
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Lan Ngọc
20/11/2013, 12:18
Nhiều cổ phiếu nhỏ đã kịch trần nhiều phiên đến nỗi không buồn đếm nữa
Cả 4 chỉ số giá của hai sàn sáng nay đều giảm điểm, nhưng sức nóng không hề giảm đi ở các cổ phiếu đầu cơ nhỏ. Hơn 50 cổ phiếu kịch trần với khối lượng giao dịch rất cao.
Sự sôi động của thị trường phiên sáng hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng đầu cơ ngày càng mạnh. Vấn đề tăng là đương nhiên, chỉ so sánh độ “điên cuồng” ở mã nào hơn mà thôi.
VNH trên HSX chẳng hạn, đến hôm nay cũng không buồn đếm đã kịch trần sang phiên thứ bao nhiêu, vì quá nhiều. Đồ thị giá của VNH dị thường chưa từng có, mà so sánh với nó thì “cơn điên” PVA ngày nào quá bình thường. VNH sáng nay đã lên 5.500 đồng với gần 230.000 cổ phiếu chặn mua trần.
KMR cũng không kém là mấy, đang được chặn mua trần hơn 860.000 đơn vị, giá lên 8.000 đồng. TYA có phiên trần thứ 5, giá tăng tới 5.800 đồng và 227.700 cổ phiếu chặn mua trần.
Các cổ phiếu cực nóng khác sáng nay trên HSX là VOS, VST, KSS, LCM, VNA, DHM, KSA, KTB, MCG, DIC, CCL, CMX, BGM. Đó là chưa kể hàng chục cổ phiếu tí hon khác cũng “đú” theo tăng giá trần với vài triệu đồng giá trị giao dịch. HSX ghi nhận tổng cộng 38 mã kịch trần.
HNX kém hơn một chút, chỉ có 23 mã trần nhưng nhiệt độ kém hơn hẳn so với HSX. Trong số các mã đang khớp trần, chỉ có KSD là khá mạnh, khớp trên 563.000 đơn vị, tương đương gần 1,6 tỷ đồng. Khối lượng chặn mua của KSD cũng nổi bật nhất. KHB cũng khá mạnh với trên 1 tỷ giá trị khớp lệnh và được chặn mua 211.100 đơn vị.
Sàn này cũng có vài mã “còi” tăng điên cuồng theo cách riêng. VPC chẳng hạn, đã tăng trần sang phiên thứ 8 liên tục và sáng nay đạt khối lượng giao dịch kỷ lục trong lịch sử thì cũng chỉ hơn 800 triệu đồng. Tuy nhiên đa số các mã trần ở đây đều có thanh khoản rất kém hoặc bị chặn bán trần.
Các mã đầu cơ lớn ở cả hai sàn cũng vẫn tăng giá sáng nay, nhưng mức độ yếu hơn nhiều những mã nhỏ. Giao dịch hàng đầu trên HSX thuộc về ITA, khớp hơn 36,5 tỷ đồng giá trị nhưng giá mới vượt được 1,56% so với tham chiếu. Mức giá 6.700 đồng như thể phòng tuyến khó vượt của cổ phiếu này.
PVT giao dịch đứng thứ 3 ở HSX với 33,1 tỷ đồng giá trị. Cổ phiếu này có mức tăng khá nhất trong số những mã đầu cơ thanh khoản cao. PVT đã vượt được đỉnh cũ, lên mức 11.400 đồng, tăng 4,59% so với tham chiếu.
FLC, HAR, HQC, VIP… cũng nằm trong số những mã thanh khoản hàng đầu nhưng giá tăng chỉ ở mức trung bình.
Bức tranh cũng khá ảm đạm ở các cổ phiếu đầu cơ lớn bên HNX. SCR tăng nhẹ 2,82% với giao dịch lớn nhất, đạt 22,5 tỷ đồng. PVX tăng một bước giá trên tham chiếu nhưng cũng là 4%. Còn lại VND, KLS, KLF, FIT, SHS, BVS, AAA… đều giảm giá.
Tình trạng ảm đạm hơn xuất hiện ở nhóm blue-chips. Đây là nguyên nhân chính khiến các chỉ số mất điểm. Thanh khoản kém, phần lớn giá đứng tham chiếu hoặc giảm, các cổ phiếu lớn đem lại cảm giác thị trường u ám. Rổ VN30 có 11 mã tăng và 6 mã giảm, còn lại là tham chiếu. Tuy nhiên chỉ số của rổ này vẫn không qua được tham chiếu dù mức giảm gần như không đáng kể. VN-Index cũng giảm nhẹ 0,01%.
MSN, HSG, VIC, SSI, FPT là những cổ phiếu lớn giảm đáng chú ý trong rổ VN30. Ngược lại, số tăng cũng không có lực kéo mạnh, do chỉ có VCB, DPM, HPG, GMD là vốn hóa đáng kể.
Tại HNX, ngoài nhóm đầu cơ lớn giảm giá, thêm PVS mất 1,1%, PGS giảm 0,38% khiến HNX-Index giảm 0,13% và HNX30-Index giảm 0,16%.
Thanh khoản sáng nay vẫn được duy trì tương đương so với sáng hôm qua, thậm chí mạnh hơn một chút ở HNX. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 885,4 tỷ đồng.
Thị trường tiếp tục có thêm một phiên điều chỉnh nhẹ nữa tiếp nối hôm qua. Nếu nhìn vào nhóm cổ phiếu blue-chips thì tuy giao dịch khá ảm đạm nhưng mức giảm cũng không lớn. Duy nhất FPT bị chặn bán giảm quá 1 bước giá. Chỉ số của rổ VN30 gần như đứng im. Trên HNX cũng chỉ có PVS giảm mạnh nhất trong rổ HNX30, còn lại đều chỉ một bước giá dưới tham chiếu.
Giao dịch càng sôi động ở các cổ phiếu đầu cơ nhỏ càng khiến các blue-chips mờ nhạt. Những mã đầu cơ vốn hóa thấp đã hấp dẫn được dòng vốn rất mạnh và giao dịch tưng bừng, dù quy mô thanh khoản không lớn và cũng ít ảnh hưởng tới thị trường.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 7/11/2025
Trạng thái hưng phấn đã “nguội” đi rất nhanh, đặc biệt với thanh khoản giảm mạnh trong hai phiên trở lại đây. Các giao dịch lướt sóng hầu như chỉ có hiệu quả hạn chế với T0 hoặc T1 trong trường hợp bắt được giá thấp, còn chờ đến lúc hàng về thì chẳng còn bao nhiêu, thậm chí lỗ. Thị trường rất có thể sẽ lại xuất hiện các phiên “test” cung mạnh.
Chiều nay lượng hàng bắt đáy sát vùng 1600 điểm về tài khoản và dư địa lợi nhuận không nhiều. Điều này có lẽ đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại thay vì lướt T+, khiến thanh khoản hai sàn rơi xuống đáy thấp nhất kể từ phiên ngày 30/6/2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: