
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Lan Ngọc
12/10/2012, 12:11
Mặc dù VN-Index chỉ lấy lại màu xanh trong vài phút cuối phiên sáng và HNX-Index vẫn giảm, nhưng hai sàn đều có đợt phục hồi khá tốt
Mặc dù VN-Index chỉ lấy lại màu xanh trong vài phút cuối phiên sáng và HNX-Index vẫn giảm, nhưng thực tế hai sàn đều có đợt phục hồi khá tốt.
Áp lực giảm điểm tiếp tục đè nặng lên thị trường sáng nay do khối lượng giao dịch phiên trước rất cao và giá điều chỉnh nhiều. Hơn 3/4 thời gian của phiên này nhịp điều chỉnh tiếp tục diễn ra nhưng với cường độ nhẹ và thanh khoản yếu.
HSX hiện mới khớp được 282,2 tỷ đồng, giảm 17% so với phiên trước. Tuy nhiên mức giao dịch này vẫn tương đương với 3 phiên đầu tuần. VN-Index tăng gần như không đáng kể (0,01 điểm) mặc dù vẫn có 27 mã trần và 46 mã tăng. Phía giảm ghi nhận 27 mã sàn và 76 mã giảm.
Thực tế HSX chỉ có được màu xanh trong đúng 3 phút trước giờ nghỉ dù ngay từ lúc 11h, VN30-Index đã bắt đầu tăng giá. Chỉ số của nhóm vốn hóa lớn trên sàn này đang tăng 0,22%. Rõ ràng là trong cơ cấu VN-Index, VNM, VIC, OGC, KDC, EIB tăng giá không thể bù đắp được VCB, STB, PVD, HVG, HAG, FPT, DPM, BVH giảm giá. VN30-Index khá hơn chủ yếu là nhờ bớt được ảnh hưởng của VCB.
Cho đến khoảng 10h15, HSX giao dịch rất lộn xộn, VN-Index dao động nhiễu loạn do thanh khoản thấp và các mã vốn hóa lớn thay đổi giá liên tục. Đến thời điểm này, HSX khớp chưa đầy 150 tỷ đồng, mặc dù có tính cả các giao dịch thỏa thuận ở hơn chục mã khác ngoài EIB. Riêng EIB đã chuyển nhượng tới hơn 192 tỷ đồng.
Áp lực điều chỉnh chỉ thực sự rõ rệt từ khoảng 10h30 trở đi. VN-Index lẫn VN30-Index bắt đầu rơi rất nhanh do mặt bằng các cổ phiếu lớn, nhất là VN30 giảm xuống mức thấp hơn. VCB tụt thêm một giá, BVH, MSN, STB, SSI và nhiều mã khác gia tăng mức giảm gần như cùng một thời điểm.
Giao dịch nổi bật sáng nay là ITA với mức thanh khoản đột biến lên 31,1 tỷ đồng, dẫn đầu HSX. ITA rất có thể đang bị chốt lời mạnh sau 3 phiên tăng trần liên tục. Sáng nay khối lượng bán ra giá trần rất cao và đủ sức tạo dư bán kéo dài gần hết nửa sau của phiên. Tuy nhiên bên mua vẫn tỏ ra chấp nhận khối lượng chốt lời này với trên 1 triệu đơn vị chặn mua dưới trần một bước giá. Dòng tiền chấp nhận tạo thanh khoản lớn.
Trên HNX trong thời gian này giao dịch cũng tồi tệ nhất. Cả HNX-Index lẫn HNX30-Index cùng tạo đáy vào một thời điểm. ACB giao dịch lộn xộn tới mức giá cứ nhảy qua nhảy lại giữa tham chiếu và giảm một bước. VND, PVX, PVS, KLS… cũng giảm giá với mức độ nhẹ hơn.
Thanh khoản tại sàn này khá thấp, chỉ đạt 123,4 tỷ đồng, giảm 43% so với hôm qua. Hầu hết các cổ phiếu tạo thanh khoản chính như PVX, KLS, SCR, ACB… đều khớp rất thấp. Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu lớn của HNX khá nhẹ và mức giảm không sâu.
Khoảng 30 phút cuối phiên sáng cả hai sàn bắt đầu có tín hiệu cải thiện rõ rệt. Độ rộng thay đổi tích cực theo hướng thu hẹp số mã giảm giá và gia tăng số mã tham chiếu. Điều này chứng tỏ mức giảm đã được thu hẹp và nhiều cổ phiếu quay trở lại điểm xuất phát. Số mã tăng giá không tăng thêm nhiều do lực mua vẫn còn dè dặt.
Đà tăng giá tốt hơn ở nhóm cổ phiếu lớn, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến các chỉ số điều chỉnh nhanh trước đó. VN30-Index hình thành sóng phục hồi rõ rệt từ khoảng 10h45 và tính trong toàn bộ thời gian còn lại của phiên, đã tăng 0,51% so với đáy. VN-Index kém hơn, chỉ tăng được 0,43%. HNX30-Index cũng đạt mức tăng 0,77% trong đợt phục hồi cuối phiên sáng, tốt hơn nhiều mức 0,38% của HNX-Index.
Tình trạng điều chỉnh kéo dài phần lớn phiên sáng nay nhưng thanh khoản khá thấp và mức giảm không lớn đã không gây áp lực nhiều. Giao dịch vẫn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn hơi chậm và khối lượng chờ mua khi giá giảm lớn. Khối lượng này phần lớn vẫn chưa được khớp và nếu chấp nhận nâng giá lên, thanh khoản sẽ được cải thiện.
Sức mạnh nổi bật của hai cổ phiếu trụ VIC và VHM đã giúp VN-Index chốt phiên sáng vượt lên 1607,41 điểm, giành lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1600 điểm để mất 3 phiên trước. Mặc dù độ rộng đang thể hiện trạng thái tăng giá áp đảo, nhưng chưa nhìn thấy sự hưng phấn rõ nét từ dòng tiền, khi thanh khoản thậm chí còn sụt giảm xuống “đáy” mới.
Thị trường đã không gặp nhiều lực cản trong phiên chiều nay cùng với sự ổn định của nhóm cổ phiếu dẫn dắt giúp VN-Index có phiên quay lại kiểm định ngưỡng 1600 điểm. Mặc dù các trụ đóng góp phần lớn điểm số nhưng sức tăng lan tỏa là tín hiệu khá tích cực.
Giai đoạn “thi gan” giữa người cầm cổ và người cầm tiền vẫn đang diễn ra. Mặc dù sáng nay VN-Index xanh toàn thời gian nhưng dòng tiền mua rất thận trọng không đuổi giá. Độ rộng cho thấy cổ phiếu đang hạ dần độ cao, trong khi thanh khoản sụt giảm nghiêm trọng.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: