
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 16/11/2025
Lan Ngọc
29/10/2012, 16:15
Thanh khoản quá yếu trong chiều nay khiến giá dao động rất thiếu ổn định
Thanh khoản quá yếu trong chiều nay khiến giá dao động rất thiếu ổn định. Cổ phiếu điều chỉnh giảm trở lại bất chấp bộ đôi ITA, KBC vẫn giao dịch tốt.
Có thể coi ITA và KBC “lạc nhịp” với thị trường, hoặc thị trường đã bỏ qua hai cổ phiếu này. Tính lan tỏa trong giao dịch của ITA và KBC là không có, và các cổ phiếu quay lại tình trạng bình thường, sau những phút khởi sắc từ phiên sáng.
Bộ đôi ITA và KBC tiếp tục duy trì được mức giá kịch trần qua đợt dồn lệnh đóng cửa. KBC chiều nay gần như không có giao dịch do không còn người bán. Chỉ có thêm 4 lần khớp lệnh, trong đó có một lần đóng cửa, với lượng chưa tới 2.000 đơn vị. Dư mua trần của KBC vẫn ổn định.
ITA giao dịch có phần vất vả hơn. Đến cuối phiên sáng, cổ phiếu này đã bị bên bán chiếm giữ giá trần với dư bán vào trăm ngàn đơn vị. Tuy nhiên ITA nhận được cầu bổ sung rất tốt và chỉ trong chưa đầy 2 phút đầu tiên của phiên chiều, bên mua đã giải quyết xong khối lượng chặn bán và chuyển sang chặn mua trần. ITA khớp trên 2,58 triệu cổ cả phiên, tăng gần gấp đôi phiên trước.
Giao dịch của ITA và KBC hôm nay là điểm nút kịch tính nhất của phiên, giúp nhà đầu tư đỡ buồn ngủ một chút. Ngay cả những nhà đầu tư không nắm giữ hay tham gia mua hai cổ phiếu này cũng bớt chút thời gian “xem kịch”. Tuy nhiên phần còn lại của thị trường thì không thể chán nản hơn, cả thanh khoản lẫn tốc độ giao dịch có thể xếp vào dạng buồn chán nhất trong năm nay.
HSX khớp phiên chiều được thêm 69,7 tỷ đồng, giảm 28% so với phiên trước, và cũng như phiên sáng, đã lập kỷ lục thấp nhất từ trước tới nay. HNX còn kém hơn, khớp 40,6 tỷ đồng, khiến lần thứ 2 trong vòng 4 tuần gần đây, có một phiên khớp lệnh dưới 100 tỷ đồng.
Với mức thanh khoản yếu như vậy thì khó có thể xem mức giá hiện tại ở bất kỳ lúc nào trong phiên là an toàn. Index của cả hai sàn nhảy lung tung trong chiều nay, phản ứng quá nhạy với bất kỳ dao động tăng giảm nào của các cổ phiếu lớn. VN-Index ngay trong giây đầu tiên của phiên chiều đã sụt 0,4% trước những giao dịch nhảy giá của VIC, VCB và GAS.
Sàn này đóng cửa với VN-Index giảm nhẹ 0,09% nhờ 32 mã trần và 67 mã tăng, trong khi có 29 mã sàn và 66 mã giảm. Số tăng giá hôm nay, nhất là tăng trần, ngoài số rất ít mã đạt thanh khoản cao như ITA, BGM, DXG, KBC, LCM, còn lại hầu hết là không ổn định. Nhóm VN30 tăng giá chỉ có CII, GAS, HCM, HVG, MBB, OGC, VIC.
HNX thanh khoản cũng rất yếu, nhưng giá cổ phiếu lại dao động thấp hơn. Đa số các mã quan trọng nhất đều giảm nhẹ một bước so với buổi sáng. HNX-Index chiều nay có một đợt sụt giảm khoảng 0,48% so với cuối buổi sáng, trước khi phục hồi nhẹ. Mức điều chỉnh này chịu ảnh hưởng nhiều nhất của ACB, VND, KLS, BVS, PVX.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đột ngột sụt giảm cũng là nguyên nhân khiến thanh khoản quá kém trên hai sàn. Tại HNX, khối này gần như đóng băng, mức mua ròng chỉ khoảng 80 triệu đồng. HSX khá hơn nhưng giá trị mua vào qua khớp lệnh chỉ có 22,8 tỷ đồng, thấp nhất trong 3 tuần. Giá trị bán đạt 14,7 tỷ đồng, thấp nhất kể từ giữa tháng 8 vừa qua.
Giá trị mua ròng tại HSX hoàn toàn nhờ vào một vài giao dịch mua trong nhóm VN30. Riêng nhóm này đóng góp 8,1 tỷ đồng, bằng với mức chung cả sàn. Duy nhất 2 mã bị bán ròng quá 1 tỷ đồng là HAG và PVD. Phía mua trên 1 tỷ có DPM, STB, VNM và VSH.
Trọn hai phiên trong tuần qua VN-Index rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm nhưng thanh khoản thị trường rất thấp. Việc “tạm gãy” một ngưỡng hỗ trợ quan trọng không dẫn đến hoạt động bán tháo là tín hiệu tích cực.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: