Peugeot chính thức vào Việt Nam

Minh Toàn
Hãng chế tạo xe hơi của Pháp, Peugeot vừa tiến hành lễ ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất xe tại Việt Nam
Chỉ ít tháng nữa, những chiếc xe mang thương hiệu Peugeot sẽ góp mặt ở thị trường Việt Nam theo hình thức ủy quyền chính hãng.<br>
Chỉ ít tháng nữa, những chiếc xe mang thương hiệu Peugeot sẽ góp mặt ở thị trường Việt Nam theo hình thức ủy quyền chính hãng.<br>
Peugeot đã lựa chọn Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) là đối tác duy nhất sản xuất và phân phối xe trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, Thaco sẽ bắt tay vào quá trình sản xuất và lắp ráp xe Peugeot theo hình thức CKD từ năm nay. Tuy nhiên, cả hai phía đều chưa tiết lộ tên của dòng xe đầu tiên sản xuất cho thị trường trong nước.

Ngay trong quý 2 năm nay, những mẫu xe Peugeot nhập khẩu nguyên chiếc sẽ bắt đầu được phân phối thông qua hệ thống bán hàng ủy quyền do Thaco phát triển trên cả nước.

Peugeot là thương hiệu trên 200 năm tuổi nổi tiếng của Pháp, các dòng xe du lịch Peugeot được định vị thuộc dòng xe cao cấp, mang tiêu chuẩn châu Âu. Tham gia thị trường Việt Nam, Peugeot sẽ giới thiệu những sản phẩm có công nghệ tiên tiến, được trang bị động cơ xăng và hộp số tự động, được nhập khẩu từ nhà máy Peugeot ở Pháp.

Trong năm 2013, 5 showroom Peugeot với đầy đủ các dịch vụ bán hàng, bảo hành, bảo dưỡng sẽ đi vào hoạt động tại 5 thành phố lớn gồm Thái Nguyên, Hà Nội, Vinh, Tp.HCM và Bình Dương. Dự kiến hệ thống phân phối sẽ đạt đến con số 15 showroom vào năm 2014.

Tin mới

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Cơ hội và thách thức của VinFast tại thị trường Đông Nam Á

Tham gia Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 tại Thái Lan là bước đi quan trọng của VinFast trong chiến lược mở rộng thị trường tại Đông Nam Á. Một số chuyên gia nhận định đây là thị trường ô tô đầy tiềm năng trong tương lai, cơ hội có nhiều nhưng thách thức cũng không ít.
Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Ô tô nhập khẩu có dấu hiệu khởi sắc trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 3 (1-15/3) cả nước đã nhập khẩu 9.371 ô tô nguyên chiếc, kim ngạch đạt 179,36 triệu USD. Đây có thể coi là tín hiệu tích cực tiếp theo tháng 2 đã có nhiều khởi sắc.
Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tại sao Elon Musk cần Trung Quốc?

Tỷ phú Elon Musk đã giúp hình thành ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc. Nhưng hiện nay ông đang phải đối mặt với những thách thức cũng như sự giám sát của phương Tây khi sự phụ thuộc quá lớn vào đất nước tỷ dân này.