07:25 02/04/2021

Cổ phiếu công nghệ đưa S&P 500 vượt 4.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử

Bình Minh

Cả ba chỉ số xanh rực khi nhà đầu tư mua mạnh những cổ phiếu công nghệ lớn và lạc quan về đà phục hồi kinh tế Mỹ

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trên 4.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử trong phiên ngày thứ Năm (1/4), khi nhà đầu tư mua mạnh những cổ phiếu công nghệ lớn và lạc quan về đà phục hồi kinh tế Mỹ.

Các cổ phiếu Microsoft, Amazon, Alphabet và Nvidia đồng loạt tăng từ 2% trở lên. Đây là sự đảo ngược xu hướng chính của mấy tuần gần đây là nhà đầu tư bán ra các cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ, và mua cổ phiếu giá trị - nhóm được cho là sẽ vượt trội khi nền kinh tế phục hồi từ đại dịch Covid-19.

Mức tăng 3,3% phiên này đưa cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, đóng cửa ở mức cao nhất trong lịch sử.

Thống kê công bố ngày 14 cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ tăng trong tuần trước.

Tuy nhiên, các dữ liệu khác lại cho thấy hoạt động của ngành sản xuất Mỹ trong tháng 3 tăng lên mức cao nhất trong hơn 37 năm, và số lượng việc làm tại các nhà máy đạt mức cao nhất từ tháng 2/2018. Con số này là một dấu hiệu nữa về sự hồi phục khả quan của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,52%, đạt 33.153,21 điểm; S&P 500 tăng 1,18%, đạt 4.019,87 điểm; Nasdaq tăng 1,76%, đạt 13.480,11 điểm.

Với kỷ lục mới này, S&P 500 đã tăng khoảng 7% trong năm 2021 và tăng 80% kể từ mức đáy thiết lập vào tháng 3/2020.

"Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng của năm nay. Chúng tôi cho rằng với chính sách kích cầu của chính phủ và lập trường mềm mỏng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), với nền kinh tế mở cửa trở lại nhờ có thêm nhiều người Mỹ được tiêm vaccine ngừa Covid, lợi nhuận của các doanh nghiệp nói chung sẽ tương đối tốt", Giám đốc đầu tư King Lip của Baker Avenue Asset Management nhận định.

Phiên ngày thứ Sáu, thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Good Friday. Tính cả tuần giao dịch bị rút ngắn này, S&P 500 tăng 1,1%; Dow Jones tăng 0,25%; và Nasdaq tăng 2,6%.

Dù tăng mạnh phiên này, Nasdaq hiện vẫn thấp hơn khoảng 5% so với mức đóng cửa cao kỷ lục hôm 12/2. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng nhanh, khiến cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, là nguyên nhân chính khiến chỉ số này trượt khỏi đỉnh.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 8 nhóm tăng phiên này, trong đó các nhóm công nghệ, dịch vụ truyền thông và năng lượng tăng hơn 2% mỗi nhóm.

Cổ phiếu Micron Technology tăng 4,8% sau khi hãng chip này đưa ra dự báo doanh thu cao hơn kỳ vọng của thị trường. Cổ phiếu hãng chip Đài Loan Taiwan Semiconductor niêm yết tại Mỹ tăng 5,5% sau khi công ty tuyên bố sẽ đầu tư 100 tỷ USD trong 3 năm để đáp ứng nhu cầu chip gia tăng.

Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của thị trường giảm xuống dưới mức 18 điểm lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 khiến thị trường tài chính toàn cầu suy sụp vào tháng 3/2020.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 4,16 lần số mã giảm; trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 3,14 lần. Toàn thị trường có 10,5 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 13 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.