Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 4-7/1
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 4-7/1

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường tuần từ ngày 4-7/1.
Kỳ vọng dòng tiền quay trở lại
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Một số thông tin đáng chú ý trong tuần tới có thể kể đến như số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên, dòng vốn FDI dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt con số khả quan, lãi suất ngân hàng có thể sẽ giảm vào đầu năm, giá USD đang tiếp tục hạ nhiệt…
Thông tin được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất là thông tin liên quan đến sự hồi sinh của Tập đoàn Vinashin với việc hoàn thành và bàn giao vượt số tàu dự kiến, những cố gắng trong việc trả nợ số lãi 6,8 triệu USD. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã hỗ trợ cho Vinashin vay ưu đãi 0%/năm trong 12 tháng để giải quyết vấn đề tiền lương cho người lao động. Những nỗ lực của Tập đoàn và Chính phủ mở ra những tia hy vọng về khả năng Vinashin có thể sẽ thu xếp ổn thỏa món nợ 60 triệu USD trong lần gặp tiếp theo với các chủ nợ vào giữa tháng 1/2011.
AVSC kỳ vọng sau Tết dương lịch, dòng tiền sẽ quay trở lại, tình hình vĩ mô sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn. Mặc dù vậy, vấn đề lạm phát tháng trước và sau Tết âm lịch vẫn là mối lo trước mắt của nhiều nhà đầu tư. Đây có thể sẽ là rào cản cho sự tăng điểm của hai chỉ số chính.
AVSC cho rằng, kịch bản phổ biến là VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2011. Nhà đầu tư lưu ý vùng kháng cự 497-500 vẫn là vùng kháng cự mạnh, để vượt qua vùng này, thị trường cần có những phiên giao dịch 70-80 triệu đơn vị quay trở lại kèm theo những tin tốt vĩ mô hỗ trợ”.
Nhiều khả năng sôi động hơn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
“Đối với diễn biến thị trường tuần đầu năm 2011, ngoài yếu tố hỗ trợ bởi tâm lý đầu năm, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ có thể gỡ bỏ nỗi ám ảnh “đẩy NAV” của các tổ chức và tin tưởng hơn vào diễn biến thị trường. Vì vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ có diễn biến sôi động hơn mặc dù có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi thoát khỏi diễn biến đi ngang. Có một điểm đáng lưu ý là khá nhiều cổ phiếu đã đi ngang hoặc điều chỉnh mạnh trong thời gian VN-Index đi lên vừa qua.
Chính vì vậy, đứng trên quan điểm giá trị, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lựa những cổ phiếu có tính cơ bản tốt để giải ngân. Việc gia tăng tỷ trọng được khuyến nghị với những nhà đầu tư còn nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao”.
Sẽ tiếp tục tăng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Khối lượng giao dịch khớp lệnh trong những phiên gần đây luôn duy trì xoay quanh mức 1.000 tỷ đồng tại HOSE, nếu so với những phiên giao dịch đầu tháng 12 thì có sự sụt giảm rõ rệt nhưng điều này không có nghĩa là dòng tiền đã rút ra khỏi thị trường chứng khóan mà vẫn nằm đâu đó chờ cơ hội, bằng chứng là chúng tôi nhận thấy lực mua giá thấp tại nhiều mã Blue chips vẫn mạnh và hiện các kênh đầu tư khác như: vàng, ngoại tệ, bất động sản không còn nhiều hấp dẫn nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực khi liên tục giảm trong thời gian gần đây, điều này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng đã ổn định, do vậy chúng tôi kỳ vọng dòng tiền trên 2 sàn sẽ chuyển biến tốt hơn sau kỳ nghĩ lễ dài.
Thị trường đã khép lại một năm giao dịch đầy biến động với nhiều kỷ niệm vui buồn, chúng tôi hy vọng qua năm mới tình hình sẽ chuyển biến khả quan hơn khi tình hình kinh tế vĩ mô dần ổn định và chuyển biến theo chiều hướng tốt. Chúng tôi tin tưởng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tuần đầu tiên của năm mới”.
