Honda khuyến mãi lớn cho Accord và Odyssey

Đức Thọ
Người tiêu dùng mua xe Honda Accord hoặc Odyssey sẽ nhận được gói nghỉ dưỡng 5 sao trị giá 40 triệu đồng
Mẫu MPV cao cấp Odyssey được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và ra mắt thị trường vào tháng 3/2016.
Mẫu MPV cao cấp Odyssey được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và ra mắt thị trường vào tháng 3/2016.
Hãng xe Nhật Bản áp dụng chương trình khuyến mại dành cho bộ đôi ôtô cao cấp nhất tại thị trường Việt Nam.

Cụ thể, người tiêu dùng mua một trong hai mẫu xe Accord hoặc Odyssey trong khoảng thời gian từ ngày 21/11 đến hết ngày 31/12/2016 sẽ nhận được gói nghỉ dưỡng 5 sao trị giá 40 triệu đồng.

Điều kiện để nhận gói khuyến mãi là khách hàng mua xe Honda Accord hoặc Odyssey, thanh toán 100% tiền và nhận xe trong khoảng thời gian khuyến mãi. Chương trình không áp dụng cho người tiêu dùng đang tham gia các chương trình ưu đãi khác của Honda Việt Nam.

Honda Việt Nam cho biết, gói nghỉ dưỡng tặng người tiêu dùng sẽ bao gồm 2 đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, di chuyển khứ hồi với hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), sử dụng dịch vụ spa cao cấp và thực đơn đặc biệt ở các nhà hàng cao cấp tại các thành phố du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng có thể tùy chọn đổi thành tour du lịch trong nước tại các địa điểm khác hoặc tour du lịch nước ngoài với giá trị tương đương.

Accord và Odyssey là 2 mẫu ôtô cao cấp nhất của Honda tại thị trường Việt Nam hiện nay. Trong đó, Odyssey được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và ra mắt thị trường vào tháng 3/2016 còn Accord được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và ra mắt thị trường sau đó khoảng 2 tháng.

Đây là 2 mẫu xe khá kén chọn người tiêu dùng của Honda hiện nay. Tuy nhiên, mức sản lượng bán hàng của bộ đôi này cũng rất đáng khích lệ.

Theo thống kê, tính đến hết tháng 10/2016, sản lượng bán hàng cộng dồn của Accord kể từ khi được ra mắt vào tháng 5/2016 đã tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với Odyssey, mặc dù mới ra mắt chính thức vào tháng 3/2016 song mẫu MPV này cũng đã dẫn đầu phân khúc xe đa dụng cao cấp nhập khẩu với trên 50% thị phần.

Điểm nhấn ở Accord và Odyssey là cả 2 mẫu xe đều ứng dụng nền tảng công nghệ động cơ mới Earth Dreams Technology của Honda với hiệu suất sử dụng cao và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.

Honda khuyến mãi lớn cho Accord và Odyssey 1
Accord được Honda Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với thế hệ mới sang trọng và vận hành hiệu quả hơn.

Tin mới

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Xe điện "chất đống" ở các cảng Châu Âu: Điều gì đang xảy ra với các hãng xe Trung Quốc?

Các nhà sản xuất Trung Quốc đang gửi nhiều xe điện đến châu Âu hơn mức họ có thể bán, dẫn đến hàng nghìn chiếc trong số đó phải “tạm trú” ở các bến cảng. Tình trạng này khiến các nhà khai thác cảng không hài lòng vì tình trạng dư thừa ô tô của Trung Quốc đang cản trở các hoạt động khác của cảng. Một số người nói rằng chúng không còn là cảng nữa mà là bãi đậu xe cho xe điện Trung Quốc mới đến.
Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Những xu hướng của pin xe điện trong tương lai

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang trải qua quá trình chuyển đổi cơ bản từ động cơ đốt trong sang hệ truyền động điện khí hóa. Quá trình này hiện đang trải qua một số khó khăn ngày càng tăng, nhưng sự phát triển của công nghệ pin xe điện (EV) thế hệ tiếp theo vẫn tiếp tục tiến triển không suy giảm.
Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.
Sắp hết ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, cơ hội nào cho xe điện tại Việt Nam?

Sắp hết ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, cơ hội nào cho xe điện tại Việt Nam?

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam có thể gặp thách thức vào năm 2025, khi ưu đãi về lệ phí trước bạ giảm xuống một nửa. Khoảng thời gian còn lại chỉ vừa đủ để các nhà sản xuất ô tô ra mắt những mẫu xe mới, phát triển hệ thống đại lý phân phối và gia tăng nhận diện thương hiệu tới người tiêu dùng.