15:11 23/10/2020

Cuộc tranh luận cuối cùng Trump-Biden và những câu nói đặc biệt ấn tượng

Bình Minh

“Nếu ông ta đắc cử, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ”, ông Trump nói. "Ở quê tôi, mọi người không sống nhờ vào thị trường chứng khoán", ông Biden đáp trả.

Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11 - Ảnh: FT.
Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ 3/11 - Ảnh: FT.

Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên của Đảng Dân chủ Joe Biden ngày 22/10 vừa hoàn tất cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 3/11.

Hãng tin Reuters cho biết, để tránh lặp lại tình trạng "hỗn độn" của cuộc tranh luận đầu tiên, mà trong đó ông Trump liên tục cắt ngang ông Biden, microphone của mỗi ứng viên trong cuộc tranh luận này được ngắt khi đối thủ đang phát biểu. Cuộc tranh luận diễn ra ở Nashville, bang Tennessee, với sự điều phối của nhà báo Kristen Welker đến từ kênh NBC News.

Hãng tin Reuters đã điểm lại một số câu nói ấn tượng của ông Trump và ông Biden trong lần "đụng độ" này, theo từng chủ đề của cuộc tranh luận:

ĐẠI DỊCH COVID-19

Bà Welker đặt câu hỏi mỗi ứng viên sẽ làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19.

Ông Trump: "Chúng ta đang chống lại đại dịch, một cách quyết liệt… Chúng ta sắp làm được. Bệnh dịch sẽ hết".

Ông Trump: "Tôi đã mắc bệnh. Tôi học được nhiều điều… Chúng ta phải hồi phục. Chúng ta không thể đóng cửa đất nước được".

Ông Biden: "Nếu các bạn không nghe điều gì khác tôi nói trong buổi tối ngày hôm nay, xin hãy nghe điều này… Bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm cho số người chết lớn đến như vậy cũng không nên tiếp tục làm Tổng thống Mỹ".

Ông Biden: "Chính ông này đã nói với các bạn rằng dịch bệnh sẽ chấm dứt trước lễ Phục sinh lần trước. Chính ông này đã nói với các bạn là đừng lo, dịch sẽ hết vào mùa hè. Giờ thì chúng ta sắp bước vào một mùa đông đen tối, và ông ta chẳng có kế hoạch rõ ràng nào".

Ông Trump: "Tôi không biết là liệu chúng ta sẽ có một mùa đông đen tối hay không… Chúng ta đang mở cửa đất nước. Chúng ta đã học, đã nghiên cứu và hiểu được căn bệnh này".

Ông Biden: "Ông ta nói… chúng ta đang học cách sống chung với dịch. Nhưng mọi người đang học cách chết với dịch".

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI

Ông Biden: "Ông ta đã hợp pháp hóa Triều Tiên. Ông ta nói về người bạn tốt của ông ta (nhà lãnh đạo Kim Jong Un)… Và ông ta nói về việc chúng ta sẽ tốt lên trong khi Triều Tiên phát triển khả năng phóng tên lửa tới lãnh thổ Mỹ".

Ông Trump: "Ông thì biết cái gì? Triều Tiên ư, chúng ta không ở trong chiến tranh với họ. Chúng ta đang có một mối quan hệ tốt với họ".

Ông Biden: "Chúng ta cũng từng có quan hệ tốt với Hitler trước khi ông ta xâm lược châu Âu. Cứ tiếp tục đi".

Ông Biden: "Lý do ông Kim không gặp Tổng thống Obama la vì Tổng thống Obama nói: "Chúng tôi sẽ nói về phi hạt nhân hóa. Chúng tôi sẽ không hợp pháp hóa các ông. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy lệnh trừng phạt mạnh tay lên các ông". Đó là lý do vì sao ông ta không gặp chúng tôi".

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NĂNG LƯỢNG

Ông Trump: "Ông tính đóng cửa ngành công nghiệp dầu lửa hay sao?"

Ông Biden: "Tôi sẽ dịch chuyển khỏi ngành dầu lửa… Vì ngành dầu lửa gây ô nhiễm nhiều".

Ông Trump: "Texas, các bạn sẽ nhớ điều này chứ? Pennsylvania, các bạn sẽ nhớ điều này chứ?"

CHĂM SÓC Y TẾ

Ông Trump: "Cho dù các ông có vận hành đạo luật chăm sóc y tế Affordable Care Act như thế nào, thì cũng chẳng ích gì. Điều chúng tôi muốn làm là xóa đạo luật này".

Ông Biden: "Người dân xứng đáng có được sự chăm sóc y tế với giá cả phải chăng".

SẮC TỘC

Ông Trump: "Tôi đã làm được những việc như đạo luật cải tổ tư pháp hình sự, cải tổ nhà tù, hỗ trợ thuế cho các nhà đầu tư rót vốn vào các khu vực kém phát triển, chăm sóc trường dạy nghề và đại học dành cho người da màu".

Ông Biden: "Ông ta ‘đổ dầu vào lửa’ trong bất kỳ vụ xung đột sắc tộc nào. Ông ta đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình bằng cách tuyên bố sẽ loại bỏ người Mexico nhập cư. Ông ta cấm người Hồi giáo nhập cảnh chỉ vì họ theo đạo Hồi… Ông ta thích chuyện bé xé ra to".

NHẬP CƯ

Ông Biden nói về những đứa trẻ bị tách khỏi cha mẹ trong nỗ lực của chính quyền Trump chặn dòng người di cư ở biên giới Mỹ: "Chuyện đó khiến chúng ta trở thành trò hề và xâm phạm tất cả những ý niệm về việc chúng ta là ai".

Ông Trump: "Bọn trẻ được đưa tới đây bởi những tên vô lại và nhiều kẻ xấu, những băng đảng… Chúng ta cho người di cư vào, nhưng họ phải đến một cách hợp pháp mới được".

THỊ TRƯỜNG

Ông Trump: "Nếu ông ta đắc cử, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ".

Ông Biden: "Ý nghĩ thị trường chứng khoán đang tăng mạnh là thước đo duy nhất của ông ta về những gì đang diễn ra. Ở Scraton, quê tôi, mọi người không sống nhờ vào thị trường chứng khoán".