13:20 12/12/2020

Mỹ chính thức phê chuẩn vaccine của Pfizer, dự kiến tiêm trong vài ngày tới

Bình Minh

Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 11/12 chính thức chứng nhận vaccine Covid-19 do hãng Pfizer và BioNTech sản xuất

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Cơ quan Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 11/12 chính thức chứng nhận vaccine Covid-19 do hãng Pfizer và BioNTech sản xuất. Chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu trong một vài ngày tới, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến của nước này với trận dịch đã cướp đi sinh mạng của 295.000 người.

Theo tin từ Reuters, FDA phê chuẩn để sử dụng khẩn cấp vaccine Covid-19 mà Pfizer - hãng dược hàng đầu của Mỹ - bào chế và sản xuất thông qua hợp tác với đối tác Đức BioNTech. Vaccine này cho hiệu quả phòng bệnh 95% trên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Nhà sản xuất cho biết vaccine có thể dùng cho người từ 16 tuổi trở lên.

Số ca nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh ở Mỹ, với hàng nghìn người tử vong mỗi ngày. Theo số liệu mới nhất, vào ngày thứ Năm, Mỹ có thêm 2.902 ca tử vong vì đại dịch, sau khi có kỷ lục 3.253 ca tử vong vào hôm thứ Tư. Bộ phận chăm sóc đặc biệt tại các bệnh viện ở nước này đang hoạt động gần hết công suất và có nguy cơ rơi vào tình trạng quá tải.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Tổng giám đốc (CEO) Ugur Sahin của BioNTech nói rằng việc FDA phê chuẩn vaccine Covid-19 vào lúc này có "tầm quan trọng cực kỳ lớn".

Cùng với sự chứng nhận của FDA, các cơ quan y tế, dịch vụ vận chuyển và các bệnh viện tại Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 trên toàn quốc. Hệ thống y tế quốc gia Mỹ dự kiến sẽ thực hiện những mũi tiêm đầu tiên trong chiến dịch này vào ngày thứ Hai tới.

Các hãng vận chuyển gồm UPS và FedEx dự kiến sẽ vận chuyển hàng triệu liều vaccine Covid-19 của Pfizer đến các điểm tiêm chủng trên khắp nước Mỹ. Máy bay và xe chở hàng của các hãng này sẽ lấy việc vận chuyển vaccine làm nhiệm vụ ưu tiên.

Hàng triệu người Mỹ có thể được tiêm ngay trong tháng này, nhất là nếu vaccin Covid-19 của hãng Moderna cũng được sớm thông qua.

"Đây là một trong một chuỗi những bước đi nhằm chấm dứt đại dịch", học giả cấp cao Amesh Adalja thuộc Trung tâm An ninh y tế John Hopkins phát biểu.

Vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech đã được phê chuẩn đầu tiên tại Anh cách đây ít hôm, và người Anh đã bắt đầu được tiêm chủng bằng vaccine này vào hôm thứ Ba tuần này. Canada, Mexico và Bahrain là ba quốc gia khác đã phê chuẩn củng loại vaccine, trong đó Canada sẽ bắt đầu tiêm vào tuần tới.

Trong một đoạn video đăng trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao thành tựu trên và đổ lỗi cho Trung Quốc về đại dịch Covid-19. Các nhà phê bình cho rằng ông Trump chỉ trích Trung Quốc là để phân tán sự chú ý khỏi những bước đi sai lầm của ông trong việc chống dịch.

"Nước Mỹ là quốc gia đầu tiên trên thế giới sản xuất được một loại vaccine Covid-19 đã được kiểm chứng là an toàn và hiệu quả. Thành tựu của ngày hôm nay là một lời nhắc nhở về tiềm năng vô hạn của nước Mỹ", ông Trump nói.

Hiện còn có một số vaccine Covid-19 cho kết quả thử nghiệm khả quan khác, gồm vaccine của Moderna, của AstraZeneca và Đại học Oxford, và của Johnson & Johnson. Trong đó, vaccine của Moderna có thể được FDA phê chuẩn trong tuần tới.

BioNTech bắt đầu bào chế vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 1 năm nay, và đến tháng 3, hãng này ký thỏa thuận hợp tác với Pfizer. Loại vaccine của hai hãng này yêu cầu phải được trữ đông ở nhiệt độ âm 70 độC, đòi hỏi phải có một loại tủ đông đặc biệt hoặc sử dụng đá khô.

Pfizer đã phát triển một thùng vận chuyển vaccine đặc biệt trong có có chứa đá khô để giữ cho vaccine không bị hỏng. Nhiều bang của Mỹ đang lo ngại về việc liệu có đủ đá khô để phục vụ cho việc vận chuyển vaccine đến những vùng nông thôn không có tủ đông đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, Pfizer tin sẽ có đủ nguồn cung đá khô.

Giới chức y tế Mỹ cho biết sẽ đảm bảo đủ lượng vaccine Covid-19 để tiêm cho 330 triệu cư dân ở Mỹ, nếu tất cả đều muốn được tiêm, trong thời gian đến giữa năm 2021.

Chính phủ Mỹ đã đặt mua 100 triệu liều vaccine Pfizer, con số đủ để tiêm cho 50 triệu người, và có thể đàm phán để mua thêm. Ngoài ra, Mỹ cũng đã nhất trí mua 200 triệu liều vaccine Covid-19 của Moderna, và ký thỏa thuận với Johnson & Johnson và AstraZeneca, nhưng chưa rõ vaccine của hai hãng này đến khi nào mới được phê chuẩn.

Chuyên gia số 1 của Mỹ về bệnh truyền nhiễm, bác sỹ Anthony Fauci, nói nếu việc phân phối vaccine diễn ra suôn sẻ và có đủ số người đồng ý tiêm, nước Mỹ sẽ sớm đẩy lùi được đại dịch.

"Đến cuối năm 2021, chúng ta có thể lập lại phần nào tình trạng bình thường, gần giống như trước khi có dịch", ông Fauci nói.