
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 15/11/2025
Vũ Ca
19/11/2011, 18:09
Bức tranh lợi nhuận ngân hàng thêm nét mới khi có thành viên công bố kết quả kinh doanh với khoản lỗ trong quý 3/2011
Thị trường đón nhận ngân hàng đầu tiên báo cáo kết quả kinh doanh với khoản lỗ trong quý 3/2011, nhưng lũy kế 9 tháng vẫn có lãi.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2011.
Theo báo cáo trên, trong quý 3/2011, thu nhập lãi thuần của ABBank vẫn đạt mức cao so với cùng kỳ năm 2010, 456,3 tỷ đồng so với 305,3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vẫn có tăng trưởng, đạt 262,5 tỷ đồng so với 226,8 tỷ đồng của quý 3/2010, tăng 15,7%.
Tuy nhiên, trong quý 3/2011, ABBank ghi nhận khoản chi phí lớn với 240,6 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi quý 3/2010 khoản trích lập này chỉ gần 34,9 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng 2011, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng này lên tới 361,37 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2010 chỉ 74,76 tỷ đồng.
Với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lớn nói trên, tổng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2011 của ABBank chỉ còn 21,88 tỷ đồng. Và sau khi tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp gần 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 3/2011 của ABBank ghi nhận mức -18,1 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng 2011, tổng lợi nhuận trước thuế của ABBank chỉ đạt 329,4 tỷ đồng, giảm khá mạnh so với mức 546,3 tỷ đồng đạt được trong cùng kỳ năm trước. Với kết quả đó, ABBank sẽ rất khó hoàn thành chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế 664 tỷ đồng đề ra cho năm nay.
ABBank là ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh lỗ trong quý 3/2011 do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cao. Dù lũy kế 9 tháng đầu năm vẫn có lãi đáng kể nhưng đã giảm mạnh so với năm 2010.
Trước đó, thị trường cũng đã đón nhận một số ngân hàng khác có kết quả kinh doanh trong quý 3/2011 thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất nhiều ngân hàng thương mại không hoặc chưa công bố một cách chính thức và rộng rãi báo cáo tài chính quý 3/2011 (cũng như quý 1 và 2/2011).
Nếu nhiều thành viên đó công khai và minh bạch hơn, bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng thương mại hiện nay sẽ toàn diện hơn và trường hợp của ABBank có thể không phải là cá biệt.
Sáng ngày 14/11/2025, giá vàng miếng trong nước đồng loạt ‘bốc hơi” 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh...
Chốt phiên giao dịch sáng ngày 13/11, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh tăng phổ biến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn tăng từ 1,5 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10/2025…
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng giới hạn trạng thái vàng từ 2% lên 5% vốn tự có đối với các ngân hàng thương mại được phép sản xuất và xuất nhập khẩu vàng. Động thái này được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung vàng miếng ra thị trường trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh…
Ngày 12/11/2025, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng lãi suất huy động các kỳ dưới 6 tháng lên mức 4,7 đến 4,75%/năm, chạm trần theo quy định tại Quyết định số 2411/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 01/11/2024…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: