
Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Lan Ngọc
22/10/2012, 12:13
Nhóm VN30 đã cho thấy sức ép của bên bán đã giảm đáng kể và nhiều mã quay đầu phục hồi mạnh
Triển vọng đạt được mức CPI tăng thấp trong tháng 10 đã giúp cả hai sàn có được nửa cuối phiên sáng nay giao dịch ấm dần. Tuy nhiên thanh khoản sụt giảm quá mạnh.
VN-Index tiếp tục giảm 0,4% so với tham chiếu, VN30-Index giảm 0,48%. HNX-Index giảm 1,24% và HNX30-Index giảm 1,91%. Độ rộng cả hai sàn vẫn nghiêng về trạng thái tiêu cực. Chẵn 250 mã giảm giá tính chung, trong đó 85 mã giảm sàn.
Khả năng chi phối Index tốt hơn của nhóm blue-chip trên HSX đã giúp sàn này giao dịch cải thiện kể từ sau 10h. Trong khoảng 1h30 phút cuối này, VN-Index phục hồi xấp xỉ 0,5% và VN30-Index phục hồi 0,54%. Nhóm VN30 đã cho thấy sức ép của bên bán đã giảm đáng kể và nhiều mã quay đầu phục hồi mạnh.
Mặc dù đóng góp rất lớn vào hai Index của sàn với mức tăng 1,5% nhưng VNM thực ra lại không có tiến triển giá đáng kể. Gần như toàn bộ thời gian của phiên sáng, VNM chỉ loanh quanh mức tăng này. Trong khi đó, một số mã lớn khác lại có tốc độ phục hồi cực mạnh,mà tiêu biểu là BVH và CTG.
BVH đến giờ nghỉ mới nhích lên được qua tham chiếu một bước giá, tương đương tăng 0,33%. Tuy nhiên từ 10h trở đi, BVH được kéo giá lên rất mạnh, từ mức 30.100 đồng tới 30.500 đồng, tương đương tăng gần 1,33%. Cổ phiếu này có mức thanh khoản rất yếu và đây là lợi thế nếu bên mua muốn đẩy giá lên. Mặc dù với mức tăng tới trên 1,3% nhưng lượng vốn khớp được chỉ chưa tới 2,7 tỷ đồng.
CTG là cổ phiếu tăng giá nổi bật trong nhóm VN30 với thanh khoản khá cao. CTG không những là một trong số ít cổ phiếu ngăn được đà giảm của phiên trước, mà còn đạt mức tăng tới 2,38% so với tham chiếu. Mức thanh khoản 488.900 đơn vị khớp được trong sáng nay, tăng 62% so với cả phiên trước.
Một cổ phiếu quan trọng nữa cũng có đặc điểm thanh khoản giống BVH là GAS. Cổ phiếu vốn hóa “khủng” này sáng nay nhảy giá lung tung bằng những lệnh khớp từ một đến vài chục lô. Thời điểm thấp nhất GAS giảm tới gần 2% nhưng đến trước giờ nghỉ chỉ còn giảm 0,25%. Thanh khoản chỉ 1.770 cổ phiếu khiến các biến động giá của GAS rất thất thường.
Mặc dù có các tác động khác nhau đến sự phục hồi của VN-Index và VN30-Index nhưng nhìn chung nhóm cổ phiếu lớn ở HSX giao dịch khởi sắc hơn. Mức phục hồi phổ biến là từ 1-3 bước giá so với giá thấp nhất. Áp lực bán ở nhóm cổ phiếu này đã suy giảm đáng kể khiến khả năng phục hồi tương đối dễ dàng với mức giao dịch nhỏ.
Trên HNX, biến động của ACB hôm nay gần như chi phối toàn bộ HNX-Index. Cổ phiếu này rơi về sát giá sàn lúc hơn 9h nhưng sau đó đã phục hồi trở lại. Mức giảm 6,33% đã được thu hẹp lại còn 3,8%. Lực cầu bắt đáy ở ACB tham gia rất sớm và hiện đang chấp nhận chặn các mức giá từ 15.000 đồng trở lên. Thanh khoản của ACB sáng nay không cao, mới đạt hơn 8 tỷ đồng và đứng thứ 5 của sàn. Thanh khoản yếu cũng cho thấy nhu cầu xả hàng giảm nhiều so với phiên trước.
Thanh khoản dẫn đầu HNX lúc này là PVX, đạt trên 13,1 tỷ đồng. Cổ phiếu này đã chấm dứt đà giảm sàn nhờ khối lượng bắt đáy rất lớn. Hiện PVX đang được chặn mua khoảng 111.000 đơn vị giá 4.500 đồng và 1,57 triệu đơn vị giá sàn.
Mức phục hồi của HNX-Index so với đáy tính đến thời điểm kết thúc phiên sáng đạt khoảng 0,48%. HNX30-Index phục hồi 0,55%. Trong số các cổ phiếu lớn, ngoài PVS tỏ ra rất yếu, hầu hết số còn lại đều có chuyển biến tốt, dù chỉ 1-2 bước giá như BVS, VND, PGS, VCG…
Thanh khoản tính chung của cả hai sàn trong phiên sáng nay ở mức khá yếu. HSX khớp 233,8 tỷ đồng, giảm 9% so với phiên trước và là mức thấp nhất trong 11 phiên, thấp hơn cả phiên đầu tuần trước (234,4 tỷ đồng). HNX khớp 104 tỷ đồng, giảm 32%.
Số cổ phiếu giảm giá trên cả hai sàn lấn át khiến không khí giao dịch rất ảm đạm. Các chỉ số chững đà giảm và phục hồi nhẹ hầu hết xuất phát từ tình trạng hạ nhiệt của hoạt động bán ra. Khối lượng chặn bán giá thấp không lớn như phiên trước nhưng mua vẫn khá rụt rè. Ngoài một số cổ phiếu đột biến tăng nhờ tin hỗ trợ cụ thể, đa số còn lại vẫn phải giằng co trong tình thế chưa rõ ràng.
VN-Index tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 4 liên tiếp và tiệm cận đỉnh cao lịch sử quanh mốc 1800 điểm. Đỉnh cao nhất tuần qua chỉ số đã tới 1758,44 điểm. Tuy vậy dấu ấn của các cổ phiên trụ vẫn rất đậm nét. Diễn biến “hụt hơi” của nhóm cổ phiếu ngân hàng cuối tuần qua đã phát đi tín hiệu khó khăn.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng ở mức 259,91 điểm, giảm 2,23% so với tháng trước.
Một phiên điều chỉnh diện rộng đã diễn ra, kết hợp đúng thời điểm nhóm ngân hàng lùi lại khi xuất hiện thông tin lãi suất OMO tăng. Nếu có thêm sự phối hợp với nhóm Vin nữa thì hôm nay sẽ là một phiên giao dịch rất đáng chú ý.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: