11:17 09/11/2016

Chứng khoán toàn cầu “đỏ lửa” vì lo Trump đắc cử

Diệp Vũ

Trái với sự lao dốc chóng mặt của các chỉ số chứng khoán, giá các tài sản an toàn như vàng và Yên Nhật tăng mạnh

Tất cả những diễn biến này của thị trường tài chính toàn cầu xuất phát từ việc ông Trump dẫn trước đối thủ Dân chủ Hillary Clinton - Ảnh: Forbes.<br>
Tất cả những diễn biến này của thị trường tài chính toàn cầu xuất phát từ việc ông Trump dẫn trước đối thủ Dân chủ Hillary Clinton - Ảnh: Forbes.<br>
Khả năng ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ khiến thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt sụt điểm mạnh vào buổi trưa nay theo giờ Việt Nam. Giá vàng tăng vọt còn giá dầu thô lao dốc mạnh.

Vào lúc gần 11h trưa ngày 9/11 theo giờ Việt Nam, chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Nhật sụt giảm hơn 4,1%; chỉ số Hang Seng của Hồng Kông mất gần 3,6 %; Shanghai Composite Index của Trung Quốc đại lục giảm 1,3%; Kospi của Hàn Quốc gần 3,2%.

Tại thị trường chứng khoán Phố Wall, chỉ số Dow Jones có thời điểm “bốc hơi” 750 điểm, sau khi tăng 100 điểm trước đó.

Giá dầu thô cũng “chung số phận” với chứng khoán khi giảm gần 4% so với đóng cửa phiên hôm qua. Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao sau giảm còn hơn 43 USD/thùng.

Trái với sự lao dốc chóng mặt của các chỉ số chứng khoán, giá các tài sản an toàn như vàng và Yên Nhật tăng mạnh.

Tỷ giá đồng Yên so với USD vào trưa nay theo giờ Việt Nam tăng lên mức 101,56 Yên đổi 1 USD, so với mức 105,46 Yên đổi 1 USD vào đầu ngày.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc gần 11h trưa theo giờ Việt Nam tăng 45,9 USD/oz, tương đương tăng 3,6%, đạt mức 1.322 USD/oz, cao nhất trong 5 tuần.

Giá vàng trong nước cũng đang tiến sát mốc 37 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI đang niêm yết giá vàng SJC mua vào và bán ra tương ứng lần lượt là 36,35 triệu đồng/lượng và 36,85 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tất cả những diễn biến này của thị trường tài chính toàn cầu xuất phát từ việc ông Trump dẫn trước đối thủ Dân chủ Hillary Clinton.

Tuy nhiên, đến 11h trưa nay, theo dự báo của NBC News, bà Clinton đã vượt lên, giành 209 phiếu đại cử tri, so với 172 phiếu của ông Trump. Số phiếu đại cử tri cần thiết để thắng cử là 270 phiếu.