàn bất ngờ trong nửa đầu phiên chiều nay khi nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh bán ra. Với mức tăng hơn 13% kể từ đầu tháng 11 đến nay, REE cũng không phải là quá nóng. Chốt phiên sáng REE đứng mức 29.500 đồng, chỉ trên tham chiếu một bước giá. Từ 13h30 đến 13h50, tức là chỉ trong 20 phút, REE giảm về tận 28.900 đồng, mất hơn 2%. Đóng cửa cổ phiếu này giảm 1,36%.

REE lao dốc kéo theo PPC vì hai cổ phiếu này có liên hệ chặt với nhau. PPC giảm từ 23.800 đồng về 23.500 đồng cùng thời điểm, giảm 1,27%. 

REE và PPC sụt giảm hoàn toàn do nhà đầu tư trong nước bán ra. Trong khi đó GMD và HAG lại chịu ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài. HAG bị khối ngoại xả rất mạnh, khoảng 322.000 cổ phiếu trong cả phiên. Mặc dù không rõ thời điểm bán ra, nhưng mức giá bán bình quân không tới 21.400 đồng, tức là giao dịch tập trung từ sau 14h. Đây cũng là thời điểm HAG giảm mạnh nhất, xuống tận 21.200 đồng, mất 1,4% so với tham chiếu.

GMD ngược lại, được khối ngoại mua vào mạnh. Đến 13h30 GMD vẫn đang ở 31.000 đồng nhưng suy yếu nhanh chóng sau đó xuống 30.800 đồng rồi đóng cửa về 30.700 đồng. Khi GMD bắt đầu mất mốc tham chiếu 31.000 đồng, khối ngoại mới mua được 54.110 cổ phiếu. Như vậy trong thời gian giảm giá còn lại, khối ngoại đã mua trên 160.000 cổ phiếu nữa, chiếm khoảng 51% khối lượng giao dịch trong thời gian này của GMD.

Trước sức ép ở nhóm blue-chips, các cổ phiếu đầu cơ lớn trên HSX cũng không được “sáng sủa” hơn. FLC sụt giảm từ 6.800 đồng cuối phiên sáng về tham chiếu 6.600 đồng lúc đóng cửa. Gần 2,5 triệu cổ phiếu được tung ra chốt lời ở FLC, tương đương thu về 16,5 tỷ đồng.

HQC còn tệ hơn, cuối phiên sáng cố đứng ở tham chiếu 6.900 đồng, chốt phiên chiều còn 6.700 đồng, giảm 2,9% so với tham chiếu. Gần 2,3 triệu cổ cũng đã được bán ra, tương đương 15,3 tỷ đồng giá trị. ITA từ 6.700 đồng về 6.500 đồng, giảm 2,99% trước sức ép của 2,4 triệu cổ phiếu, tương đương 15,7 tỷ đồng. PVT từ 11.700 đồng còn 11.400 đồng, giảm 1,72% so với tham chiếu…

Tuy nhiên HSX vẫn còn rớt lại một số mã đầu cơ cực mạnh. Đứng về thanh khoản so với thị trường, các mã này không thực sự lớn nhưng chí tí dòng tiền đầu cơ vẫn còn đủ sức khống chế giao dịch. KMR, VPH, CMX, TYA, PXL, MCG là những mã đáng chú ý nhất.

Một điều cũng khá bất ngờ hôm nay là khối ngoại tiếp tục chiến thuật mua vào khi giá điều chỉnh. Nhà đầu tư trong nước, ngược lại, đã bán mạnh ở cả blue-chips lẫn các mã đầu cơ. Tính chung HSX vẫn nhận được mức vốn vào ròng 53,8 tỷ đồng qua các giao dịch khớp lệnh. Rổ VN30 nhận được khoảng 37,4 tỷ đồng. Chuỗi mua ròng được tái lập lại sang phiên thứ 3 liên tục và cũng là 3 phiên nhà đầu tư trong nước xả hàng mạnh.

Sàn Hà Nội chiều nay giao dịch không nhiều điểm đáng chú ý. Biến động chung là suy yếu trước tác động của HSX. Đa số cổ phiếu giao dịch lớn ở HNX chiều nay đều trả lại hết thị trường mức tăng phiên sáng hoặc lùi xuống dưới tham chiếu. VCG, PVS, SRC, KLS, SHB là những mã giao dịch lớn nhất. HNX-Index đóng cửa tăng 0,37% trong khi HNX30-Index giảm 0,28%. Điều đó cũng cho thấy những cổ phiếu lớn đã sụt giảm nhiều hơn.

Thanh khoản thị trường chiều nay khá tốt, chủ yếu là do có đợt bán ra mạnh trong nửa đầu phiên. HSX giao dịch tăng thêm 556,4 tỷ đồng và HNX tăng thêm 125,1 tỷ đồng, đều cao hơn phiên chiều thứ 6 tuần trước. Nhờ có thanh khoản tăng buổi chiều, giá trị khớp lệnh chung toàn thị trường phiên đầu tuần giữ mức xấp xỉ phiên trước. 

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy