
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Lan Ngọc
05/10/2012, 16:10
Áp lực bán ra trong chiều nay đã không tăng lên như hôm qua, dòng tiền vào mạnh hơn giúp cổ phiếu duy trì được mức tăng giá tích cực
Áp lực bán ra trong chiều nay đã không tăng lên như hôm qua, dòng tiền vào mạnh hơn giúp cổ phiếu duy trì được mức tăng giá tích cực.
Tuy nhiên không phải cả hai sàn đều có diễn biến mạnh như nhau. HSX được nâng đỡ tốt hơn hẳn nhờ nhóm cổ phiếu lớn có mặt bằng giá đồng đều hơn, trong khi HNX chỉ có một vài mã nổi bật. Thanh khoản trên HSX cũng gia tăng tích cực hơn.
HSX khớp thêm 175,2 tỷ đồng, tăng 40% so với hôm qua. Dòng tiền tăng lên đi liền với khả năng duy trì được một mặt bằng giá cao hơn phiên sáng chứng tỏ sức mua đã mạnh hơn. Dĩ nhiên mức vốn này cũng chỉ giúp HSX quay trở lại nhịp độ thanh khoản tương đương, thậm chí vẫn còn thấp hơn một chút, so với những phiên đầu tuần. Sự cải thiện về thanh khoản vẫn chưa rõ ràng.
VN-Index đóng cửa tăng 0,95% so với tham chiếu, tương đương tăng 0,48% so với cuối buổi sáng. Độ rộng của HSX cũng trở nên tích cực hơn khi nhiều cổ phiếu chuyển từ trạng thái đứng giá sang tăng, dù số mã giảm vẫn không được cải thiện. VN30-Index thiếu GAS nhưng cũng tăng thêm 0,46% trong buổi chiều.
GAS, VCB, BVH, MSN có một buổi chiều giao dịch rất tốt, gia tăng mức tăng giá. Chỉ riêng những cổ phiếu này đã có thể đảm bảo cho Index sàn này có chuyển biến khác biệt. Ngoài ra, khá nhiều cổ phiếu lớn cũng hỗ trợ như OGC, HAG, PVF, DPM, SJS, KDC với mức tăng rất mạnh. Biến động của VN-Index trong buổi chiều cho thấy tốc độ tăng rất nhanh và duy trì được toàn bộ thời gian của phiên tại một mặt bằng điểm số cao.
Ngược lại với HSX, HNX có một buổi chiều dao động khá nhiều và không rõ ràng xu hướng. Về điểm số, HNX-Index thậm chí còn giảm một chút so với cuối buổi sáng, nhất là có một đợt điều chỉnh từ sau 2h. Thanh khoản tăng thêm khá khiêm tốn, chỉ đạt 73,4 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu lớn hàng đầu của HNX không có được một xu hướng giá tăng đồng nhất như ở nhóm VN30. Dao động nhảy qua lại mỗi bước giá của ACB ảnh hưởng lớn đến chỉ số. SHB từ sau 2h thậm chí còn tụt xuống dưới tham chiếu hai bước giá trước khi cố gắng quay lại tham chiếu ngay trước giờ đóng cửa. KLS, PVX, PVI cũng chỉ duy trì được giá tham chiếu.
Giao dịch khá ấn tượng trong phiên chiều ở HNX là PVS và VND. PVS nhận được lực mua tốt từ khối ngoại đã tăng 1,97%. Hơn 64% thanh khoản của PVS hôm nay là do vốn ngoại mua vào. VND cũng nhảy lên một mức giá cao hơn so với buổi sáng, tăng chung cuộc 2,38% và thanh khoản cũng tăng gần 30% so với hôm qua. Nằm trong nhóm 5 mã thanh khoản cao nhất sàn, mức vốn hóa của hai cổ phiếu này góp phần ổn định HNX-Index và nhờ có tỉ trọng tốt hơn nên góp phần kéo HNX30-Index tăng 0,42%, cao hơn mức 0,31% của HNX-Index.
Một yếu tố bất ngờ tạo nên sự khác biệt trong phiên hôm nay trên HSX là lực cầu ngoại đã gia tăng trở lại. Sau phiên bán ròng khá mạnh hôm qua, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trở lại ở nhiều blue-chip. Chỉ còn EIB bị bán ròng lớn trên 10 tỷ đồng, các cổ phiếu khác hầu như không đáng kể. Ngược lại danh sách mua kéo dài với CTG, GAS, HAG, MBB, MSN, PVD, PVF, SBT, STB, VCB. Tổng giá trị mua ròng ở HSX đạt 12,3 tỷ, trong đó riêng VN30 được mua ròng 15,2 tỷ đồng.
Phần lớn thời gian của phiên hôm nay VN-Index vẫn đỏ, nhưng biên độ giảm rất ít và độ rộng thể hiện sự phân hóa cân bằng. Điều này khiến mức thanh khoản khá thấp phiên này mang màu sắc tích cực.
Lượng hàng bắt đáy khá lớn T3, T2 về tài khoản nhưng không bán nhiều và cũng không tạo sức ép hạ giá là một tín hiệu tích cực trong phiên hôm nay. Tuy nhiên nhìn vào các nhịp T+ gần nhất thì vẫn cần phải chờ thêm ngày cuối tuần. Nếu thị trường ổn định ở ngưỡng thanh khoản thấp như hiện tại thì quá trình tạo đáy có thể sẽ kéo dài thêm một chút.
Dao động cực nhỏ tiếp tục được duy trì trong phiên chiều nay bất chấp có thêm lượng cổ phiếu bắt đáy có lãi về tài khoản. Đây là tín hiệu tốt khi nhà đầu tư không muốn lướt sóng nhanh nữa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: