GM kêu gọi hệ thống đại lý cùng yêu cầu được hỗ trợ tài chính

Minh Quân
Giám đốc bán hàng GM gửi thư kêu gọi các đại lý cùng chung sức yêu cầu được cứu trợ khẩn cấp
Giám đốc bán hàng của General Motor (GM) Mark LaNeve vừa gửi thư kêu gọi các đại lý cùng chung sức yêu cầu chính quyền địa phương sớm triển khai gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 50 tỷ USD mà Chính phủ đã hứa.

GM đang trong tình trạng rất bi đát, đặc biệt là vài tuần gần đây. Tình trạng này sẽ không diễn ra nếu những sự giúp đỡ cam kết của Washington được thực hiện kịp thời. Không may cho họ, các khoản viện trợ của Chính phủ chỉ có thể đến sớm nhất vào đầu năm sau.

"Như quý vị đã biết, chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử. Sự ưu tiên của GM trong lúc này là kêu gọi sự giúp đỡ của Chính phủ Mỹ và người đứng đầu Quốc hội”, lá thư viết.

Lãnh đạo của Big Three (gồm GM, Ford và Chrysler) đã có cuộc gặp gỡ với người đứng đầu Quốc hội vào tuần trước nhưng vẫn chưa có gì tiến triển. GM hy vọng với sự tham gia của các đại lý, việc giải ngân sẽ diễn tiến nhanh hơn.

"Chính quyền của ông Bush sẽ quyết định triển khai hoặc không gói trợ giúp khẩn cấp ngay lập tức cho ngành công nghiệp ôtô vào tuần tới. Tuy nhiên, chưa rõ lộ trình của việc này sẽ như thế nào. Nếu Quốc hội và ông Bush không xử lý kịp gói hỗ trợ này, GM cùng với những nhà sản xuất khác chắc sẽ phải chờ đến khi Tổng thống mới đắc cử Barack Obama lên nhận chức", lá thư viết.

(Theo Reuters)

Tin mới

Các nhà sản xuất ô tô đang thiết lập chiến lược cho lượng khí thải carbon bằng 0 như thế nào?

Các nhà sản xuất ô tô đang thiết lập chiến lược cho lượng khí thải carbon bằng 0 như thế nào?

Trong lĩnh vực ô tô, hầu hết các OEM đều đặt mục tiêu đạt mức 0 ròng vào năm 2050, nhưng báo cáo và tiêu chuẩn về lượng khí thải vẫn còn yếu. Áp lực pháp lý sắp tới đối với lượng khí thải sẽ yêu cầu các công ty cải thiện việc báo cáo lượng khí thải và quản lý các chiến lược không phát thải thực tế hơn.