20:59 20/04/2018

Nhà đầu tư chi 3.600 tỷ mua 52 triệu cổ phiếu Novaland phiên 20/4

Bạch Dương

Hiện danh tính nhà đầu tư ngoại này chưa được tiết lộ. Song, phía Novaland đã có thông tin về việc huy động thành công 310 triệu USD trong phiên 20/4.

Các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu và trái phiếu của Novaland vẫn chưa được tiết lộ.
Các nhà đầu tư mua vào cổ phiếu và trái phiếu của Novaland vẫn chưa được tiết lộ.

Sau sự hoảng loạn trong phiên ngày 19/4, nhà đầu tư đã lấy lại tâm lý và giao dịch khá sôi động trong phiên giao dịch ngày 20/4. Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường khiến chỉ số VN-Index tăng tới 25,2 điểm, lên mức 1.119 điểm.

Tâm điểm của thị trường phiên hôm nay đó chính là cổ phiếu NVL của Tập đoàn địa ốc No Va (Novaland). Theo đó, khối ngoại đã bất ngờ mua vào 52 triệu cổ phiếu NVL, theo phương thức thoả thuận với giá sàn khoảng 65.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá trị giao dịch tạm tính khoảng 3.600 tỷ đồng.

Hiện trên sàn cổ phiếu NVL được giao dịch quanh vùng giá 69.800 đồng/cổ phiếu. Vốn hoá của đại gia địa ốc này đạt gần 60.000 tỷ đồng. Dù vốn hoá khá lớn song tỷ lệ nắm giữ của khối ngoại tại Novaland khá khiêm tốn. Trước khi giao dịch "khủng" này thì nhà đầu tư ngoại chỉ nắm vỏn vẹn 5,11% vốn điều lệ của Novaland.

Hiện tổ chức chi 3.600 tỷ đồng mua thoả thuận lô cổ phiếu Novaland trên vẫn chưa được tiết lộ.

Cũng trong ngày 20/4, Novaland cho biết đã huy động thành công tổng cộng 310 triệu USD từ việc phát hành riêng lẻ cổ phần 150 triệu USD, đồng thời với 160 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi đáo hạn năm 2023, niêm yết tại thị trường Singapore. 

Nguồn huy động này để tăng quỹ đất và phát triển các dự án bất động sản, tăng cường nguồn vốn lưu động và phục vụ các mục đích hoạt động chung của tập đoàn.

Năm 2018, Novaland đặt kế hoạch doanh thu thuần 21.780 tỷ đồng, tăng 87% và lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng 55% so với năm trước.