Tiếp tục đi ngang
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)
“Tuần cuối năm 2010 ghi nhận sự tăng điểm số ở mức khá của VN-Index bởi đón nhận những thông tin tốt xấu đan xen mà phần nhiều nghiêng về hướng tích cực. Thị trường đón nhận thông tin khá tốt về tình hình chỉ số GDP Việt Nam năm 2010 cao hơn năm 2009, vượt 100 tỷ USD đưa mức tăng trưởng GDP đạt 6,78%, cao hơn mục tiêu đề ra là 6,5%. VN-Index trong tuần qua đã có sự khởi sắc trở lại trong hai phiên giao dịch cuối tuần và vượt qua thành công ngưỡng đỡ 480 điểm và đang có xu hướng tiệm cận ngưỡng 485 điểm.
Như vậy trong năm 2010, chỉ số VN-Index đã giảm 10.11 điểm (-2.04%) kể từ mốc 494.77 điểm ngày 31/12/2009 xuống còn 484.66 điểm vào ngày 31/12/2010. Trong cùng một năm, Việt Nam phải đối mặt với những vấn đề lớn của nền kinh tế là lạm phát tăng cao, giá vàng và tỷ giá biến động khôn lường. Đặc biệt, kết quả kinh doanh năm 2010 của các doanh nghiệp niêm yết sẽ được công bố trong 1-2 tuần tới và sẽ tác động không nhỏ tới thị trường.
Theo nhận định của chúng tôi, thị trường tuần này tiếp tục đi ngang khi không có thông tin hỗ trợ đủ mạnh”.
Nên hướng vào nhóm cổ phiếu duy trì sức cầu tốt
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
"Thị trường có phiên tăng điểm thứ 2 khiến cho đồ thị giá đang dần quay trở về phía trên đường kênh xu thế. Tích lũy (A/D) của VN-Index đang quay trở lại bằng với giai đoạn cuối tháng 11 và sắp bứt lên trên vùng đáy trong suốt 5 tháng qua của chỉ số này. Những tín hiệu đó ủng hộ cho xu hướng lên của thị trường và VN-Index chỉ chờ đợi một phiên tăng điểm mạnh sẽ bước vào một bước sóng tăng mới, mạnh hơn bước tăng của tháng trước. HNX-Index có những bước tiến chậm hơn so với VN-Index do sàn Hà Nội đang phải vượt qua đường chặn kéo dài từ đỉnh của thị trường năm 2007. Tuy đi sau, nhưng một khi khẳng định tín hiệu thì với đặc tính biên độ giá rộng hơn Hnx có thể sẽ tăng nóng hơn sàn HOSE
Với quan điểm tích cực, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ sớm quay lại thị trường trong những phiên giao dịch đầu năm mới. Tín hiệu kỹ thuật cho thấy Index đang chờ đợi một phiên tăng điểm mạnh để bước vào một đợt sóng tăng mới. Danh mục mua vào nên hướng đến những cổ phiếu duy trì sức cầu tốt, vẫn nên cân nhắc kỹ việc sử dụng đòn bẩy khi xu hướng chưa được khẳng định”.
Kỳ vọng từ dòng vốn ngoại
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)
“VN-Index kết thúc một năm mà xu hướng đi ngang và giảm điểm đóng vai trò chủ đạo, mất hơn 10 điểm tương đương với mức giảm 2,04% so với thời điểm cuối năm 2009. Dù giảm điểm nhưng diễn biến trong hơn một tháng cuối năm vẫn rất tích cực khi VN-Index phục hồi hơn 15% từ vùng đáy thấp nhất của năm ở mức 420 điểm.
Như vậy, VN-Index kết thúc năm 2010 đã không đạt được tới mức 500 điểm như nhiều nhà đầu tư mong đợi. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay VN-Index cũng đã vượt qua được mức 480 điểm mà chỉ số đã lình xình hơn một tuần trước đó. Cùng với những thông tin vĩ mô như Ngân hàng nhà nước đang có ý định giảm lãi suất trong quý 1 năm 2011 hoặc tỷ giá USD/VND đang dần ổn định đã mang lại những kỳ vọng tăng trưởng cho thị trường trong năm mới.
