Max Verstappen tiếp tục chiến thắng tại Grand Prix Canada

Khôi Nguyên
Với chức vô địch tại Grand Prix Canada, Verstappen đã nới rộng khoảng cách với kình địch Charles Leclerc của Ferrari lên tới 46 điểm khi tay đua của Ferrari xuất phát thứ 19 và chỉ về đích thứ sáu.
Max Verstappen đang dẫn đầu bảng xếp hạng tay đua F1 2022 với khoảng cách rất xa so với đối thủ kế tiếp.
Max Verstappen đang dẫn đầu bảng xếp hạng tay đua F1 2022 với khoảng cách rất xa so với đối thủ kế tiếp.

Buổi phân hạng mưa gió khiến Verstappen khá vất vả mới giành pole tại Montreal, trong khi Sainz chỉ xuất phát thứ ba sau lão tướngFernando Alonso đang khoác áo Alpine.

Tuy nhiên, khác hẳn ngày thứ 7, cuộc đua chiều chủ nhật tại Gilles Villeneuve diễn ra trong điều kiện thời tiết khô ráo, trời nắng đẹp, nhiệt độ đường đua chỉ trong khoảng 20ºC. 

Với chiến thuật hợp lý, hoàn thành 70 vòng đua tại Gilles Villneuve với thời gian 1 giờ 36 phút 21,757 giây, Verstappen đã có chiến thắng thứ sáu liên tiếp trong đó có năm lần tay đua người Hà Lan về nhất. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên tại Canada trong chặng đua thứ 150 trong sự nghiệp của Verstappen.

“Vẫn còn một chặng đường rất dài. Tôi biết khoảng cách là khá lớn, nhưng tôi cũng biết rằng điều đó có thể thay đổi rất nhanh chóng", Verstappen nói về quan điểm của mình.

Trong khi đó, tay đua 7 lần vô địch thế giới, Lewis Hamilton đã về đích thứ 3 để lần thứ hai được bước lên bục nhận giải trong mùa giải đầy khó khăn từ khi mùa giải mới khởi tranh.

“Cảm giác thật tuyệt khi được tham gia trận chiến và cuối cùng thì tôi vẫn theo kịp những người dẫn đầu, kết quả mang lại cho tôi và đội rất nhiều hy vọng”, Hamilton nói.

Đặc biệt, Hamilton đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả sau khi kết thúc chặng đua và cho biết anh không gặp vấn đề gì với lưng, điều đã khiến anh khó chịu suốt cả mùa giải.

Trong khi đó, George Russel, đồng đội của Hamilton, chỉ về thứ 4. Charles Leclerc của Ferrari, người phải xuất phát ở phía sau vì án phạt bởi lỗi động cơ mới, về thứ 5.

Bên cạnh kết thúc tốt nhất của Verstappen ở Montreal, chặng F1 tại Canada đã thu hút 338.000 khán giả kỷ lục trong ba ngày cuối tuần sau hai năm tạm dừng trong đại dịch Covid càn quét cả thế giới.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.