Ford bán 1 triệu xe Fiesta mới tại châu Âu

Hữu Tuyến
Tính từ năm 1976, Ford đã bán được 14 triệu chiếc Fiesta các phiên bản khác nhau tại thị trường châu Âu
Ford Fiesta thế hệ mới đang bán rất chạy tại thị trường Châu Âu - Ảnh: Bobi.
Ford Fiesta thế hệ mới đang bán rất chạy tại thị trường Châu Âu - Ảnh: Bobi.
Mẫu xe gia đình cỡ nhỏ Fiesta thế hệ mới của đại gia xe hơi nước Mỹ - Ford vừa đạt cột mốc bán chiếc xe thứ 1 triệu chỉ trong vòng 28 tháng ra mắt tại thị trường châu Âu.

Tính từ tháng 10/2008 cho đến nay, các phiên bản Fiesta 3 và 5 cửa thế hệ mới được sản xuất tại Đức và Tây Ban Nha luôn là lựa chọn hàng đầu khi mua sắm của những khách hàng khó tính châu Âu.

Cũng chính bởi vậy, doanh số bán Fiesta thế hệ mới luôn dẫn đầu trong phân khúc xe gia đình tại thị trường này, mặc dù Ford vừa phải vật lộn để thoát khỏi khó khăn sau thời kỳ ngụp lặn trong khủng hoảng.

Trong khi đó, nếu tính toàn bộ doanh số bán hàng của thương hiệu Fiesta tính từ những ngày đầu tiên ra mắt tại châu Âu năm 1976, thì mẫu xe này đã đạt con số khổng lồ là 14 triệu chiếc.

Theo thống kê từ hãng xe hơi Ford, các tài xế nước Anh là những khách hàng ưu tiên đến sản phẩm của họ nhất và số lượng xe bán ra tại đây đạt 239.742 chiếc. Cũng tại thị trường Anh quốc, Fiesta 5 cửa luôn được ưu tiên chọn lựa và chiếm đến 70% số lượng xe Fiesta đã bán ra.

Tin mới

Các nhà sản xuất ô tô đang thiết lập chiến lược cho lượng khí thải carbon bằng 0 như thế nào?

Các nhà sản xuất ô tô đang thiết lập chiến lược cho lượng khí thải carbon bằng 0 như thế nào?

Trong lĩnh vực ô tô, hầu hết các OEM đều đặt mục tiêu đạt mức 0 ròng vào năm 2050, nhưng báo cáo và tiêu chuẩn về lượng khí thải vẫn còn yếu. Áp lực pháp lý sắp tới đối với lượng khí thải sẽ yêu cầu các công ty cải thiện việc báo cáo lượng khí thải và quản lý các chiến lược không phát thải thực tế hơn.