Nissan làm “nóng” cuộc chiến ôtô chạy điện

Kiều Oanh
Hãng sản xuất ôtô lớn thứ 3 Nhật Bản Nissan vừa giới thiệu một mẫu xe chạy điện cực êm, với mức độ gây ô nhiễm bằng 0
Hãng sản xuất ôtô lớn thứ 3 Nhật Bản Nissan vừa giới thiệu một mẫu xe chạy điện cực êm, với mức độ gây ô nhiễm bằng 0.

Đang ở thế tụt hậu so với các đối thủ khác trong lĩnh vực xe chạy nhiên liệu tổ hợp (hybrid), Nissan coi chiếc xe điện này là mẫu xe thân thiện môi trường then chốt của mình.

Toàn bộ phần thiết bị bên trong của chiếc xe điện trên được Nissan giới thiệu vào ngày 27/7. Phần ngoại thất của chiếc xe sẽ được giữ bí mật cho tới ngày chính thức ra mắt vào ngày 2/8 tới.

“Nissan sẽ là một hãng xe đi đầu trong lĩnh vực xe không gây ô nhiễm. Xe chạy điện là câu trả lời của chúng tôi”, Giám đốc hoạt động Toshiyuki Shiga của Nissan tuyên bố trong một buổi lái thử mẫu xe này.

Xe điện của Nissan sử dụng pin ion lithium đặt dưới sàn xe. Đại diện của Nissan cho biết, hệ thống phanh xe sẽ giúp xạc pin ngay trong quá trình xe chạy, giúp xe có thể chạy tới 160 km mỗi lần xạc đầy.

Vấn đề xạc pin hiện vẫn bị xem là điểm yếu lớn nhất của xe chạy điện. Những hãng xe đi đầu trong lĩnh vực xe chạy nhiên liệu tổ hợp, trong đó có “đại gia” Toyota, cho rằng, xe điện chỉ phù hợp cho việc đi lại hàng ngày hoặc đi mua sắm, và xe chạy nhiên liệu tổ hợp mới là giải pháp tốt nhất.

Những chiếc xe chạy nhiên liệu tổ hợp vừa có động cơ xăng, lại vừa có mô-tơ điện. Những chiếc xe này tự xạc điện trong quá trình di chuyển, nên không cần cắm xạc điện như xe chạy điện đơn thuần.

Nissan cũng đưa ra lời hứa sẽ giải quyết một vấn đề lớn nữa đối với sự phổ biến của xe chạy điện, đó là mức giá cao. Mặc dù mức giá cụ thể chưa được công bố, phát ngôn viên Pauline Kee của Nissan cho biết, chiếc xe điện của hãng sẽ có giá cạnh tranh so với những chiếc xe chạy bằng xăng thông thường.

Tháng 6 vừa qua, một hãng xe khác của Nhật Bản là Mitsubishi Motors đã giới thiệu một chiếc xe chạy điện có giá lên tới 48.300 USD, có tên i-MiEV. Mitsubishi thừa nhận, chiếc xe này có lẽ là quá đắt đối với phần lớn người tiêu dùng.

Dự kiến, xe điện của Nissan sẽ xuất hiện trên thị trường Nhật Bản và Mỹ vào năm tới. Hãng cho biết có kế hoạch sản xuất hàng loạt những mẫu xe không gây ô nhiễm trên phạm vi toàn cầu từ năm 2012.

Nissan đã nhận được khoản vốn vay trị giá 1,6 tỷ USD từ Bộ Năng lượng Mỹ để biến nhà máy của hãng tại bang Tennessee (Mỹ) thành một nhà máy sản xuất xe điện và pin cho xe chạy điện. Hoạt động sản xuất mới này tại nhà máy trên sẽ bắt đầu vào năm 2012.

Thời gian này, nhiều hãng xe trên thế giới đang đua nhau sản xuất xe điện, từ các gương mặt lớn như Toyota hay GM, tới những hãng xe ít tên tuổi như hãng Reva của Ấn Độ, hay hãng xe mới thành lập Tesla Motors của Mỹ. Hãng Dongfeng Motor của Trung Quốc mới đây cũng đã kết hợp với một công ty của Hà Lan để sản xuất xe chạy điện.

(Theo AP)

Tin mới

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.