07:12 03/03/2021

Cổ phiếu Apple, Tesla kéo chứng khoán Mỹ tụt điểm

Bình Minh

Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi mức giảm sâu của hai cổ phiếu công nghệ lớn là Apple và Tesla gây sức ép lên các chỉ số

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.
Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (2/3), khi mức giảm sâu của hai cổ phiếu công nghệ lớn là Apple và Tesla gây sức ép lên các chỉ số. Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu giữ đà tăng trong phiên này do nhà đầu tư kỳ vọng gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD sắp được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.

Sau khi tăng mạnh trong phiên ngày thứ Hai, cổ phiếu công nghệ quay đầu giảm trong phiên này. Nhà đầu tư quay trở lại với xu hướng rút vốn khỏi những cổ phiếu đã tăng vượt trội nhờ đại dịch Covid-19 và chuyển sang mua vào những nhóm cổ phiếu được cho là sẽ hưởng lợi nhiều khi nền kinh tế hồi phục sau đại dịch. Nhờ đó, nhóm nguyên vật liệu và nhóm tiêu dùng thiết yếu thuộc chỉ số S&P 500 cùng có một phiên tăng đáng kể, hãng tin Reuters cho hay.

"Đó một phần là bởi cổ phiếu công nghệ đã tăng giá quá nhiều trong năm nay, và nếu lãi suất tăng lên, thì giá trị dòng tiền tương lai của những cổ phiếu này sẽ suy giảm nhiều", chiến lược gia Tom Hainlin thuộc US Bank Wealth Management nói về việc giới đầu tư bán cổ phiếu công nghệ.

Tâm lý thị trường phiên này cũng ổn định hơn vì lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã ổn định sau khi nhảy vọt lên mức cao nhất 1 năm trong tuần trước.

Hôm thứ Hai, S&P 500 có phiên tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2020, khi nhà đầu tư hưng phấn về tin vaccine Covid của hãng Johnson & Johnson được Mỹ phê chuẩn và Hạ viện Mỹ "bật đèn xanh" cho kế hoạch kích cầu trị giá 1,9 nghìn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden.

Theo dự kiến, Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu thảo luận về gói kích cầu trên trong tuần này. Đảng Dân chủ muốn dự luật được thông qua tại Thượng viện bằng một quy trình đặc biệt gọi là "hòa giải" - chỉ cần đa số phiếu để dự luật được phê chuẩn, thay vì 60% số phiếu, một con số khó hội đủ nếu không có sự ủng hộ của các nghị sỹ Cộng hòa dành cho dự luật.

Với mức giảm tương ứng 2% và hơn 4%, cổ phiếu Apple và Tesla đóng góp nhiều nhất vào sự mất mát của S&P 500 trong phiên này.

Nhóm công nghệ thuộc S&P 500 trượt 1,6%, duy trì xu hướng giảm bắt đầu từ cuối tháng trước - thời điểm mà cuộc bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ thổi bùng nỗi lo về những cổ phiếu đã có mức định giá quá cao. Nhóm cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu giảm 1,3%, trong đó cổ phiếu Amazon trượt 1,6%.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 0,46%, còn 31.391,52 điểm. S&P500 mất 0,81%, còn 3.870,29 điểm. Nasdaq tụt 1,69%, còn 13.358,79 điểm.

Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu nhỏ giảm 1,9%, thu hẹp mức tăng từ đầu năm còn 13%, so với mức tăng 3% của S&P 500 trong cùng khoảng thời gian.

Công ty cho vay thế chấp nhà Rocket Companies, một cổ phiếu bị bán khống mạnh, tăng phiên thứ ba liên tiếp, với mức tăng 71%. Sau GameStop, cổ phiếu này đang thu hút mối quan tâm của lực lượng nhà đầu tư cá nhân trên diễn đàn WallStreetBets thuộc Reddit.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá phiên này nhiều gấp 1,36 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,64 lần. Toàn thị trường có 12,3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 14,9 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.