10:20 05/12/2020

Tất cả người tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 ở Tp.HCM xét nghiệm đều âm tính

Nhật Dương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM sáng 5/12 thông báo 861 người F1 với ca nhiễm Covid-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan đến những trường hợp thuộc diện tiếp xúc với 4 ca nhiễm Covid-19 ở Tp.HCM gồm bệnh nhân 1.342, 1.347, 1.348 và 1.349, những ngày vừa qua, Tp.HCM đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tổng cộng 2.916 người. Đến sáng 5/12 kết quả xét nghiệm 861 F1 của các bệnh nhân đều âm tính với Covid-19.

Cụ thể, trong số 861 trường hợp thuộc diện F1, gồm 260 F1 tiếp xúc gần, 601 F1 tiếp xúc xa, hiện đều cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, tất cả 1.400 người thuộc diện F2 cũng đã cho kết quả âm tính.

Như vậy, tính đến sáng nay toàn bộ người tiếp xúc F1, tiếp xúc F2 với 4 bệnh nhân Covid-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Riêng với nhóm mẫu rà soát cộng đồng gồm giáo viên, học sinh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tp.HCM đã lấy mẫu 655 trường hợp, trong đó 271 người cho kết quả âm tính, còn 384 người chờ kết quả.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp. HCM, Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng cho biết hiện cả 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 nội địa ghi nhận trong 4 ngày từ 28/11 đến 1/12 sức khỏe đều ổn định, không có triệu chứng bất thường.

Riêng bệnh nhân 1.342 trước khi xét nghiệm dương tính xuất hiện một số triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, khạc đàm, giảm vị giác. Với 3 bệnh nhân còn lại không ghi nhận triệu chứng của Covid-19.

Sau 120 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19, trong 4 ngày từ 28/11- 1/12, Tp.HCM ghi nhận 4 ca mắc mới. Đến hôm nay, trải qua 3 ngày, thành phố không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng.

Tổng số người cách ly tại các điểm tập trung trên địa bàn thành phố là 295 người, 566 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Công an Tp.HCM đang xem xét xử lý hình sự bệnh nhân 1.342 (nam tiếp viên hàng không Vietnam Airlines) do vi phạm quy định cách ly, gây hậu quả nghiêm trọng, làm lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng cho 3 người khác.

Bộ Y tế nhận định, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập luôn thường trực, do đó yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định về nhập cảnh, giám sát, cách ly y tế, phòng chống Covid-19.

Đặc biệt là về các điều kiện trước khi nhập cảnh (giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, giấy khai báo y tế...), việc đưa đón từ cửa khẩu, các khu vực cách ly y tế đối với người nhập cảnh (bao gồm khu cách ly trong, ngoài quân đội có thu phí), tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly, lây lan ra cộng đồng.

Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và khử khuẩn.