Lộ ảnh mẫu xe điện đầu tiên của Foxconn

Khôi Nguyên
Foxconn được biết đến nhiều nhất với tư cách là tối tác sản xuất iPhone của Apple, đã tuyên bố nghiên cứu phát triển ô tô điện. Mới đây, hình ảnh về mẫu xe đầu tiên của hãng này đã được phát hiện trước khi ra mắt chính thức. Nó hiện đang được tiếp thị dưới cái tên Foxtron.
Hình ảnh Foxtron xuất hiện lần đầu tiên.
Hình ảnh Foxtron xuất hiện lần đầu tiên.

Năm 2020, Foxconn đã phát triển một nền tảng phần cứng và phần mềm mã nguồn mở để sản xuất xe điện, đồng thời đang nghiên cứu để phát triển một loại pin thể rắn vào năm 2024.

Đầu tháng 10, Foxconn thậm chí còn mua phần lớn nhà máy của Lordstown ở Ohio để sản xuất xe điện.

Foxtron là mẫu xe điện đầu tiên của Foxconn.
Foxtron là mẫu xe điện đầu tiên của Foxconn.

Không chỉ thế, gã khổng lồ này cũng đang xây dựng một nhà máy lớn ở Wisconsin và dự kiến ​​sẽ sản xuất xe điện ở đó.

Foxtron dường như là một mẫu crossover hoặc thậm chí là kiểu wagon. Hình ảnh cũng cho thấy nó có một màn hình lớn phía sau vô lăng.

Mẫu xe điện đầu tiên của Foxconn dự kiến ​​sẽ được ra mắt tại một sự kiện vào ngày 18 tháng 10 cùng với hai model khác.
Mẫu xe điện đầu tiên của Foxconn dự kiến ​​sẽ được ra mắt tại một sự kiện vào ngày 18 tháng 10 cùng với hai model khác.

Các báo cáo trước đây từng cho biết Foxconn đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất số lượng lớn xe điện Foxtron mới ở Mỹ và Thái Lan vào năm 2023.

Ngoài kế hoạch bán xe điện của riêng mình, Foxconn được biết là đang đàm phán để sản xuất xe điện cho Lordstown, Fisker và thậm chí có khả năng là Apple.

Tin mới

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thời điểm phù hợp để áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô

Thị trường ô tô Việt Nam được xác định đã “tạo đáy” trong ngắn hạn. Một số chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm phù hợp cân nhắc áp dụng những chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và gia tăng sản lượng. Trong đó, giảm lệ phí trước bạ luôn là chính sách được nhà sản xuất, đại lý phân phối và người tiêu dùng mong đợi.
Sắp hết ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, cơ hội nào cho xe điện tại Việt Nam?

Sắp hết ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, cơ hội nào cho xe điện tại Việt Nam?

Thị trường ô tô điện tại Việt Nam có thể gặp thách thức vào năm 2025, khi ưu đãi về lệ phí trước bạ giảm xuống một nửa. Khoảng thời gian còn lại chỉ vừa đủ để các nhà sản xuất ô tô ra mắt những mẫu xe mới, phát triển hệ thống đại lý phân phối và gia tăng nhận diện thương hiệu tới người tiêu dùng.