09:17 26/04/2018

Facebook báo lãi “khủng”, bất chấp bê bối dữ liệu

Thăng Điệp

Cổ phiếu Facebook tăng mạnh sau khi công ty công bố báo cáo kết quả kinh doanh khả quan hơn dự kiến

Hồi tháng 3, Facebook gây xôn xao dư luận khi thừa nhận đã để dữ liệu của 87 triệu người dùng rơi vào tay công ty tư vấn chính trị có tên Cambridge Analytica - Ảnh: Reuters.
Hồi tháng 3, Facebook gây xôn xao dư luận khi thừa nhận đã để dữ liệu của 87 triệu người dùng rơi vào tay công ty tư vấn chính trị có tên Cambridge Analytica - Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Facebook tăng mạnh sau khi công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới công bố báo cáo kết quả kinh doanh khả quan hơn dự kiến. Kết quả này cho thấy vụ bê bối bảo mật mới đây chưa có ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của Facebook.

Theo tin từ Reuters, cổ phiếu Facebook có lúc tăng 4,6%, đạt mức 167 USD/cổ phiếu, sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đã đóng cửa phiên giao dịch chính thức ngày thứ Tư.

Facebook cho biết lợi nhuận ròng quý 1/2018 của công ty đạt 4,99 tỷ USD, tương đương 1,69 USD/cổ phiếu, so với mức 3,06 tỷ USD, tương đương 1,04 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm ngoái. Giới phân tích dự báo Facebook đạt lợi nhuận tương đương 1,35 USD/cổ phiếu trong quý 1.

Tổng doanh thu quý của Facebook đạt 11,97 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ 2017 và cao hơn mức dự báo 11,41 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Hồi tháng 3, Facebook gây xôn xao dư luận khi thừa nhận đã để dữ liệu của 87 triệu người dùng rơi vào tay công ty tư vấn chính trị có tên Cambridge Analytica. Vụ bê bối đã khiến giá cổ phiếu Facebook liên tục giảm mạnh, đồng thời dẫn tới một làn sóng kêu gọi cơ quan chức năng thắt chặt kiểm soát đối với các mạng xã hội và người dùng tẩy chay Facebook.

Tuy nhiên, sau khi Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về vụ bê bối bảo mật trên, giá cổ phiếu Facebook đã hồi phục. Kết quả kinh doanh của Facebook cũng cho thấy có vẻ các khách hàng quảng cáo của công ty này không lo ngại về vụ bê bối.

"Mọi người vẫn nói về việc Facebook sẽ bị ảnh hưởng tồi tệ thế nào, nhưng báo cáo lợi nhuận của họ vẫn khả quan, cho thấy Facebook vẫn ổn và họ sẽ vượt qua được", nhà quản lý danh mục cấp cao Daniel Morgan thuộc Synovus Trust Company nhận định. Công ty này hiện nắm 73.000 cổ phiếu Facebook.

Facebook cho thấy lượng người dùng hàng tháng trong quý 1 đạt 2,2 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với dự báo mà giới phân tích đã đưa ra trước đó.

Số người dùng tại Mỹ và Canada tăng lên mức 185 triệu, từ 184 triệu người trong quý 4/2017, đảo ngược cú giảm trong quý 4.

Kết thúc quý 1, Facebook có 27.742 nhân viên, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Zuckerberg, người từng tuyên bố sẽ hy sinh tỷ suất lợi nhuận của Facebook vì sức khỏe dài hạn của mạng xã hội này, nói trong một tuyên bố rằng Facebook đang "đầu tư để đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi được sử dụng cho mục đích tốt".

Facebook cùng với Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm Google, đang là hai "gã khổng lồ" thống trị thị trường quảng cáo Internet toàn cầu. Facebook được dự báo sẽ chiếm 18% doanh thu quảng cáo số toàn cầu trong năm nay, so với mức 31% của Google - theo công ty nghiên cứu eMarketer.

Giá cổ phiếu Facebook đóng cửa ở mức 185,09 USD/cổ phiếu vào hôm 16/3, một ngày trước khi vụ bê bối Cambridge Analytica vỡ lở. Trong những ngày sau đó, Facebook mất 50 tỷ USD vốn hóa thị trường vì scandal này.