Mặt bằng giá VN-Index hiện nay với ngưỡng hỗ trợ 470 được chúng tôi đánh giá là khá vững chắc. Khả năng VN-Index rơi xuống thấp hơn mức đáy 420 vào năm tới là không cao bởi các biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô đã được áp dụng sẽ có những tác động tích cực tới thị trường. Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng trong năm tới và hoạt động giải ngân từ nhóm đầu tư này cũng được kỳ vọng đóng vai trò hỗ trợ thị trường trong năm tới”.
Vẫn ở biên độ 468 - 480
(Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB - MHBS)
““Theo MHBS, tuần giao dịch từ 4- 7/1, nhà đầu tư sẽ chưa vội vàng giao dịch trong những phiên đầu năm khi mà hoạt động đỡ giá của các quỹ đầu tư không còn sôi động như những ngày giao dịch cuối năm. Do vậy, xu hướng của thị trường được dự báo chưa có sự đột biến cả về thanh khoản và điểm số. Thậm chí VN-Index phải chấp nhận một tuần giảm điểm ở phiên giao dịch đầu tiên của năm 2011.
Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu để đón đầu đợt tăng giá trung hạn mà VN-Index đã phá vỡ trong tháng cuối năm 2010 vừa qua. Mức biến động trong tuần giao dịch đầu năm mới dự kiến vẫn ở biên độ 468 - 480”.”.
Nhà đầu tư ngắn hạn cần theo dõi thêm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
“Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm 2010 với sắc xanh cho cả hai chỉ số. Sự tẻ nhạt vẫn là diễn biến chính trong suốt thời gian giao dịch nên thanh khoản tiếp tục không có nhiều biến động. Một lần nữa động lực chính cho sự tăng điểm của cả hai chỉ số trong phiên 30/12 đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như HAG, VCB, ACB. Yếu tố thanh khoản thấp vẫn khiến chúng tôi băn khoăn về khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn.
Nhà đầu tư ngắn hạn cần theo dõi thêm diễn biến thị trường để quyết định thời điểm tham gia thị trường”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Kỳ vọng dòng tiền quay trở lại
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Một số thông tin đáng chú ý trong tuần tới có thể kể đến như số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tăng lên, dòng vốn FDI dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2011, tốc độ tăng trưởng GDP cả năm đạt con số khả quan, lãi suất ngân hàng có thể sẽ giảm vào đầu năm, giá USD đang tiếp tục hạ nhiệt…
Thông tin được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất là thông tin liên quan đến sự hồi sinh của Tập đoàn Vinashin với việc hoàn thành và bàn giao vượt số tàu dự kiến, những cố gắng trong việc trả nợ số lãi 6,8 triệu USD. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã hỗ trợ cho Vinashin vay ưu đãi 0%/năm trong 12 tháng để giải quyết vấn đề tiền lương cho người lao động. Những nỗ lực của Tập đoàn và Chính phủ mở ra những tia hy vọng về khả năng Vinashin có thể sẽ thu xếp ổn thỏa món nợ 60 triệu USD trong lần gặp tiếp theo với các chủ nợ vào giữa tháng 1/2011.
AVSC kỳ vọng sau Tết dương lịch, dòng tiền sẽ quay trở lại, tình hình vĩ mô sẽ diễn biến theo chiều hướng tích cực hơn. Mặc dù vậy, vấn đề lạm phát tháng trước và sau Tết âm lịch vẫn là mối lo trước mắt của nhiều nhà đầu tư. Đây có thể sẽ là rào cản cho sự tăng điểm của hai chỉ số chính.
AVSC cho rằng, kịch bản phổ biến là VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2011. Nhà đầu tư lưu ý vùng kháng cự 497-500 vẫn là vùng kháng cự mạnh, để vượt qua vùng này, thị trường cần có những phiên giao dịch 70-80 triệu đơn vị quay trở lại kèm theo những tin tốt vĩ mô hỗ trợ”.
Nhiều khả năng sôi động hơn
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)
“Đối với diễn biến thị trường tuần đầu năm 2011, ngoài yếu tố hỗ trợ bởi tâm lý đầu năm, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư sẽ có thể gỡ bỏ nỗi ám ảnh “đẩy NAV” của các tổ chức và tin tưởng hơn vào diễn biến thị trường. Vì vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ có diễn biến sôi động hơn mặc dù có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi thoát khỏi diễn biến đi ngang. Có một điểm đáng lưu ý là khá nhiều cổ phiếu đã đi ngang hoặc điều chỉnh mạnh trong thời gian VN-Index đi lên vừa qua.
