Ngành ôtô Nhật Bản vẫn "sống khỏe"

Tuệ Minh
Sản lượng của các hãng xe Nhật vẫn tăng đều, do kinh tế Mỹ hồi phục và nhu cầu tiêu thụ tại châu Á tiếp tục tăng
Sản lượng tháng 5 của Toyota đã tăng 27% - Ảnh: Reuters.
Sản lượng tháng 5 của Toyota đã tăng 27% - Ảnh: Reuters.
Sản lượng ôtô trên toàn cầu của Toyota đã tăng 27% trong tháng 5/2010, do các nhà sản xuất xe hơi của Nhật Bản đang được hưởng lợi từ nhu cầu phục hồi ở châu Á và Mỹ.

Theo Forbes, nhà sản xuất ôtô số 1 thế giới Toyota hôm 28/6 cho hay đã sản xuất được 637.675 chiếc trên phạm vi toàn cầu trong tháng 5/2010. Đây cũng là tháng thứ 10, doanh số của Toyota tại Nhật Bản tăng liên tiếp.

Trong khi, sản lượng toàn cầu của hãng xe Honda đạt 278.543 chiếc trong tháng 5, tăng mạnh tới 42,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sản lượng toàn cầu của Honda đã hồi phục được 6 tháng liên tiếp.

Honda cho hay, sản lượng xe ôtô của hãng đã tăng tháng thứ 7 liên tiếp tại Mỹ, và thứ 10 liên tục tại thị trường châu Á. Thậm chí, ngay tại Nhật Bản, sản lượng của Honda cũng tăng tới tháng thứ 5 liên tục.

Các hãng xe Nhật Bản đã phải đương đầu với sự sụt giảm trên thị trường xe hơi, do những tác động của khủng hoảng tài chính từ cuối năm 2008. Tuy nhiên doanh số bán đang dần được cải thiện, do kinh tế Mỹ hồi phục và nhu cầu tiêu thụ tại châu Á cùng những thị trường mới nổi khác tiếp tục tăng.

Những số liệu về hoạt động kinh doanh của Toyota cho thấy, doanh số bán hàng của hãng xe này vẫn tăng mạnh, bất chấp danh tiếng của hãng bị tổn hại nặng nề do vụ thu hồi hơn 8 triệu sản phẩm trên toàn cầu được bắt đầu từ tháng 10/2009.

Ngoài hai hãng hàng đầu là Toyota và Honda, sản lượng xe hơi của Nissan cũng đạt mức kỷ lục trong tháng 5, với 309.287 chiếc, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2009.

Nissan cho hay, nhu cầu tiêu thụ các loại xe của hãng đã tăng mạnh ở nhiều khu vực, trong đó có Nhật Bản, Mỹ, Mexico, Tây Ban Nha và Trung Quốc.

Các thông tin tốt lành cũng đến với Mazda, với sản lượng toàn cầu tăng tới 46% trong tháng 5/2010 lên 97.175 chiếc và Mitsubishi với sản lượng toàn cầu 83.418 chiếc, tăng 85,5% so với cùng kỳ năm 2009.

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.