14:34 28/08/2019

Ngân hàng Nhà nước "tung" tiền hỗ trợ thị trường

Đào Hưng

Với việc dừng chào thầu tín phiếu và tăng quy mô chào thầu, trong một phiên giao dịch, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 11.682 tỷ đồng thông qua thị trường mở

Chênh lệch lãi suất giữa VND với USD đã nới rộng lên gần gấp đôi.
Chênh lệch lãi suất giữa VND với USD đã nới rộng lên gần gấp đôi.

Phiên thứ hai liên tiếp, kênh cầm cố phát sinh hoạt động đáng chú ý. Lượng vốn hỗ trợ thị trường được bơm qua kênh này đã tăng mạnh lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Như VnEconomy đã đưa tin, trong phiên giao dịch đầu tuần (26/8), tại kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì quy mô chào thầu 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 4,75%. Các tổ chức tín dụng khớp được 750 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sang ngày 27/8, nhà điều hành tăng quy mô chào thầu lên 6.000 tỷ đồng, vẫn với kỳ hạn và lãi suất như trên. Giá trị được khớp lệnh cũng tăng lên 3.682 tỷ đồng. Qua đó, đưa khối lượng lưu hành trên kênh này tăng lên mức 4.432 tỷ đồng.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục bơm ròng VND thông qua việc mua USD để ổn định tỷ giá cũng như gia tăng dự trữ ngoại hối. Và với lượng tiền được bơm, thanh khoản hệ thống thường xuyên dồi dào.

Nếu trừ đi những đợt cao điểm về thanh toán, chi trả thì nhu cầu mượn vốn qua OMO gần như không có. Vì vậy, diễn biến tại hai phiên giao dịch trên là khá khác lạ và đáng chú ý.

Ngoài ra, tại ngày 27/8, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không chào thầu tín phiếu. Trong ngày có 8.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, khối lượng tín phiếu lưu hành trên thị trường giảm xuống chỉ còn 5.000 tỷ đồng.

Bằng loạt động thái trên, chỉ trong một phiên giao dịch, phía nhà điều hành đã bơm ròng 11.682 tỷ đồng ra thị trường thông qua nghiệp vụ thi trường mở.

Ở khía cạnh khác, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm đã vượt mốc 4%/năm, tăng rất nhanh so với mức 2,9%/năm ở vài tuần trước. Chênh lệch lãi suất giữa VND với USD đã nới rộng lên gần gấp đôi.

Cụ thể, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tăng mạnh 0,59 - 1,01 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần; giao dịch tại qua đêm 4,58%; 1 tuần 4,59%; 2 tuần 4,61% và 1 tháng 4,42%.

Lãi suất chào bình quân liên ngân hàng USD giảm 0,01 - 0,03 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn; giao dịch tại qua đêm 2,29%; 1 tuần 2,38%; 2 tuần 2,48%, 1 tháng 2,59%.