09:13 10/12/2007

OECD: Tăng trưởng kinh tế thế giới 2008 sẽ chậm lại

Nguyên Hạnh

OECD vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2008, từ mức 2,7% đưa ra hồi tháng 5/2007 xuống 2,3%

Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2008, từ mức 2,7% đưa ra hồi tháng 5/2007 xuống 2,3%.

Đây là mức thấp nhất trong 5 năm qua, do tác động của giá dầu mỏ tăng cao, đồng USD xuống giá và cuộc khủng hoảng trên thị trường cho vay thế chấp ở Mỹ.

OECD cảnh báo rằng những mối nguy hiểm bắt đầu xuất hiện từ những biến động trên thị trường nhà cửa, tài chính và giá cả hàng hóa gia tăng, đồng thời dự báo thị trường chứng khoán vẫn chứa đựng nhiều biến động do việc định giá lại rủi ro dẫn đến việc đưa ra điều kiện chặt chẽ hơn về tín dụng.

Theo OECD, các nhà quản lý và điều hành cần cân bằng giữa mong muốn giúp các thể chế tài chính vượt qua những khó khăn về tiền mặt với việc giảm bớt cung cấp tín dụng do muốn tránh những rủi ro xuất phát từ việc thắt chặt các điều kiện cho vay.