19:04 29/12/2020

Hai người nhập cảnh trái phép về Tp.HCM và Đồng Tháp nhiễm Covid-19

Nhật Dương

Hai ca mắc Covid-19 đều là người nhập cảnh trái phép về và có liên quan đến các ca nhiễm cũng là trường hợp nhập cảnh trái phép đã ghi nhận trước đó

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Y tế chiều 29/12 ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, gồm các bệnh nhân từ 1.452-1.454 được cách ly tại Đồng Tháp và Tp.HCM.

Bệnh nhân 1.452, nữ, 31 tuổi, có địa chỉ tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12 (cùng bệnh nhân 1.440, bệnh nhân 1.451), sau đó về tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/12 tại Viện Pasteur Tp.HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Bệnh nhân .1453, nam, 23 tuổi, có địa chỉ tại Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân cũng là trường hợp từ Myanmar nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ngày 24/12 (cùng bệnh nhân 1.440, bệnh nhân 1.451 và bệnh nhân 1.452), sau đó về Tp.HCM.

Kết quả xét nghiệm ngày 29/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trong hôm nay, Bộ Y tế cũng ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay là bệnh nhân 1.454, nữ, 8 tuổi. Bệnh nhân từ Hoa Kỳ quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên bay chuyến bay SQ178 ngày 27/12, được cách ly tại Tp.HCM ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 28/12 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly là16.553 người, trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 172 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 15.546 người, 835 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hôm nay có một trường hợp được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 1.350, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 1.319 người. Số ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 là 10 người, âm tính lần 2 cũng 10 người và âm tính lần 3 là 13 người.

Liên quan đến các trường hợp nhiễm Covid-19 là người nhập cảnh trái phép, Bộ Y tế đề nghị những người có tiếp xúc gần, đi cùng hoặc từng đến nơi các bệnh nhân đã có mặt cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được hỗ trợ, kiểm tra sức khỏe và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.