16:59 30/09/2015

Tỷ phú gốc Việt lọt top 400 người giàu nhất nước Mỹ

Diệp Vũ

Với khối tài sản ròng 3,8 tỷ USD, ông Hoàng Kiều cũng là người giàu nhất trong số 25 gương mặt mới trong Forbes 400 năm nay

Tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều - Ảnh: Forbes.<br>
Tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều - Ảnh: Forbes.<br>
Tạp chí Forbes ngày 29/9 công bố xếp hạng 400 người giàu nhất nước Mỹ (Forbes 400) năm 2015. Lần đầu lọt vào xếp hạng này, tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều đứng ở vị trí thứ 149.

Với khối tài sản ròng 3,8 tỷ USD, ông Hoàng Kiều cũng là người giàu nhất trong số 25 gương mặt mới trong Forbes 400 năm nay.

Chiếm phần chủ yếu trong khối tài sản của Hoàng Kiều là cổ phần của ông trong tập đoàn Shanghai RAAS Blood Products có cổ phiếu niêm yết tại thị trường chứng khoán Thâm Quyến của Trung Quốc. Đây là công ty chuyên sản xuất các loại huyết tương sử dụng trong lĩnh vực y tế, do Hoàng Kiều thành lập vào năm 1992.

Với doanh thu 214 triệu USD và mức vốn hóa thị trường 17,7 tỷ USD, Shanghai RAAS xếp thứ 20 trong danh sách những công ty sáng tạo nhất của Forbes và danh sách 200 doanh nghiệp dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á năm 2015, cũng của tạp chí này.

Nắm 37% công ty trên, Hoàng Kiều chứng kiến khối tài sản ròng cá nhân tăng gấp hơn 3 lần trong vòng một năm qua cùng với đà tăng của giá cổ phiếu. Phần tài sản còn lại của ông chủ yếu nằm trong công ty Rare Antibody Antigen Supply (RAAS) có trụ sở ở California mà ông thành lập vào năm 1985.

Ngoài ra, ông còn nghiên cứu rượu vang đỏ và thành lập hãng sản xuất rượu tại thung lũng Napa thuộc bang California của Mỹ vào năm 2012.

Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại làng Bích Khê thuộc tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Năm 1975, ông di cư sang Mỹ.

Bảng xếp hạng Forbes 400 năm nay cũng chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các giám đốc điều hành (CEO) trong lĩnh vực công nghệ. Trong đó, CEO Jeff Bezos của Amazon.com và CEO Mark Zuckerberg của Facebook cùng lần đầu tiên lọt vào nhóm 10 người giàu nhất ở Mỹ.

Mức tài sản tối thiểu để lọt vào danh sách 400 người giàu nhất Mỹ năm nay là 1,7 tỷ USD, cao nhất trong 34 năm kể từ khi Forbes bắt đầu thực hiện danh sách này, từ mức 1,55 tỷ USD trong năm ngoái. Vì lý do này, có tới 145 tỷ phú Mỹ đứng ngoài danh sách.

Nhà sáng lập hãng phần mềm Microsoft Bill Gates là người giàu nhất ở Mỹ năm thứ 22 liên tiếp, với khối tài sản ròng 76 tỷ USD. Đứng ở vị trí thứ hai là nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett với 62 tỷ USD. Ông chủ của hãng phần mềm Oracle, tỷ phú Larry Ellison, xếp thứ 3 với 47,5 tỷ USD.

Tổng tài sản ròng của 400 người giàu nhất nước Mỹ năm nay là 2,34 nghìn tỷ USD, tăng 50 tỷ USD so với năm ngoái. Trung bình, mỗi người trong danh sách này sở hữu khối tài sản 5,8 tỷ USD, cao hơn 100 triệu USD so với năm ngoái và là mức cao chưa từng có.