Tai nạn giao thông bất ngờ tăng “nóng” trở lại

Minh Long
Ủy ban ATGT Quốc gia vừa thông tin về tình hình TNGT trong tháng 7/2022 và 7 tháng đầu năm 2022. Theo đó, trong tháng 7/2022, cả nước xảy ra 833 vụ TNGT, làm chết 471 người và làm bị thương 566 người. So với tháng cùng kỳ năm 2021, TNGT tăng cả 3 tiêu chí, trong đó  tăng 37 vụ (tương đương 4,65%), tăng 33 người chết (tương đương 7,53%), tăng 54 người bị thương (tương đương 10,55%) (Chưa tính số liệu của Hàng không vì đặc thù riêng).
Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người tử vong ở Bắc Giang do cán bộ Sở GTVT say rượu gây ra cách đây chưa lâu.
Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng làm 3 người tử vong ở Bắc Giang do cán bộ Sở GTVT say rượu gây ra cách đây chưa lâu.

Trong số 833 vụ TNGT xảy ra trong tháng 7/2022 thì đường bộ xảy ra 812 vụ, làm chết 456 người, bị thương 562 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 29 vụ (tương đương 3,7%), tăng 28 người chết (tương đương 6,54%), tăng 53 người bị thương (tương đương 10,41%); Đường sắt xảy ra 19 vụ, làm chết 15 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 10 vụ (111.1%), tăng 7 người chết (tương đương 87,5%), tăng 1 người bị thương (tương đương 33,33%).

Đường thủy nội địa xảy ra ra 1 vụ, không gây thương vong về người. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (tương đương 75%%), giảm 2 người chết (tương đương 100%), số người bị thương không thay đổi; Hàng hải xảy ra 1 vụ tai nạn, không có người chết và bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ, số người chết và số người bị thương không thay đổi.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2022, cả nước xảy ra 6.536 vụ TNGT, làm chết 3.785 người, bị thương 4.256 người. So với 7 tháng đầu năm 2021, số vụ TNGT giảm 626 vụ (tương đương 8,74%), tăng 112 người người chết (tương đương 3,05%), giảm 739 người bị thương (tương đương 14,79%). (Chưa tính số liệu của Hàng không vì đặc thù riêng).

Trong đó, đường bộ xảy ra 6.449 vụ, làm chết 3.696 người, bị thương 4.238 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 633 vụ (tương đương 8,94%), tăng 86 người chết (tương đương 2,38%), giảm 744 người bị thương (tương đương 14,93%); Đường sắt xảy ra ra 61 vụ, làm chết 44 người, bị thương 15 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 14 vụ (tương đương 29,79%), tăng 6 người chết (tương đương 15,79%), tăng 3 người bị thương (tương đương 25%).

Đường thủy nội địa xảy ra 21 vụ, làm chết 33 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ  năm trước giảm 7 vụ (tương đương 25%), tăng 16 người chết (tương đương 94,12%), tăng 2 người bị thương (tương đương 200%); Hàng hải xảy ra 5 vụ, làm chết và mất tích 12 người.

Tin mới

Xe hybrid "âm thầm” chinh phục khách hàng Việt

Xe hybrid "âm thầm” chinh phục khách hàng Việt

Xe “thuần” điện có thể là chân lý của tiến trình điện khí hóa, nhưng sẽ phải mất nhiều năm nữa để dòng xe này thực sự phổ biến tại Việt Nam. Trong khi đó, xe Hybrid lại đang từng bước vững chắc tiếp cận và chinh phục người dùng bằng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải ngay lập tức của mình.
Bán hàng trực tuyến: Xu hướng mới của các hãng xe tại Việt Nam

Bán hàng trực tuyến: Xu hướng mới của các hãng xe tại Việt Nam

Sự trỗi dậy của thị trường ô tô trực tuyến không chỉ thay đổi cách chúng ta mua và bán ô tô, nó đang định nghĩa lại cơ cấu của một ngành công nghiệp lâu đời. Từ sự tiện lợi của việc mua sắm tại nhà cho đến sự ra đời của dịch vụ đăng ký ô tô, thế giới kỹ thuật số đang thúc đẩy một cuộc cách mạng trên các con đường kinh doanh trong ngành ô tô.
Châu Âu sẽ tiêu thụ ít hơn gần 9 triệu xe điện vào năm 2030

Châu Âu sẽ tiêu thụ ít hơn gần 9 triệu xe điện vào năm 2030

Theo ngân hàng đầu tư UBS, người châu Âu sẽ mua ít hơn gần 9 triệu xe điện trong khoảng thời gian từ 2024 đến 2030 so với dự kiến, do giá cao, phạm vi hoạt động không đủ và việc sạc pin cồng kềnh đã cản trở người mua tiềm năng.