Chính vì vậy, đứng trên quan điểm giá trị, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chọn lựa những cổ phiếu có tính cơ bản tốt để giải ngân. Việc gia tăng tỷ trọng được khuyến nghị với những nhà đầu tư còn nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao”.
Sẽ tiếp tục tăng
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)
“Khối lượng giao dịch khớp lệnh trong những phiên gần đây luôn duy trì xoay quanh mức 1.000 tỷ đồng tại HOSE, nếu so với những phiên giao dịch đầu tháng 12 thì có sự sụt giảm rõ rệt nhưng điều này không có nghĩa là dòng tiền đã rút ra khỏi thị trường chứng khóan mà vẫn nằm đâu đó chờ cơ hội, bằng chứng là chúng tôi nhận thấy lực mua giá thấp tại nhiều mã Blue chips vẫn mạnh và hiện các kênh đầu tư khác như: vàng, ngoại tệ, bất động sản không còn nhiều hấp dẫn nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, lãi suất liên ngân hàng đang có dấu hiệu chuyển biến tích cực khi liên tục giảm trong thời gian gần đây, điều này cho thấy thanh khoản hệ thống ngân hàng đã ổn định, do vậy chúng tôi kỳ vọng dòng tiền trên 2 sàn sẽ chuyển biến tốt hơn sau kỳ nghĩ lễ dài.
Thị trường đã khép lại một năm giao dịch đầy biến động với nhiều kỷ niệm vui buồn, chúng tôi hy vọng qua năm mới tình hình sẽ chuyển biến khả quan hơn khi tình hình kinh tế vĩ mô dần ổn định và chuyển biến theo chiều hướng tốt. Chúng tôi tin tưởng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tuần đầu tiên của năm mới”.
Tiếp tục đi ngang
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)
“Tuần cuối năm 2010 ghi nhận sự tăng điểm số ở mức khá của VN-Index bởi đón nhận những thông tin tốt xấu đan xen mà phần nhiều nghiêng về hướng tích cực. Thị trường đón nhận thông tin khá tốt về tình hình chỉ số GDP Việt Nam năm 2010 cao hơn năm 2009, vượt 100 tỷ USD đưa mức tăng trưởng GDP đạt 6,78%, cao hơn mục tiêu đề ra là 6,5%. VN-Index trong tuần qua đã có sự khởi sắc trở lại trong hai phiên giao dịch cuối tuần và vượt qua thành công ngưỡng đỡ 480 điểm và đang có xu hướng tiệm cận ngưỡng 485 điểm.
Như vậy trong năm 2010, chỉ số VN-Index đã giảm 10.11 điểm (-2.04%) kể từ mốc 494.77 điểm ngày 31/12/2009 xuống còn 484.66 điểm vào ngày 31/12/2010. Trong cùng một năm, Việt Nam phải đối mặt với những vấn đề lớn của nền kinh tế là lạm phát tăng cao, giá vàng và tỷ giá biến động khôn lường. Đặc biệt, kết quả kinh doanh năm 2010 của các doanh nghiệp niêm yết sẽ được công bố trong 1-2 tuần tới và sẽ tác động không nhỏ tới thị trường.
Theo nhận định của chúng tôi, thị trường tuần này tiếp tục đi ngang khi không có thông tin hỗ trợ đủ mạnh”.
