
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Lan Ngọc
11/11/2011, 16:42
Vẫn là mối quan tâm về tiền: tiền vào ít thì giá tăng không bền. Đợt hồi giá ngắn ngủi nhanh chóng bị dìm xuống, giá trị khớp giảm mạnh
Vẫn là mối quan tâm về tiền: tiền vào ít thì giá tăng không bền. Đợt hồi giá ngắn ngủi nhanh chóng bị dìm xuống, giá trị khớp giảm mạnh.
Nhóm cổ phiếu đầu cơ SSI, KLS, VND, PVX hôm nay có một đợt “khởi nghĩa” nhỏ hòng tái chiếm lại ngưỡng mệnh giá. Đặc biệt KLS được hỗ trợ bởi thông tin đã giải ngân hết số tiền huy động được từ đợt tăng vốn.
KLS rất nỗ lực chặn mua từ mức 10.000 đồng trở lên trong khoảng một giờ giao dịch đầu tiên. Thậm chí trong gần 30 phút, KLS được khớp trực tiếp vào dư bán giá 10.100 đồng tới trên 576.000 đơn vị. Tuy nhiên phải ghi nhận áp lực bán dưới mệnh giá tại KLS quá lớn hôm nay và đến khoảng 10h, bên mua đã bắt đầu “thất thủ”. KLS nhanh chóng bị đè bán giá 10.000 đồng sau khi “tiêu diệt” xấp xỉ 530.000 đơn vị chặn mua giá này.
Trong khoảng 30 phút còn lại của phiên giao dịch, bên mua dù khá nỗ lực, cũng không “tái chiếm” được mức 10.000 đồng. Khối lượng chặn bán giá 9.900 đồng tuy không lớn so với năng lực thanh khoản thường thấy của KLS nhưng bên mua vẫn chưa giải quyết được. Khả năng mức mệnh giá sẽ trở thành ngưỡng kháng cự ngắn hạn với cổ phiếu này.
Hai cổ phiếu khác là VND và PVX - cũng tham gia đóng góp phần lớn thanh khoản cho sàn Hà Nội hôm nay - đều có kết cục tương đối giống KLS. Từ sau 10h, cả hai mã này đều bị đè xuống khá mạnh qua mức mệnh giá. Điểm chung là tỉ trọng khớp theo dư mua ở mệnh giá đều lớn, đồng nghĩa với nhu cầu thoát hàng cao.
SSI trên sàn HSX kể ra cũng không quá tiêu cực trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ giảm một bước giá so với tham chiếu nhưng ngưỡng 17.000 đồng đã được xác nhận là vùng kháng cự. Lực mua chỉ đủ khớp lẻ tẻ hơn 12.000 đơn vị lên mức giá này trong khi lực bán không lấy gì làm mạnh cũng mất khoảng 1 giờ đồng hồ đầu tiên của đợt khớp lệnh liên tục để đè SSI về mệnh giá. Khối ngoại tiếp tục có phiên chạy ròng thứ hai liên tiếp với SSI, dù cường độ đã yếu đi nhiều. Tổng giá trị bán ròng khoảng 1,58 tỷ đồng, lượng bán chỉ chiếm 24% tổng thanh khoản.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay có một phiên chạy hàng khá mạnh qua giao dịch khớp lệnh tại HSX. Chẵn 8 tuần trở lại đây thị trường mới lại chứng kiến một phiên bán ra với khối lượng trên 5 triệu đơn vị. Giá trị bán ra cũng không lớn lắm, khoảng 74,9 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng 36,4 tỷ đồng. Quy mô này không chênh nhiều lắm so với phiên ngày 8/11 và cũng kém xa hồi đầu tháng 10/2011.
Bù lại, giao dịch thỏa thuận đã đảo ngược dòng vốn của khối này. Nhờ lượng vốn tới gần 59,5 tỷ đồng mua ròng tại VIC và khoảng 9,8 tỷ đồng ròng tại FPT, tổng vốn tính chung của khối này vào thị trường trở thành 34,52 tỷ đồng.
Giao dịch thỏa thuận trên HSX hôm nay còn có thêm 12 triệu STB. Khả năng đây là hoạt động mua vào cổ phiếu quỹ. Câu chuyện STB mua khối lượng lớn cổ phiếu quỹ đang gây tranh cãi. Với giao dịch hôm nay, có thể việc đăng ký mua cổ phiếu quỹ nhiều như vậy đã được tính toán để đảm bảo khả năng thoái vối của các tổ chức khác.
Thanh khoản hôm nay cũng có nhiều điểm tiêu cực. Đợt tăng nhẹ đầu phiên có sự tham gia của nhóm cổ phiếu lớn như BVH, MSN, VIC, VNM và thêm vài mã khác như SSI. Tuy nhiên, nhà đầu tư đã khá quen thuộc với xu hướng gia tăng của giá trị giao dịch hơn là điểm số. Đến khoảng 9h30, tức là sau 1 giờ giao dịch, thị trường xanh khá nhiều nhưng lượng tiền vào mới xấp xỉ 72 tỷ đồng.
Như đã nói hôm qua, điểm đáng ngại bây giờ là xu hướng diễn biến sẽ ngày càng xấu đi của tâm lý. Giá tăng mà không lôi kéo thêm được nhiều tiền tất yếu dẫn đến sự bất an của người cầm cổ. Toàn bộ thời gian còn lại của đợt khớp lệnh liên tục, người bán làm chủ thị trường và Index lao dốc khá nhanh. Không có bất kỳ đợt hồi giá nào đáng kể, khả năng nâng đỡ của người mua tỏ ra rất yếu.
Giá trị khớp lệnh chung của hai sàn lại rơi xuống dưới mức 500 tỷ đồng (481 tỷ đồng), giảm gần 8% so với hôm qua. Thực ra nếu nhìn nhận theo thời điểm phân bổ giá trị giao dịch nói trên, giá trị khớp thành công trong xu hướng giảm cũng không phải là lớn. Đây là điểm tạm coi vẫn còn tích cực. Tuy nhiên lực cầu thậm chí còn yếu đi so với hôm qua và ngay cả ở những cổ phiếu đầu cơ chủ chốt, người mua cũng lùi giá chặn xuống sâu hơn, đồng nghĩa với kỳ vọng đà giảm thêm còn tiếp diễn.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/11/2025.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: