07:40 20/01/2021

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 400.000

Bình Minh

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ kể từ đầu đại dịch tới nay đã vượt qua con số 400.000 vào ngày 19/1

Nhân viên y tế di chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Texas, Mỹ - Ảnh: Reuters.
Nhân viên y tế di chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở Texas, Mỹ - Ảnh: Reuters.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ kể từ đầu đại dịch tới nay đã vượt qua con số 400.000 vào ngày 19/1, theo số liệu từ Reuters. Con số này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ - quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch - gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu tiêm phòng virus corona.

Theo Reuters, nhiều tiểu bang như Michigan, New Jersey, New York, Oregon, South Carolina và Vermont đều đã có dấu hiệu của căng thẳng nguồn cung vaccine Covid-19 và đề nghị cấp thêm cả hai loại vaccine, một của Pfizer-BioNTech và một của Moderna.

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng mạnh kể từ lễ Giáng sinh. Trong vòng 3 tuần trở lại đây, số ca tử vong do virus corona đã lên tơi 63.793 ca, so với con số 52.715 ca trong vòng 3 tuần trước Giáng sinh, tương đương mức tăng 21%.

Vào hôm 6/1, số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 ở Mỹ lần đầu tiên vượt mốc 4.000 ca. Trong tháng 1 này, 18 tiểu bang gồm California, Pennsylvania, Texas và Washington đều lập kỷ lục của mỗi bang về số ca tử vong.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 mới tiếp tục tăng mạnh tại tất cả các khu vực của Mỹ, tính từ đầu dịch đến ngày 19/1 đã vượt mốc 24 triệu ca.

Việc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 thể nặng đang gây sức ép lên hệ thống y tế ở nhiều khu vực, nhất là ở California. Dù vậy, số bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện đã có chiều hướng giảm trong 2 tuần trở lại đây, còn 124.000 ca được điều trị tại bệnh viện vào thời điểm ngày 19/1.

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 400.000 - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden, người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, đã đề xuất một gói kích cầu 1,9 nghìn tỷ USD trong đó có 415 tỷ USD cho công tác chống Covid-19 và chiến dịch tiêm chủng, khoảng 1 nghìn tỷ USD hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình, và gần 440 tỷ USD để giúp doanh nghiệp nhỏ và những cộng đồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Cũng theo số liệu của Reuters, trên toàn cầu, số ca nhiễm Covid-1đến nay là 95,4 triệu ca, còn số ca tử vong là 2,041 triệu ca.