Nên hướng vào nhóm cổ phiếu duy trì sức cầu tốt
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
"Thị trường có phiên tăng điểm thứ 2 khiến cho đồ thị giá đang dần quay trở về phía trên đường kênh xu thế. Tích lũy (A/D) của VN-Index đang quay trở lại bằng với giai đoạn cuối tháng 11 và sắp bứt lên trên vùng đáy trong suốt 5 tháng qua của chỉ số này. Những tín hiệu đó ủng hộ cho xu hướng lên của thị trường và VN-Index chỉ chờ đợi một phiên tăng điểm mạnh sẽ bước vào một bước sóng tăng mới, mạnh hơn bước tăng của tháng trước. HNX-Index có những bước tiến chậm hơn so với VN-Index do sàn Hà Nội đang phải vượt qua đường chặn kéo dài từ đỉnh của thị trường năm 2007. Tuy đi sau, nhưng một khi khẳng định tín hiệu thì với đặc tính biên độ giá rộng hơn Hnx có thể sẽ tăng nóng hơn sàn HOSE
Với quan điểm tích cực, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ sớm quay lại thị trường trong những phiên giao dịch đầu năm mới. Tín hiệu kỹ thuật cho thấy Index đang chờ đợi một phiên tăng điểm mạnh để bước vào một đợt sóng tăng mới. Danh mục mua vào nên hướng đến những cổ phiếu duy trì sức cầu tốt, vẫn nên cân nhắc kỹ việc sử dụng đòn bẩy khi xu hướng chưa được khẳng định”.
Kỳ vọng từ dòng vốn ngoại
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)
“VN-Index kết thúc một năm mà xu hướng đi ngang và giảm điểm đóng vai trò chủ đạo, mất hơn 10 điểm tương đương với mức giảm 2,04% so với thời điểm cuối năm 2009. Dù giảm điểm nhưng diễn biến trong hơn một tháng cuối năm vẫn rất tích cực khi VN-Index phục hồi hơn 15% từ vùng đáy thấp nhất của năm ở mức 420 điểm.
Như vậy, VN-Index kết thúc năm 2010 đã không đạt được tới mức 500 điểm như nhiều nhà đầu tư mong đợi. Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay VN-Index cũng đã vượt qua được mức 480 điểm mà chỉ số đã lình xình hơn một tuần trước đó. Cùng với những thông tin vĩ mô như Ngân hàng nhà nước đang có ý định giảm lãi suất trong quý 1 năm 2011 hoặc tỷ giá USD/VND đang dần ổn định đã mang lại những kỳ vọng tăng trưởng cho thị trường trong năm mới.
Mặt bằng giá VN-Index hiện nay với ngưỡng hỗ trợ 470 được chúng tôi đánh giá là khá vững chắc. Khả năng VN-Index rơi xuống thấp hơn mức đáy 420 vào năm tới là không cao bởi các biện pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô đã được áp dụng sẽ có những tác động tích cực tới thị trường. Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng trong năm tới và hoạt động giải ngân từ nhóm đầu tư này cũng được kỳ vọng đóng vai trò hỗ trợ thị trường trong năm tới”.
Vẫn ở biên độ 468 - 480
(Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB - MHBS)
““Theo MHBS, tuần giao dịch từ 4- 7/1, nhà đầu tư sẽ chưa vội vàng giao dịch trong những phiên đầu năm khi mà hoạt động đỡ giá của các quỹ đầu tư không còn sôi động như những ngày giao dịch cuối năm. Do vậy, xu hướng của thị trường được dự báo chưa có sự đột biến cả về thanh khoản và điểm số. Thậm chí VN-Index phải chấp nhận một tuần giảm điểm ở phiên giao dịch đầu tiên của năm 2011.
Tuy nhiên, đây lại là cơ hội để nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu để đón đầu đợt tăng giá trung hạn mà VN-Index đã phá vỡ trong tháng cuối năm 2010 vừa qua. Mức biến động trong tuần giao dịch đầu năm mới dự kiến vẫn ở biên độ 468 - 480”.”.
Nhà đầu tư ngắn hạn cần theo dõi thêm
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
“Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm 2010 với sắc xanh cho cả hai chỉ số. Sự tẻ nhạt vẫn là diễn biến chính trong suốt thời gian giao dịch nên thanh khoản tiếp tục không có nhiều biến động. Một lần nữa động lực chính cho sự tăng điểm của cả hai chỉ số trong phiên 30/12 đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như HAG, VCB, ACB. Yếu tố thanh khoản thấp vẫn khiến chúng tôi băn khoăn về khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn.
Nhà đầu tư ngắn hạn cần theo dõi thêm diễn biến thị trường để quyết định thời điểm tham gia thị trường”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.