Khai mạc triển lãm ôtô nhập khẩu đầu tiên tại Việt Nam

Đức Thọ
Chiều 9/10, triển lãm Vietnam International Motor Show lần thứ nhất đã chính thức khai mạc Hà Nội
Tại triển lãm lần này, người tiêu dùng sẽ có dịp tiếp cận một loạt mẫu 
xe mới được xem là “chiến lược” của các hãng xe nhập khẩu.
Tại triển lãm lần này, người tiêu dùng sẽ có dịp tiếp cận một loạt mẫu xe mới được xem là “chiến lược” của các hãng xe nhập khẩu.
Chiều nay (9/10), triển lãm Vietnam International Motor Show lần thứ nhất (VIMS 2015) chính thức khai mạc và mở cửa tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Đây là kỳ triển lãm đầu tiên tại Việt Nam chuyên về các loại xe nhập khẩu nguyên chiếc. Triển lãm do các nhà nhập khẩu và phân phối ôtô chính hãng phối hợp tổ chức.

VIMS 2015 có sự góp mặt của 9 thương hiệu ôtô nhập khẩu, bao gồm: Audi, BMW, Renault, Porsche, Jaguar, Land Rover, Luxgen, MINI và BAIC. Bên cạnh đó, VIMS 2015 cũng đã tạo ngoại lệ tại Việt Nam khi trở thành triển lãm ôtô chuyên nghiệp đầu tiên có sự tham gia của các thương hiệu môtô phân khối lớn như BMW Motorrad và Ducatti.

Tại triển lãm lần này, người tiêu dùng sẽ có dịp tiếp cận một loạt mẫu xe mới được xem là “chiến lược” của các hãng xe nhập khẩu.

Trong đó, cùng với phiên bản đa dụng Q3 mới, Audi đem tới VIMS 2015 thế hệ hoàn toàn mới của mẫu SUV 7 chỗ ngồi Q7. Euro Auto lại lấy điểm nhấn là dòng xe BMW 6 Series Gran Coupe, 3 Series và 7 Series mới. Cùng đến từ nước Đức, thương hiệu xe thể thao Porsche lại gây ồn ào với chiếc siêu xe 911 GT3 RS bên cạnh vài cái tên đang khá “hot” trên thị trường như Macan hay Panamera.

Ít ồn ào hơn nhưng cũng không kém phần hấp dẫn là sự xuất hiện của mẫu xe cổ từ năm 1967 của MINI cùng chiếc Cooper S 5 cửa mới. Thương hiệu duy nhất đến từ nước Pháp là Renault lại đem về cùng lúc 3 mẫu xe hoàn toàn mới là Logan, Sandero Stepway và Duster. Đây cũng đồng thời là 3 mẫu xe xuất xứ châu Âu có giá bán thấp nhất trên thị trường Việt Nam…

Sự góp mặt của Ducati và BMW Motorrad cũng hứa hẹn sẽ thu hút các tín đồ hai bánh. Tại VIMS 2015, Ducati đã đem tới các dòng xe đình đàm như 899 Panigale, Diavel hay Scrambler. Trong khi, BMW Motorrad lại gây ồn ào với dàn môtô thể thao C 650 GT, F 800 R, R 1200 GS và RnineT.

VIMS 2015 sẽ chỉnh thức mở cửa rộng rãi cho khách thăm quan kể từ ngày 10-13/10. Dự kiến sẽ có khoảng 100.000 lượt khách tham dự kỳ triển lãm ôtô nhập khẩu đầu tiên này.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.